3 gương mặt trẻ tiêu biểu của lực lượng vũ trang Đất Sen hồng
Cập nhật ngày: 06/02/2025 05:18:48
ĐTO - 3 gương mặt trẻ trong lực lượng vũ trang tỉnh Đồng Tháp không ngừng phát huy tinh thần xung kích, tính sáng tạo của tuổi trẻ, dám đảm nhiệm những việc mới, việc khó, chủ động tham mưu cấp ủy, chỉ huy thực hiện các công trình, phần việc mang lại ý nghĩa thiết thực. Từ thành tích nổi trội, xuất sắc, tạo sự lan tỏa trong cộng đồng, 3 gương mặt trẻ trong lực lượng vũ trang tỉnh được tôn vinh là “Gương mặt trẻ tiêu biểu Đất Sen hồng năm 2024”.
Thượng úy Trần Thanh Chiến nhận Giải thưởng “Cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi toàn quốc năm 2024”
CÁN BỘ TRẺ GIỎI TOÀN QUỐC
Thượng úy Trần Thanh Chiến (28 tuổi), cán bộ Đội Tham mưu thuộc Công an huyện Thanh Bình vinh dự là 1 trong 85 gương mặt trẻ của cả nước được nhận Giải thưởng “Cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi toàn quốc năm 2024” của Trung ương Đoàn. Giải thưởng nhằm khen thưởng, tôn vinh đoàn viên, thanh niên là cán bộ, công chức, viên chức trẻ có thành tích xuất sắc trong rèn luyện, công tác và thực hiện phong trào “3 trách nhiệm”, “Tuổi trẻ sáng tạo” và có nhiều sáng kiến được ứng dụng trong thực tiễn.
Thượng úy Trần Thanh Chiến nhận Giải thưởng “Gương mặt trẻ tiêu biểu Đất Sen hồng năm 2024” của Tỉnh đoàn với thành tích nổi bật trong tham mưu, thực hiện nhiều mô hình mang lại hiệu quả thiết thực trong công tác chuyên môn của ngành Công an. Trong đó, mô hình “Phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên mạng xã hội Zalo Official Account” do anh tham mưu thành lập đã được Công an tỉnh triển khai nhân rộng toàn tỉnh.
Vinh dự nhận được nhiều giải thưởng cao quý, Thượng úy Trần Thanh Chiến bộc bạch: “Tôi xác định lấy việc hoàn thành tốt các nhiệm vụ làm mục tiêu, từ đó phát huy tốt ý thức tự giác học tập, rèn luyện tu dưỡng, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc, không ngại khó khăn; gương mẫu trong chấp hành nghiêm các quy định của Đảng, điều lệnh Công an nhân dân, tư thế, lễ tiết, tác phong; đổi mới lề lối, tư duy làm việc ngày càng nhạy bén, linh hoạt, sáng tạo, góp phần nâng cao, chất lượng, hiệu quả công tác chuyên môn”.
Trong công việc, Thượng úy Trần Thanh Chiến nhiệt huyết, đi đầu, tích cực hỗ trợ, chia sẻ với đồng nghiệp. Thời gian qua, anh tham mưu đề xuất lãnh đạo Công an huyện kêu gọi cán bộ, chiến sĩ ủng hộ kinh phí sửa chữa, xây dựng Nhà tình đồng đội cho cán bộ, chiến sĩ với tổng số tiền trên 320 triệu đồng. Cùng với đó, anh tham mưu tổ chức Chương trình “Lan tỏa yêu thương - Tiếp sức em đến trường”, qua đó đã trao tặng 20 xe đạp, 20 thẻ bảo hiểm y tế, 1.800 quyển tập và 50 suất học bổng (1 triệu đồng/suất) cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn, với tổng giá trị gần 118 triệu đồng, góp phần xây dựng hình ảnh người Công an nhân dân trong lòng dân.
Thượng úy Châu Minh Cao nhận Giải thưởng “Gương mặt trẻ tiêu biểu Đất Sen hồng năm 2024” (Ảnh: Mỹ Xuyên)
NGƯỜI ĐỘI TRƯỞNG NHIỀU SÁNG KIẾN
Thượng úy Châu Minh Cao (26 tuổi) là cán bộ Đồn biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Dinh Bà thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh. Trên cương vị Đội trưởng vũ trang, anh nhận thức được vai trò trách nhiệm trong công việc, chủ động nghiên cứu, tìm tòi, học hỏi những kinh nghiệm để nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực công tác. Thượng úy Châu Minh Cao chủ động tham mưu cho Chỉ huy đơn vị thực hiện việc nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ biên giới. Trong đó, trực tiếp tham mưu xây dựng kế hoạch tuần tra biên giới theo đúng hướng dẫn; tham mưu tổ chức đi tuần tra khép kín biên giới đúng quy định. Anh trực tiếp tham gia cùng với các lực lượng chức năng, các Tổ tự quản đường biên mốc quốc giới tuần tra biên giới; phát quang đường tuần tra biên giới, mốc quốc giới; phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai, giông lốc góp phần giúp người dân ổn định sản xuất, phát triển kinh tế.
Ngoài nhiệm vụ chuyên môn, Thượng úy Châu Minh Cao thể hiện tinh thần xung kích, tính sáng tạo của tuổi trẻ, tham mưu, tham gia thực hiện mô hình “Thanh niên với biên giới”, “Tiết học biên giới”. Trong đó, mô hình “Tiết học biên giới” đã góp phần tuyên truyền, giáo dục đoàn viên, thanh niên nhận thức sâu sắc hơn về chủ quyền lãnh thổ, biên giới Quốc gia. Qua mô hình “Thanh niên với biên giới”, các bạn trẻ đã tích cực tham gia học tập, chủ động tìm hiểu về biên giới, nhất là khu vực mình đang sinh sống và tổ chức tuần tra, phát quang, vệ sinh cột mốc, ra sức giữ gìn hệ thống đường biên mốc quốc giới.
Thượng úy Châu Minh Cao được UBND tỉnh tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2024, gắn với thành tích tổ chức hướng dẫn và tham gia cùng với các đồng chí trong đơn vị thực hiện sáng kiến, cải tiến mô hình học cụ “Thiết bị chiếu sáng kết hợp tạo giả âm thanh hỏa lực”, “Đèn huấn luyện ban đêm” phục vụ tốt cho công tác huấn luyện tại đơn vị và được cấp trên đánh giá cao. Nhận thấy tại đơn vị chưa có thiết bị bia ẩn, hiện để luyện tập bài bắn đạn thật (bắn mục tiêu ẩn, hiện ban ngày bằng súng tiểu liên AK), Thượng úy Châu Minh Cao sáng kiến thiết bị “Bia ẩn hiện phục vụ huấn luyện kỹ thuật chiến đấu bộ binh” đã giải quyết được vấn đề khó khăn trong công tác huấn luyện.
Thượng úy Châu Minh Cao chia sẻ: “Sáng kiến được ứng dụng vào thực tiễn công tác huấn luyện kỹ thuật chiến đấu bộ binh của đơn vị, giúp bộ đội luyện tập sát điều kiện bài bắn và thực tế chiến đấu; nâng cao bản lĩnh, trình độ, khả năng bắn nhanh, bắn chính xác vào các mục tiêu ẩn, hiện ban ngày và ban đêm. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của đơn vị, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới”.
Đại úy La Tấn Thành (bìa trái) tham gia các hoạt động Hội trại truyền thống thanh niên, phụ nữ lực lượng vũ trang Quân khu 9
CHÍNH TRỊ VIÊN NĂNG ĐỘNG
Đại úy La Tấn Thành (27 tuổi) là cán bộ Đại đội Trinh sát cơ giới, Phòng Tham mưu thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Trên cương vị Chính trị viên Đại đội, anh nêu cao tinh thần học hỏi nâng cao trình độ và năng lực trong công tác lãnh đạo, chỉ huy, quản lý đơn vị. “Tôi luôn phát huy tinh thần trách nhiệm cá nhân trong lãnh đạo, điều hành đơn vị và quản lý, chỉ huy, rèn luyện cán bộ, chiến sĩ thuộc quyền an tâm công tác, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao” - Đại úy La Tấn Thành chia sẻ.
Đại úy La Tấn Thành tham mưu làm tốt công tác phối hợp, giao lưu, kết nghĩa với các đơn vị bạn và tổ chức Đoàn với nhiều nội dung phong phú, hình thức đa dạng mang lại hiệu quả thiết thực. Cụ thể, thực hiện mô hình “Hũ gạo tình thương” phối hợp cùng Đoàn thanh niên tặng gạo, các nhu yếu phẩm cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Anh tham gia hoạt động nhận phụng dưỡng 2 Bà Mẹ Việt Nam anh hùng ở huyện Tháp Mười, với số tiền 700.000 đồng/tháng/mẹ; đồng thời thường xuyên chăm lo, tặng quà cho các gia đình chính sách, người có công cách mạng trên địa bàn đóng quân nhằm thể hiện tình cảm quân - dân.
Xuất phát từ việc quán triệt tuyên truyền chủ trương đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, chiến sĩ còn một số hạn chế nhất định, nhất là đối với chiến sĩ do trình độ nhận thức không đồng đều nên khó khăn trong quá trình huấn luyện, Đại úy La Tấn Thành đã có sáng kiến làm “Bảng tuyên truyền đa năng”. Anh Thành chia sẻ: “Sáng kiến giúp cho cán bộ, chiến sĩ có thể thường xuyên tìm hiểu các nội dung đã được quán triệt và một số nội dung có liên quan đến quá trình công tác hằng ngày của đơn vị. Chiến sĩ có thể ghi nhớ lâu hơn thông qua việc thường xuyên tiếp xúc với các nội dung đó bằng việc xem thường ngày trên bảng tuyên truyền đa năng được để ở đơn vị”.
Dương Út