TP.Cao Lãnh

Lấy ý kiến nhận xét, tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử

Cập nhật ngày: 30/03/2021 13:51:41

http://baodongthap.com.vn/database/video/20210330031601ungcu.mp3

ĐTO - Tối 29/3, tại Trụ sở Ban nhân dân khóm Mỹ Hưng, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) Phường 3, TP.Cao Lãnh tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.


Cử chi biểu quyết lấy ý kiến tại hội nghị​

Theo danh sách người ứng cử, bà Nguyễn Lâm Thanh Thủy - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông ứng cử ĐBQH. Ông Lê Nguyên Đông - Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Cao Lãnh, Trưởng Phòng Nội vụ TP.Cao Lãnh; ông Phạm Tấn Xiếu - Chủ tịch UBND huyện Châu Thành; ông Hà Trung Hiếu - Bí thư Đảng ủy Công an huyện Lấp Vò ứng cử HĐND cấp huyện nơi công tác.

Ứng cử đại biểu HĐND cấp xã có các ông, bà: Võ Văn Thọ - cán bộ Truyền thanh Phường 3; Hồ Ngọc Kiều Trang - Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Phường 3; Nguyễn Ngọc Song Hà - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Chu Văn An; Nguyễn Văn Nam - công chức Hộ tịch - Tư pháp Phường 2; Nguyễn Văn Khanh - Trưởng Công an phường Hòa Thuận; Lê Quốc Đạt - cán bộ Tổ chức - Kiểm tra Đảng ủy phường Hòa Thuận; Phạm Chí Hiếu - Phó Chủ tịch UBND xã Phong Mỹ; Nguyễn Thị Hằng - Bí thư Đảng bộ bộ phận kiêm Trưởng Ban nhân dân khóm Mỹ Hưng, Phường 3; Huỳnh Kim Tâm - Khóm đội trưởng kiêm Phó Ban nhân dân khóm Mỹ Hưng, Phường 3.

Cử tri địa phương được nghe tiểu sử tóm tắt, quá trình công tác, ý kiến tín nhiệm của cử tri nơi công tác đối với người được dự kiến giới thiệu ứng cử ĐBQH, đại biểu HĐND các cấp. Qua đó, cử tri có ý kiến, những người ứng cử là những cá nhân tiêu biểu về đạo đức, nhân cách, có nhiều đóng góp cho cơ quan, đơn vị, địa phương, liên hệ mật thiết với Nhân dân, nếu được tín nhiệm bầu trở thành ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp sẽ phát huy năng lực, kinh nghiệm, thực hiện tốt vai trò người đại biểu của Nhân dân. 100% cử tri đã biểu quyết nhất trí về danh sách những người ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp.


Thông qua tóm tắt tiểu sử các ứng cử viên (ngồi bên trái) tham gia ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, cấp xã

Trước đó, chiều ngày 29/3, UBND và Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN phường Hòa Thuận đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét, tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với 7 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, cấp xã.

Trong đó, ông Nguyễn Hữu Đức - Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội của HĐND tỉnh ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Đồng Tháp. Những người ứng cử đại biểu HĐND phường Hòa Thuận gồm: ông Nguyễn Văn Bởi - Trưởng Ban Nhân dân khóm Thuận Trung, ông Nguyễn Thanh Tâm - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự phường Hòa Thuận, ông Mai Long Hồ - Chi hội trưởng Chi hội Nông dân khóm Thuận Trung, bà Nguyễn Thị Cẩm Tú - cán bộ Truyền thanh UBND phường Hòa Thuận. Ông Phạm Văn Tiên - Trưởng Công an xã Tân Nghĩa (huyện Cao Lãnh) ứng cử đại biểu HĐND xã Tân Nghĩa, bà Tạ Phương Kiều - Trưởng Công an Phường 1 (TP.Cao Lãnh) ứng cử đại biểu HĐND Phường 1.

Sau khi nghe chủ tọa hội nghị thông qua danh sách người ứng cử, giới thiệu tiểu sử tóm tắt của từng người và thông qua các tiêu chuẩn quy định của đại biểu HĐND, cử tri ở địa phương đã đóng góp ý kiến và biểu quyết thống nhất danh sách 7 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, cấp xã.

BÍCH LIỄU - DƯƠNG CẦM

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn