Thắng Thái Lan, cửa đi tiếp mới thực sự rộng mở với tuyển Việt Nam

Cập nhật ngày: 16/11/2019 05:46:09

Đá bại UAE để đoạt ngôi đầu bảng G vòng loại 2 World Cup 2022 khu vực châu Á với 10 điểm (hơn Thái Lan, UAE cùng Malaysia lần lượt 3 và 4 điểm), tuy nhiên vị trí này chưa tạo ra một ưu thế rõ ràng cho tuyển Việt Nam.


Cuộc đua giữa Việt Nam, UAE và các đội ở bảng G hứa hẹn sẽ rất căng thẳng trong giai đoạn lượt về - Ảnh: NAM KHÁNH

Trước mắt, tuyển Việt Nam còn 4 trận đấu ở giai đoạn lượt về, trong số đó có hai chuyến làm khách đến Malaysia và UAE. Hai trận còn lại diễn ra tại Mỹ Đình với các đối thủ Thái Lan và Indonesia.

Phải gỡ được "nút thắt" Thái Lan

Trận đấu mấu chốt để tuyển Việt Nam giành vé đi tiếp sẽ là trận gặp Thái Lan ở Mỹ Đình ngày 19-11 tới. Nếu thắng, đoàn quân của HLV Park Hang Seo sẽ có 13 điểm, hơn đối thủ 6 điểm. Khi đó, cánh cửa vào vòng loại cuối cùng mới thực sự mở ra với tuyển Việt Nam.

Trong 3 trận còn lại, tuyển Việt Nam chỉ cần giành thêm 5 điểm nữa để có 18 điểm là chắc chắn đoạt ngôi đầu bảng.

Đây là nhiệm vụ hoàn toàn khả thi bởi với những gì đã thể hiện, tuyển Việt Nam đủ sức giành 2 điểm trên sân của Malaysia và UAE. Ba điểm còn lại sẽ đặt vào trận đấu với Indonesia trên sân Mỹ Đình. Tuy nhiên, trước khi nghĩ đến mục tiêu đó, tuyển Việt Nam cần phải có 3 điểm trước Thái Lan.

Thất bại 1-2 trước chủ nhà Malaysia tối 14-11 đẩy thầy trò HLV Akira Nishino vào thế buộc phải thắng tuyển Việt Nam nếu không muốn sớm chia tay giấc mơ World Cup. Ý chí sinh tồn mạnh mẽ của đối thủ sẽ là trở ngại rất lớn cho tuyển Việt Nam dù thầy trò ông Park được thi đấu trên sân nhà.

Nếu không thể thắng Thái Lan, lợi thế của tuyển Việt Nam trước các đối thủ sẽ trở nên mong manh khi Malaysia dự kiến sẽ "bỏ túi" 3 điểm trước Indonesia để có trong tay 9 điểm ở trận đấu cùng ngày. Lúc đó, cục diện tại bảng G sẽ là cuộc đua "tứ mã" khó lường, bất kỳ đội nào cũng có cơ hội giành vé đi tiếp.

Dù đối thủ chính là UAE, Thái Lan nhưng tuyển Việt Nam cũng không thể bỏ quên sự trỗi dậy của Malaysia. Chiến thắng trước Thái Lan đã giúp Malaysia sống lại hi vọng cạnh tranh vé đi tiếp.

Ở giai đoạn lượt về, Malaysia gặp khó về lịch thi đấu khi có 2 trận đá trên sân khách trước UAE và Thái Lan. Và một trong hai trận sân nhà của họ sẽ là cuộc đọ sức với tuyển Việt Nam. Đây chắc chắn là thử thách khó khăn với tuyển Việt Nam.

UAE thuận lợi ở giai đoạn lượt về

Trong số 4 đội sẽ tranh vé vào vòng loại cuối cùng World Cup 2022 tại bảng G, UAE là đội có lịch thi đấu thuận lợi nhất.

Cụ thể ở giai đoạn lượt về, đội bóng Tây Á sẽ có đến ba trận đấu trên sân nhà. Điều đáng nói, những trận đấu này đều diễn ra trước các đối thủ cạnh tranh trực tiếp ngôi đầu bảng là Malaysia, Thái Lan và Việt Nam. Đó là chưa kể, trận đấu sân khách duy nhất của họ lại là gặp đội yếu nhất bảng Indonesia.

Nếu tận dụng tốt lợi thế sân nhà, tuyển UAE hoàn toàn có thể giành trọn 12 điểm trong giai đoạn lượt về. Vì vậy, vị trí thứ 3 với 6 điểm hiện tại của UAE tại bảng G chưa phải là thảm họa. Tuy nhiên, mấu chốt để UAE có thể "hồi sinh" ở giai đoạn lượt về vòng loại World Cup 2022 lại nằm ở Cúp vùng Vịnh (Arabian Gulf Cup) lần thứ 24 diễn ra tại Qatar cuối tháng 11 đầu tháng 12.

Nếu đạt thành tích tốt ở Arabian Gulf Cup, đó sẽ là bước đà cho tuyển UAE lấy lại hưng phấn. Đồng thời HLV Bert Van Marwijk cứu vãn niềm tin và giữ chiếc ghế đang lung lay. Ngược lại, nếu tiếp tục thể hiện bộ mặt kém cỏi tại Cúp vùng Vịnh, UAE nhiều khả năng sẽ lâm vào cuộc khủng hoảng, khi đó, lợi thế chưa hẳn đã nằm trong tay họ.

Tuyển Việt Nam trong tốp những đội hay nhất lượt đi

Sau lượt đi vòng loại thứ 2 World Cup 2022, tuyển Việt Nam đang dẫn đầu bảng G với 10 điểm sau 3 trận thắng và 1 trận hòa. Đội bóng của HLV Park Hang Seo ghi được 5 bàn, để lọt lưới 1 bàn và có hiệu số +4. Đội duy nhất ghi bàn vào lưới tuyển Việt Nam là Indonesia.

Với thành tích này, tuyển Việt Nam hiện đang nằm trong top 6 đội để thủng lưới ít nhất. Trong số này, chỉ có Nhật Bản (bảng F) và Hàn Quốc (bảng H) chưa để lọt lưới. Các đội còn lại cùng để thủng lưới 1 bàn như tuyển Việt Nam gồm: Úc (bảng B), Bahrain (bảng C) và nhà vô địch Asian Cup 2019 Qatar (bảng E).

Ngoài ra, tuyển Việt Nam còn là 1 trong số 9 đội bất bại sau lượt đi. Các đội chưa thua trận nào như Việt Nam gồm: Syria (bảng A), Úc (bảng B), Iraq, Bahrain (bảng C), Saudi Arabia (bảng D), Qatar (bảng E), Nhật Bản (bảng F) và Hàn Quốc (bảng H).

Đ.KHUÊ (TTO)

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn