Hòa Thái Lan trong trận cầu nhiều tranh cãi, Việt Nam tiếp tục dẫn đầu bảng

Cập nhật ngày: 20/11/2019 05:54:20

Tối 19-11, tuyển Việt Nam hòa Thái Lan 0-0 ở lượt trận thứ 6 bảng G vòng loại World Cup 2022 trên sân nhà Mỹ Đình. Với kết quả này, tuyển Việt Nam tiếp tục dẫn đầu bảng với 11 điểm.


Tình huống xâm nhập vòng cấm của Tiến Linh - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Trận đấu diễn ra kịch tính, hấp dẫn, đúng chất trận "derby" hấp dẫn nhất khu vực. Trận này, Việt Nam nhập cuộc đầy tự tin nhưng lại thiếu những tình huống phối hợp bất ngờ nên không gây được khó khăn cho hàng phòng ngự Thái Lan.

Trong khi đó, dù nhập cuộc không tốt nhưng càng chơi Thái Lan càng tỏ ra tự tin. Phút 27, cơ hội đến với Thái Lan khi Văn Hậu mắc sai lầm với tình huống đẩy ngã Tom Bihr trong vòng cấm từ quả phạt góc.

Chuyên gia đá phạt Theerathon Bunmathan bước lên tung cú dứt điểm cực mạnh từ chấm 11m đưa bóng vào chính giữa khung thành. Thủ môn Văn Lâm dù đã ngã người nhưng vẫn kịp dùng chân phá bóng, cứu cho Việt Nam một bàn thua.

Ngay sau đó, cơ hội đến với Việt Nam và trung vệ Tiến Dũng cũng đã đánh đầu tung lưới thủ môn Kawin sau tình huống phạt góc của Quang Hải. Tuy nhiên, trọng tài đã không công nhận bàn thắng vì Văn Hậu đã phạm lỗi với thủ môn Kawin trong tình huống nhảy lên tranh bóng.


Pha dùng chân cản phá 11m của Văn Lâm - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Đầu hiệp 2, Việt Nam một lần nữa sút tung lưới Thái Lan sau cú vô-lê đẹp mắt của Tiến Linh. Nhưng trọng tài tiếp tục từ chối công nhận bàn thắng vì Văn Hậu đã rơi vào thế việt vị trước khi chuyền bóng cho Tiến Linh ghi bàn.

Không thể ghi bàn, Việt Nam suýt phải trả giá vào cuối trận sau pha phản công của Thái Lan. Supachok thoát xuống đón đường chuyền của Dangda rồi tung cú dứt điểm nhanh từ góc hẹp.

Thủ môn Văn Lâm đẩy bóng ra, Ekanit ập vào đá bồi nhưng lại sút trượt bóng. Sau đó, Narubadin cũng đã có mặt tung cú dứt điểm nhưng Văn Hậu đã lăn xả chắn bóng cứu thua cho Việt Nam.

Chung cuộc, Việt Nam hòa Thái Lan 0-0. Với kết quả này, Việt Nam tiếp tục dẫn đầu bảng G với 11 điểm, hơn Thái Lan 3 điểm.

Ở trận đấu diễn ra trước đó, Malaysia đã đá bại Indonesia 2-0 trên sân nhà. Với chiến thắng này, Malaysia có trong tay 9 điểm, qua mặt Thái Lan (8 điểm) để vươn lên nhì bảng G.

Theo TTO

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn