Thiếu người, DFC thua trắng trên sân nhà

Cập nhật ngày: 10/05/2019 18:26:21

ĐTO - Sớm chơi thiếu người trong hiệp 1, Câu lạc bộ Bóng đá Đồng Tháp (DFC) phải chịu thất bại trước Câu lạc bộ Bóng đá Huế (CLB Huế) trong trận đấu sớm vòng 6 Giải bóng đá hạng Nhất Quốc gia – LS 2019 diễn ra trên sân vận động Cao Lãnh vào chiều nay (10/5).


Tình huống dẫn đến chiếc thẻ đỏ của thủ môn Hiếu Nhơn (Ảnh: D.Thu)

Quyết tâm giành trọn 3 điểm được các cầu thủ DFC thể hiện bằng việc tràn lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Nhưng ý đồ của đội chủ nhà không thể dễ dàng thực hiện trước lối chơi áp sát đầy khó chịu của đại diện miền Trung. Trận đấu diễn ra kém hấp dẫn, thay vào đó là những tình huống pha va chạm mà trọng tài chính Dương Hữu Phúc và các cộng sự phải can thiệp.

Đỉnh điểm của những “cái đầu nóng” là pha đánh nguội của thủ thành Hiếu Nhơn đối với một cầu thủ đội khách ở phút 30. Chiếc thẻ đỏ được trọng tài rút ra dành cho Hiếu Nhơn khiến DFC rơi vào thế thiếu người. Huấn luyện viên Trần Công Minh của DFC buộc phải rút hậu vệ Văn Hậu ra sân nhường chỗ cho thủ môn Thanh Nhã.


Các cầu thủ CLB Huế tận dụng lợi thế hơn người để giành trọn 3 điểm (Ảnh: D.Thu)

Tận dụng lợi thế hơn người, CLB Huế tràn lên và nhanh chóng có bàn mở tỷ số của Hữu Thắng. Phút 34, tiền vệ Hữu Thắng có pha độc diễn qua 3 cầu thủ DFC trước khi dứt điểm hiểm tung lưới đội chủ nhà. Hai đội bước vào giờ nghỉ với tỷ số 1-0 tạm nghiêng về đội khách.

Sang hiệp 2, đội bóng Đất Sen hồng nỗ lực tràn lên tìm bàn gỡ. Nhưng do thiệt quân số làm cho mặt trận tấn công của DFC gặp khó. Ngược lại, CLB Huế lại khiến khung thành DFC chao đảo bởi những pha phản công sắc nét. Đáng chú ý là 2 cú dứt điểm của tiền đạo Xuân Lộc phút 59 và 62 đều bị thủ thành Thanh Nhã xuất sắc cản phá.

Tấn công bất thành, DFC còn bộc lộ nhiều sơ hở ở hàng thủ và họ phải trả giá bằng bàn thua thứ 2 trong những phút bù giờ. Người ấn định chiến thắng cho CLB Huế là tiền đạo vào sân thay người Trần Danh Trung.

Trắng tay trận này, DFC nhiều khả năng rơi khỏi tốp 4 và có lẽ, người hối hận nhất chính là thủ môn Hiếu Nhơn với tấm thẻ đỏ “oan nghiệt”.

Đội hình ra sân:

DFC: Hiếu Nhơn (thẻ đỏ, 30’); Vĩnh Đức – Hoàng Duy – Văn Hậu (Thanh Nhã, 32’) – Đồng Tháp (Nhựt Huy, 61’)– Trường Khang; Thiện Chí – Quý sửu – Quốc Tuấn – Anh Khoa; Công Thành.

CLB Huế: Tiến Tạo; Ngọc Mười – Khoa Nhật – Thanh Bình – Hoàng Hùng; Hữu Thắng – Văn Thành – Đức Phát – Thanh Minh (Danh Trung, 45’); Xuân Lộc (Thiên Ân, 90’).

P.L

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn