Salah mắc Covid-19, Liverpool khủng hoảng lực lượng trầm trọng

Cập nhật ngày: 15/11/2020 06:00:57

Ngôi sao Mohamed Salah của Liverpool vừa được xác nhận có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 khi đang tập trung cùng đội tuyển quốc gia Ai Cập.


Salah được xác nhận hai lần dương tính với SARS-CoV-2. (Ảnh: Liverpool FC)

Thông tin này được Liên đoàn bóng đá Ai Cập (EFA) thông báo khuya ngày 13-11, chỉ một ngày trước khi tuyển Ai Cập chuẩn bị tiếp đón Togo ở vòng loại Cúp bóng đá châu Phi (CAN) tại Cairo.

Theo đó, tiền đạo của Quỷ đỏ đã có kết quả dương tính trong cả hai lần lấy mẫu liên tiếp. EFA ban đầu thông báo Salah đã có kết quả dương tính nhưng sau đó lại đưa ra một thông báo khác, cho biết ba cầu thủ Ai Cập và Togo xét nghiệm dương tính và sẽ phải kiểm tra lại lần thứ hai trước trận đấu.

Nhưng một tuyên bố tiếp theo từ EFA sau đó cùng ngày xác nhận rằng mẫu thử thứ hai của Salah đã cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2, đồng nghĩa với việc cầu thủ 28 tuổi sẽ buộc phải tự cách ly và nhiều khả năng bỏ lỡ các trận đấu.  

Trong giai đoạn được triệu tập lên tuyển Ai Cập, Salah đã tham dự một đám cưới tại địa phương và có tiếp xúc gần với nhiều người mà không có các biện pháp bảo vệ hoặc dùng khẩu trang. Và chỉ vài giờ sau, EFA xác nhận mẫu thử thứ hai của Salah đã dương tính với SARS-CoV-2.

Tuy nhiên, EFA cũng cho biết, ngôi sao của Liverpool không có triệu chứng và đang có tinh thần tốt. "Salah vẫn ổn định và không có bất kỳ triệu chứng nào của Covid-19. Anh ấy đã được cách ly và bác sĩ của đội tuyển quốc gia hiện đang liên lạc với trưởng bộ phận y tế của Liverpool về vấn đề này", theo thông báo của EFA.

Tuy vậy, đây chắc chắn là một tin không hề vui vẻ cho Liverpool. Huấn luyện viên Jurgen Klopp chỉ mới cách đây vài ngày đã đứng ngồi không yên khi trung vệ Joe Gomez dính chấn thương trong một buổi tập cùng đội tuyển Anh và phải phẫu thuật đầu gối, đồng nghĩa với chắc chắn Gomez sẽ phải nghỉ nhiều tháng.

Và giờ đây đến lượt ngôi sao trên hàng công Salah vắng mặt trong bối cảnh Liverpool chuẩn bị có một loạt các trận đấu quan trọng khi mà lực lượng của họ đang sứt mẻ nghiêm trọng, với Virgil van Dijk, Fabinho, Joel Matip, Thiago Alcantara và Trent Alexander-Arnold cũng là những cái tên đang vắng mặt dài hạn vì chấn thương.

Tương tự như Salah, nhà đương kim vô địch Premier League trước đó cũng mất Sadio Mane và Thiago do dương tính với SARS-CoV-2, buộc họ phải bỏ lỡ chuyến làm khách tới sân của Aston Villa ở Premier League, trận đấu mà Liverpool đã thua tan nát 2-7 trong một màn sụp đổ thực sự kinh hoàng.

Vắng Salah chắc chắn sẽ ảnh hưởng lớn đến nhà đương kim vô địch nước Anh, bởi tiền đạo Ai Cập đang có phong độ rất cao mùa này, ghi tám bàn trong cả tám trận ra sân vừa qua ở Premier League, nâng tổng số lần lập công lên 10 lần trong 13 trận trên mọi đấu trường.

Không có ngôi sao tấn công thượng thừa, Quỷ đỏ được dự báo sẽ phải vất vả khi trở lại hành trình Premier League đối đầu đội đầu bảng Leicester City ở vòng 9 vào ngày 23-11, ngay sau đó bốn ngày là cuộc đụng độ ở mặt trận Champions League với Atalanta. Chắc chắn HLV Klopp đang hy vọng mình sẽ không phải nhận thêm hung tin nào nữa trong giai đoạn tập trung tuyển quốc gia này.

TRUNG HƯNG (NDĐT)

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn