Tận dụng lợi thế sân nhà, DFC giành 3 điểm trước An Giang

Cập nhật ngày: 12/06/2019 18:46:16

ĐTO - Chiều12/6, trên sân vân động Cao Lãnh diễn ra trận đấu thuộc vòng 10 Giải bóng đá hạng Nhất Quốc gia – LS 2019 giữa Câu lạc bộ (CLB) bóng đá Đồng Tháp (gọi tắt là DFC) và CLB An Giang. Đội chủ nhà đã tận dụng tốt lợi thế sân nhà để có được 3 điểm quan trọng.

DFC (áo hồng) thắng đậm An Giang trên sân Cao Lãnh.  Ảnh: D. Thu

DFC và CLB An Giang là cặp đấu được người hâm mộ đặc biệt chú ý, bởi cả 2 có cùng 13 điểm, lần lượt xếp hạng 5, 6 (An Giang xếp trên nhờ hiệu số tốt hơn) và đều đang rất cần điểm cho mục tiêu cạnh tranh chiếc vé thăng hạng mùa tới. Với tính chất quan trọng của trận đấu, chủ nhà lẫn khách nhập cuộc đầy quyết tâm.

Tận dụng lợi thế sân nhà, các DFC chủ động ép sân ngay từ những phút đầu. Còn An Giang không dám mạo hiểm đá “đôi công”, nên chờ thời cơ từ những đợt phản công. Do vậy bóng phần lớn chỉ lăn trên phần sân đội khách. Sau nhiều pha hãm thành, đội chủ nhà đã tìm được bàn mở tỷ số. Phút 34, Thiện Chí đột phá kỹ thuật buộc trung vệ Văn Trọng phía An Giang phạm lỗi trong vòng cấm và chính số 11 của DFC ghi bàn trên chấm phạt đền.

Kịch tính được đẩy lên cao khi chỉ 1 phút sau, đội khách có bàn quân bình tỷ số. Tận dụng sai lầm ở hàng thủ DFC, tiền vệ Văn Công thoát xuống dứt điểm hạ thủ thành Thanh Nhã ghi bàn.

Phút 43, DFC một lần nữa vượt lên, người ghi bàn nâng tỷ số 2-1 cho đội chủ sân Cao Lãnh là Công Thành sau cú sút chéo góc căng như “kẻ chỉ”.

Chiến thuật của 2 đội trong hiệp 2 trái ngược với 45 phút đầu. Huấn luyện viên Trịnh Văn Hậu của An Giang chỉ đạo các học trò dâng cao tìm bàn gỡ. Dù vậy, các chân sút An đội khách gặp khó trong việc tiếp cận khung thành DFC. Còn chủ nhà chủ động đá chậm khi đang dẫn điểm, chờ đối thủ sơ hở. Chiến thuật này giúp đội bóng Đất Sen hồng có thêm 2 bàn nữa do công của Nguyễn Đồng Tháp (phút 79) và Công Thành (phút 87). Những nỗ lực của An Giang chỉ giúp đội bóng này có bàn gỡ ở phút 82 do công tiền đạo vào sân thay người Nguyễn Hồng Phước.

Thắng trận, DFC tạm vươn lên hạng 4 trên bảng xếp hạng với 16 điểm, còn An Giang rơi xuống hạng 7.

Đội hình ra sân:

DFC: Thanh Nhã; Hoàng Duy – Văn Hậu– Đồng Tháp – Quang Minh; Thiện Chí – Quý sửu – Đăng Khoa – Vĩnh Đức; Trường Khang – Công Thành.

An Giang: Mạnh Cường; Văn Quý – Phương Duy – Văn Trọng – Văn Tính; Chí Công – Tuấn Anh – Văn Công – Văn Lộc; Tài Lộc – Đại Dương.

P.L

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn