AFC chọn Lê Công Vinh vào danh sách huyền thoại bóng đá Đông Nam Á

Cập nhật ngày: 25/03/2020 06:03:09

AFC chọn Lê Công Vinh vào danh sách huyền thoại bóng đá Đông Nam Á bên cạnh Kiatisuk Senamuang, Bambang Pamungkas, Soh Chin Aun và Neil Etheridge.


AFC chọn Lê Công Vinh vào danh sách huyền thoại bóng đá Đông Nam Á. (Ảnh: AFC)

Trang chủ AFC đưa ra danh sách 5 huyền thoại bóng đá Đông Nam Á gồm: Lê Công Vinh (Việt Nam), Kiatisuk Senamuang (Thái Lan), Bambang Pamungkas (Indonesia), Soh Chin Aun (Malaysia) và Neil Etheridge (Philippines).

Trong số này, Lê Công Vinh, Kiatisuk Senamuang và Bambang Pamungkas là 3 chân sút đã làm mưa làm gió trên sân cỏ Đông Nam Á, qua nhiều kỳ SEA Games cũng như AFF Cup (tiền thân là Tiger Cup). 

Lê Công Vinh là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho ĐT Việt Nam với 51 pha lập công sau 83 lần ra sân, trước khi chia tay sự nghiệp thi đấu vào năm 2016. 

Chân sút xứ Nghệ cũng chính là tác giả bàn thắng quyết định, mang về chức vô địch AFF Cup 2008 cho ĐT Việt Nam và từng 3 lần giành Quả bóng Vàng Việt Nam vào các năm 2004, 2006 và 2007.

Bản danh sách mà AFC đưa ra chỉ có thủ môn Neil Etheridge là vẫn còn đang thi đấu. Người gác đền sinh năm 1990 đã làm bóng đá Đông Nam Á tự hào khi cùng Cardiff tham dự Premier League 2018/2019. 

Tuy nhiên, Neil Etheridge chưa để lại nhiều dấu ấn cùng ĐT Philippines ở các giải đấu khu vực, dù từng tham dự AFF Cup 2010 và 2018. 

Trong khi đó, cựu danh thủ Soh Chin Aun là cái tên khá xa lạ với người hâm mộ bóng đá khu vực Đông Nam Á. Bởi lẽ, cựu hậu vệ ĐT Malaysia đã giải nghệ từ năm 1988./. 

PV/VOV

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn