Góp sức hỗ trợ hội viên, phụ nữ ổn định cuộc sống

Cập nhật ngày: 07/04/2025 13:55:49

http://baodongthap.com.vn/database/video/20250407015634dt2-8.mp3

 

ĐTO - Từ đầu năm 2025 đến nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Hồng Ngự triển khai, thực hiện nhiều hoạt động hỗ trợ các hội viên, phụ nữ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Đồng thời vận động hội viên, phụ nữ tích cực hưởng ứng ra quân vệ sinh môi trường, giữ gìn cảnh quan xanh - sạch - đẹp.


Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn Thường Thới Tiền (huyện Hồng Ngự) trao quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Thực hiện Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, hiện tại mỗi tháng, Hội LHPN phối hợp Đồn biên phòng hỗ trợ số tiền hơn 10 triệu đồng tặng 12 suất học bổng “Nâng bước em đến trường”; Chương trình “Hủ gạo tình thương” tặng 160kg gạo cho 8 hộ gia đình gồm: người già neo đơn, hộ nghèo; tham gia mô hình “Con nuôi Đồn biên phòng” hỗ trợ 5 em học sinh. Thông qua sự kết nối của Hội LHPN tỉnh, Hội LHPN TP Sa Đéc đồng hành với Hội LHPN huyện tổ chức hoạt động tại xã Thường Thới Hậu A, trao tặng 100 phần quà, 10 suất học bổng, 200 cây xanh cho các hộ hội viên, phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, với tổng số tiền 55 triệu đồng. Qua đó, thể hiện tình cảm “Tương thân, tương ái”, kịp thời hỗ trợ gia đình hội viên, phụ nữ nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ổn định cuộc sống.

Đối với Chương trình “Mẹ đỡ đầu”, trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, Hội LHPN huyện và cơ sở Hội đến thăm, động viên và trao tặng quà gồm tiền mặt và các nhu yếu phẩm cho các trẻ mồ côi do dịch Covid-19 và nguyên nhân khác được Hội nhận nuôi. Tổng kinh phí hơn 41 triệu đồng, trong đó, Hội LHPN huyện trao 49 suất tiền mặt, mỗi suất 500.000 đồng, tổng kinh phí thực hiện hơn 24,5 triệu đồng; Hội LHPN các xã, thị trấn trao quà, tiền, tổng kinh phí hơn 16 triệu đồng. Bên cạnh đó, Hội LHPN huyện, xã, thị trấn triển khai Chương trình “Triệu phần quà - San sẻ yêu thương”. Kết quả đã vận động mạnh thường quân hỗ trợ 717 suất quà, tổng kinh phí hơn 383 triệu đồng dành tặng quà Tết cho hội viên, phụ nữ thuộc hộ nghèo, cận nghèo, trẻ em mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Cùng với đó, trao học bổng “Gương sáng hiếu học” cho 2 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học giỏi; thăm và hỗ trợ tiền cho gia đình hội viên mắc bệnh hiểm nghèo. Tổ chức bàn giao căn nhà cho hộ chị Nguyễn Thị Kim Cương (SN 1989) ngụ ấp Phú Trung, xã Phú Thuận B do Hội LHPN tỉnh và Tổng công ty Điện lực miền Nam hỗ trợ, trị giá căn nhà 70 triệu đồng; trong đó, Tổng công ty Điện lực miền Nam hỗ trợ 50 triệu đồng, phần còn lại do gia đình đối ứng. Hội LHPN huyện Hồng Ngự phối hợp Hội LHPN tỉnh tổ chức lớp tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ vốn ủy thác Ngân hàng Chính sách xã hội cho hơn 65 đại biểu là hội viên, phụ nữ xã nhận ủy thác và thành viên Tổ tiết kiệm và vay vốn tham dự.

Để giúp các hội viên, phụ nữ có thêm nguồn vốn phát triển kinh tế gia đình, ổn định cuộc sống. Hội LHPN huyện phối hợp Hội LHPN tỉnh giải ngân nguồn vốn “Quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế” tại các xã: Long Thuận, Thường Lạc, Thường Thới Hậu A cho 116 hội viên, phụ nữ vay vốn phát triển sản xuất. Bên cạnh đó, thông qua các buổi sinh hoạt chi tổ hội, Hội LHPN các xã, thị trấn lồng ghép tuyên truyền đến các hội viên, phụ nữ có con, em trong độ tuổi lao động, bộ đội xuất ngũ về thị trường lao động nước ngoài, những chính sách ưu đãi của huyện; phối hợp các ngành khảo sát lao động trong độ tuổi và tham gia vãng gia, tư vấn tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động đăng ký đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng để tạo việc làm, tăng thu nhập. Phát huy vai trò hội viên, phụ nữ trong các hoạt động xã hội tại địa phương, Hội LHPN huyện đã phát động các xã, thị trấn thực hiện các nội dung: mỗi xã 1 công trình xanh, duy trì và nhân rộng mô hình “Phân loại rác tại hộ gia đình”, “Hạn chế sử dụng túi ni - long”...

Kết quả, Hội LHPN các xã, thị trấn cùng hội viên, phụ nữ ra quân quét dọn đoạn đường đăng ký, trồng 950 chậu dừa cạn, 70 chậu hoa trang; ra mắt mô hình “Tổ phụ nữ phân loại rác tại hộ gia đình” với 15 thành viên. Trong thời gian tới, Hội LHPN huyện, các xã, thị trấn tiếp tục thực hiện các đề án, các chương trình, kế hoạch phối hợp như: Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới; vận động, tư vấn hỗ trợ lao động nữ tham gia đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng; vận động các nguồn lực hỗ trợ học sinh, hội viên, phụ nữ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn vượt khó, thoát nghèo.

P.L

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn