Tiền đạo kém duyên, Đồng Tháp thua sát nút trên sân nhà

Cập nhật ngày: 20/07/2015 04:02:18

Chiều qua (19/7), Đồng Tháp (ĐT) có cuộc đón tiếp Hải Phòng (HP) trên sân Cao Lãnh ở lượt trận 17 Toyota V.League 1 – 2015. Tiền đạo phung phí nhiều cơ hội cộng thêm sự xuất sắc của thủ thành Xuân Diệp bên phía đội khách đã khiến ĐT thua đáng tiếc ngay trên sân nhà.


Đồng Tháp (áo hồng) không thể tận dụng lợi thế sân nhà để có điểm trước Hải Phòng

Với lực lượng mạnh hơn hẳn nên HP chủ động chơi tấn công ngay từ đầu trận và nhanh chóng có bàn thắng vươn lên. Phút thứ 14, Fagan tung cú dứt điểm từ ngoài vòng cấm bóng đi không căng nhưng thủ thành Khoa Điển phía chủ nhà bắt vuột tay để bóng rơi vào lưới. Có được bàn thắng sớm, đội bóng của HLV Trương Việt Hoàng chơi hứng khởi và liên tục khiến khung thành ĐT chao đảo. Sau nhiều cơ hội bỏ lỡ, HP cũng có bàn nhân đôi cách biệt ở phút 43 do công của tiền đạo Stevens. Xuất phát từ đường chuyền dài của đồng đội, Stevens khống chế bóng kỹ thuật để loại bỏ hậu vệ ĐT trước khi sút bóng làm bó tay Khoa Điển. Sau bàn thua thứ 2, các học trò của HLV tràn lên tấn công và có được bàn gỡ vào phút 45+1 sau pha đánh đầu hiểm hóc của tiền đạo trẻ Công Thành.

Sang hiệp 2, ĐT buộc phải dâng cao tìm bàn gỡ. Và dù rất nỗ lực và tạo ra nhiều cơ hội ngon ăn nhưng những Felix, Samson, Công Thành bên phía chủ nhà đều không tận dụng thành công. Đáng tiếc nhất là pha đá bồi cận thành đưa bóng đập vào cột dọc của Felix ở những phút cuối trận. Trong khi đó, dù chủ động chơi phòng ngự số đông nhằm bảo toàn tỷ số nhưng HP vẫn có vài tình huống gây sóng gió cho khung thành ĐT.

Dù vậy, kết quả 2-1 được giữ nguyên đến cuối trận cũng đủ giúp đội bóng thành phố Hoa phượng đỏ “bỏ túi” 3 điểm để duy trì vị trí thứ 3 (30 điểm) trên bảng xếp hạng. Đồng thời thu hẹp khoảng cách với 2 đội xếp trên do cả Bình Dương (32 điểm) và Thanh Hóa (34 điểm) đều trắng tay ở vòng đấu này. Với ĐT, thất bại ngay trên sân nhà khiến họ dậm chân ở vị trí thứ 11 và chỉ còn hơn nhóm xếp sau 4 điểm.

P.L

 

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn