DFC gặp khó vì nhiều trụ cột chấn thương

Cập nhật ngày: 24/06/2020 15:09:52

ĐTO - Với việc nhiều trụ cột như: Thanh Hiền, Duy Khanh, Hoàng Duy hay Nguyễn Trần Mila gặp chấn thương, Câu lạc bộ bóng đá Đồng Tháp (gọi tắt là DFC) được dự báo sẽ gặp nhiều khó khăn trong thời gian tới. Đặc biệt, khi mùa giải bước vào giai đoạn “chạy nước rút”, Ban huấn luyện (BHL) và các cầu thủ DFC sẽ phải nỗ lực rất nhiều nếu muốn đạt mục tiêu trụ hạng an toàn.


Tiền đạo Công Thành (bìa phải) thi đấu hay từ đầu giải và nhận được nhiều kỳ vọng. 
Ảnh: D.Thu

DFC có khởi đầu giải bóng đá Hạng Nhất Quốc gia – LS 2020 khá thuận lợi. Trong ngày ra quân, các cầu thủ Đất Sen hồng đã vượt qua Xổ số kiến thiết Cần Thơ với tỷ số 5-4, sau màn rượt đuổi hấp dẫn. Tuy nhiên, ở 2 trận đấu kế tiếp, DFC chỉ có thêm 1 điểm. Trước khi vòng 4 giải bóng đá Hạng Nhất Quốc gia – LS 2020 diễn ra, DFC có 4 điểm và tạm xếp hạng 7/12 đội tham dự giải.

Với nhiều biến động về mặt lực lượng đầu giải, DFC được dự báo sẽ gặp nhiều khó khăn trong cuộc đua với các đội bóng tham dự giải bóng đá Hạng Nhất Quốc gia năm nay. Thực tế đã cho thấy, khi giải trải qua 3 vòng đấu, đội chủ sân Cao Lãnh bắt đầu đối diện với nhiều thách thức. Hàng thủ chơi không thật sự chắc chắn và để lọt lưới 9 bàn/3 trận là điều đáng lo ngại. Thêm vào đó, hàng loạt trụ cột như: hậu vệ Thanh Hiền, 2 trung vệ Hoàng Duy, Nguyễn Trần Mila và tiền vệ Duy Khanh dính chấn thương là bài toán khó với Ban Huấn luyện DFC. Thanh Hiền, Hoàng Duy và Nguyễn Trần Mila vốn là những gương mặt rất quan trọng ở hàng thủ của DFC. Trong khi đó, trước khi gặp chấn thương, tiền vệ Duy Khanh cũng là nhân tố không thể thiếu ở trung tâm hàng tiền vệ đội chủ sân Cao Lãnh.

Trong trận đấu gần nhất ở vòng 3 gặp Bình Phước, BHL DFC buộc phải dùng những gương mặt trẻ thay thế các trụ cột chấn thương. Tuy nhiên, màn trình diễn của các cầu thủ này chưa thể khiến BHL an tâm. Nguyễn Đồng Tháp được chọn đá thay Hoàng Duy ở vị trí trung vệ. Nhưng cầu thủ vừa trở lại sau thời gian điều trị chấn thương có trận đấu chưa đáp ứng kỳ vọng, trước khi bị thay ra cuối hiệp 1. Còn hậu vệ được đôn lên từ lứa U21 Trần Tuấn Thanh cũng thi đấu ở mức tròn vai ở mặt trận phòng thủ khi đá thay cho Thanh Hiền ở cánh phải. Ở trung tâm hàng tiền vệ, Tấn Phi cũng chưa thể khỏa lấp được khoảng trống mà đàn anh Duy Khanh để lại. Tiền vệ số 15 của DFC không có được sự phối hợp tốt cùng đội trưởng Quý Sửu, khiến đội nhà bị mất tuyến giữa. Chính điều này là một trong những yếu tố khiến DFC đánh mất thế trận vào tay đội khách.

Với thể thức mới, giai đoạn I của Giải bóng đá Hạng Nhất Quốc gia – LS 2020 chỉ diễn ra 11 vòng đấu. Sau đó, 6 đội dẫn đầu tiếp tục thi đấu vòng tròn tính điểm xếp hạng (nhóm an toàn). Các đội đứng thứ 7 đến 12 sẽ thi đấu để xác định đội xuống hạng. Mục tiêu của DFC là có mặt trong nhóm an toàn – tức trong 6 vị trí dẫn đầu giải. Có thể nói, kể từ đầu giải, màn trình diễn của DFC vẫn chưa thể khiến người hâm mộ yên tâm. Cộng thêm các ca chấn thương phải nghỉ trong vài trận tới, do đó, BHL DFC cần có những toan tính nhân sự hợp lý giúp đội bóng có được kết quả có lợi trước khi nghĩ đến mục tiêu trụ hạng an toàn. Chia sẻ về vấn đề này, ông Bùi Văn Đông – Giám đốc kỹ thuật DFC cho biết: “Các cầu thủ trụ cột gặp chấn thương đã khiến DFC đối diện nhiều khó khăn. Tuy nhiên, đội bóng vẫn còn các cầu thủ trẻ có thể thay thế. Vấn đề là các em còn thiếu kinh nghiệm và tâm lý thi đấu chưa ổn. Để khắc phục những hạn chế đó, tôi và BHL cũng đã xây dựng giáo án và áp dụng trong các buổi tập, nên các em có tiến bộ hơn. Hy vọng, với nhiệt huyết và tinh thần quyết tâm cao, các cầu thủ trẻ sẽ thay thế tốt cho đàn anh ở các trận tới”.

Bên cạnh những khó khăn, DFC cũng để lại những “điểm sáng” trong các trận đấu vừa qua. Đặc biệt là phong độ cao của tiền đạo Nguyễn Công Thành. Ở vòng 1, Công Thành ghi 3 bàn góp công lớn giúp DFC ngược dòng thắng Xổ số kiến thiết Cần Thơ 5-4. Còn ở vòng 3 trên sân Cao Lãnh, khi DFC bị Bình Phước dẫn 1-2, Công Thành cũng “tỏa sáng” vào những phút cuối trận giúp đội nhà có được trận hòa quý giá. Ghi một nửa số bàn thắng của cả đội, không quá khi nhận định Công Thành chính là nhân tố thi đấu nổi bật nhất của DFC sau 3 vòng đấu tại Giải bóng đá Hạng Nhất Quốc gia – LS 2020.


Hoàng Duy (bìa trái) và Thanh Hiền (giữa) dính chấn thương phải nghỉ vài trận tới

Ngoài ra, người đá cặp trên hàng tiền đạo với Công Thành là Trương Huỳnh Anh Khoa cũng chơi khá tốt và đóng góp 1 bàn thắng. Tiền đạo trưởng thành từ “lò” PVF dù không ghi nhiều bàn thắng, nhưng khả năng chạy chỗ thông minh của Anh Khoa đã góp phần thu hút hậu vệ đối phương, qua đó tạo nhiều khoảng trống cho đồng đội có thể ghi bàn. Bên cạnh đó, sự nhanh nhẹn và khéo léo của tiền vệ Võ Thanh Hậu cũng là vũ khí lợi hại của DFC bên hành lang cánh trái. Kể từ đầu giải, Thanh Hậu đã thực hiện 4 đường kiến tạo để đồng đội ghi bàn.Với sự tự tin, kỹ thuật tốt, cầu thủ 21 tuổi còn thường xuyên thực hiện những tình huống đột phá nhân vào trung lộ rồi dứt điểm. Từ các pha bóng như thế, tiền vệ Thanh Hậu cũng đã có cho riêng mình 2 bàn thắng.

Dù DFC đang đứng trước nhiều thách thức, nhưng người hâm mộ kỳ vọng BHL và các cầu thủ Đất Sen hồng sẽ đoàn kết giúp đội bóng vượt qua giai đoạn khó khăn và thi đấu đạt kết quả tốt.

LÊ THANH

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn