Tiểu ban Tuyên truyền bầu cử tỉnh kiểm tra tại huyện Tam Nông và TP.Hồng Ngự

Cập nhật ngày: 15/04/2021 17:05:18

ĐTO - Ngày 15/4, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lê Thị Kim Loan - Trưởng Tiểu ban Tuyên truyền bầu cử tỉnh cùng đoàn kiểm tra công tác thông tin, tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại huyện Tam Nông và TP.Hồng Ngự.


Các thành viên đoàn kiểm tra bảng niêm yết danh sách cử tri tại UBND xã Phú Cường

Tại 2 địa phương trên, Tiểu ban Tuyên truyền bầu cử của huyện Tam Nông, TP.Hồng Ngự báo cáo công tác tuyên truyền trực quan, thông tin cổ động bằng cờ Đảng, cờ Nước, băng rôn, pa nô, cờ phướn... 2 địa phương đã thực hiện tuyên truyền tại Tổ Nhân dân tự quản cộng đồng, Hội quán nông dân, báo cáo viên, các tổ chức chính trị - xã hội thông qua các buổi sinh hoạt chi, tổ, hội để lồng ghép tuyên truyền công tác bầu cử đến đoàn viên, hội viên.

Ngoài ra, 2 địa phương thực hiện tuyên truyền thông qua phương tiện thông tin đại chúng, Trang thông tin điện tử của huyện, Trạm truyền thanh cấp xã, loa phóng thanh lưu động, xây dựng kịch bản tiểu phẩm để tuyên truyền lưu động, mạng xã hội Facebook, Zalo.

Đoàn công tác đã đến kiểm tra thực tế tại xã Phú Cường (huyện Tam Nông), xã Tân Hội (TP.Hồng Ngự). Kết quả cho thấy, 2 xã thực hiện tuyên truyền công tác bầu cử đa dạng, phong phú bằng nhiều hình thức, thu hút sự quan tâm của các tầng lớp Nhân dân, giúp cử tri nắm bắt thông tin, thấy rõ ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử để từ đó tích cực tham gia bầu cử, nội dung tuyên truyền đúng định hướng, quy định của cấp trên… Đoàn công tác cũng yêu cầu địa phương điều chỉnh thông tin ngày, tháng, năm sinh của cử tri trên bảng niêm yết danh sách cử tri tại UBND xã.


Đoàn kiểm tra làm việc với Ủy ban bầu cử TP.Hồng Ngự

Qua kiểm tra tại các địa phương, bà Lê Thị Kim Loan yêu cầu việc lập và niêm yết danh sách cử tri phải rõ ràng, dễ xem; công tác tuyên truyền phải sâu rộng, tăng cường tần suất tuyên truyền, tận dụng nhiều loại hình thông tin, tuyên truyền khác nhau để cho người dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của cuộc bầu cử; nội dung tuyên truyền phải ngắn gọn, súc tích, dễ hiểu và phù hợp với từng thời điểm.

Trưởng đoàn kiểm tra cũng đặc biệt lưu ý các địa phương phải chủ động phòng, chống dịch Covid-19 còn đang diễn biến phức tạp; lãnh đạo các địa phương phải chủ động kiểm tra, giám sát đối với cấp xã và tiếp tục có kế hoạch đẩy mạnh công tác tuyên truyền.

DƯƠNG ÚT

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn