Ghi nhận từ giải cờ vua, cờ tướng đầu xuân

Cập nhật ngày: 04/03/2015 13:48:45

Trong 4 ngày từ 23 - 26/2 (tức mùng 5 đến mùng 8 Tết), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức giải cờ vua các nhóm tuổi đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) mở rộng và đăng cai môn cờ vua, cờ tướng khu vực Đại hội Thể dục thể thao ĐBSCL lần thứ VI năm 2015. Giải đấu thu hút 254 VĐV (103 nữ) thuộc 11 đơn vị: An Giang, Cần Thơ (CT), Vĩnh Long, Bến Tre, Hậu Giang, Kiên Giang, Long An, TP.Hồ Chí Minh (TP.HCM), Vũng Tàu, Đồng Nai và Đồng Tháp (ĐT) tham gia tranh tài.

Trao giải môn cờ vua Đại hội Thể dục thể thao đồng bằng sông Cửu Long lần VI - năm 2015

Môn cờ ĐT yếu thế ở Đại hội TDTT ĐBSCL lần VI - năm 2015

Những năm gần đây, cùng với Hà Nội, TP.HCM và Quân Đội, cờ vua ĐT vẫn được đánh giá là một trong những đơn vị mạnh toàn quốc. Tuy nhiên, vấn nạn “chảy máu nhân tài” trong năm 2013 và 2014 đã khiến lực lượng cờ vua ĐT bị sứt mẻ và trở nên yếu thế tại các giải cờ quốc gia. Do khó khăn về tài chính nên việc tái ký hợp đồng với các “kỳ thủ” đã không được thực hiện. Trong khi đó, VĐV không thể cưỡng lại các chính sách “đãi ngộ” từ các đơn vị giàu tiềm lực. Trước thực trạng trên, cờ vua ĐT đành “ngậm ngùi” nhìn những VĐV ưu tú rời quê hương tìm “bến đỗ” mới. Trong đó phải kể đến sự ra đi của 2 đại kiện tướng quốc tế Đào Thiên Hải và Nguyễn Huỳnh Minh Huy (đến TP.HCM), cùng 3 kiện tướng quốc tế Trần Quốc Dũng (thi đấu cho TP.HCM), Dương Thế Anh (đầu quân cho Quân Đội), Trần Anh Tú (ký hợp đồng với CT). Ở phía nữ cũng chứng kiến cuộc chia tay của Bùi Kim Lệ (đến Bình Định), Nguyễn Thị Tường Vân (TP.HCM) hay Nguyễn Thị Thu Hường (CT).

Liên tục mất các trụ cột, ĐT không thể xoay sở nên buộc lòng phải sử dụng lứa năng khiếu để thi đấu ở Đại hội TDTT ĐBSCL vừa qua. Dù là những kỳ thủ xuất sắc khi thi đấu nội dung dành cho các nhóm tuổi, nhưng Nguyễn Huỳnh Tuấn Hải (U17) bên nam và Nguyễn Ngọc Thùy Trang, Nguyễn Trần Ngọc Thủy (U20) phía nữ của ĐT đã không thể làm nên chuyện khi ra quân tại Đại hội TDTT ĐBSCL ở cấp độ tuyển. Khi ĐT yếu thế đã tạo điều kiện cho các đơn vị mạnh còn lại trong khu vực. CT chính là đội đã tận dụng tốt nhất thời cơ ở Đại hội vừa qua. Với đầu tàu là đại kiện tướng quốc tế Phạm Lê Thảo Nguyên - người dành 5 HCV (3 cá nhân và 2 đồng đội), cờ vua CT đã “thắng lớn” với 8 HCV - 4 HCB - 4 HCĐ, qua đó dẫn đầu toàn đoàn. Nếu CT mạnh bên nữ, thì Kiên Giang vượt trội bên nam khi đoạt 4/6 HCV của đồng đội lẫn cá nhân cùng 3 HCB - 2 HCĐ. Bến Tre cũng xuất sắc có được 2 HCV do công của Nguyễn Tấn Thịnh (cá nhân cờ nhanh) và Trần Lê Đan Thụy - Trần Thị Mộng Thu (đồng đội cờ chớp) để xếp thứ 3 với 2 HCV - 2 HCB - 1 HCĐ. Còn ĐT chỉ giành được 3 HCB - 6 HCĐ.

Còn với môn cờ tướng, trong số 6 đơn vị tham gia thi đấu gồm: ĐT, CT, Vĩnh Long, Bến Tre, Kiên Giang, Long An thì CT được đánh giá cao nhất. Và đã không có bất ngờ nào xảy ra khi CT độc chiếm 2 vị trí đầu của nội dung cá nhân và chiếc HCV đồng đội. Với 4 VĐV đều có nhiều kinh nghiệm và đã nhiều năm tham dự các giải cờ tướng khu vực ĐBSCL, toàn quốc, đạt được thành tích khá ổn định gồm: Huỳnh Linh, Nguyễn Đình Đại, Nguyễn Anh Đức và Hứa Quang Hậu thật khó để các đơn vị khác cạnh tranh ngôi vị cao nhất với CT. Ở môn cờ tướng này, ĐT giành HCĐ đồng đội và xếp thứ 4 nội dung cá nhân (Nguyễn Chí Dũng), trong khi đó Vĩnh Long xếp thứ 2 đồng đội và giành HCĐ cá nhân (Trần Anh Tuấn).

Cờ vua Đồng Tháp vẫn được đánh giá cao khi thi đấu ở các nhóm tuổi

ĐT vẫn mạnh ở môn cờ vua các nhóm tuổi

Dù yếu thế ở nhóm tuyển, nhưng cờ vua ĐT vẫn rất mạnh khi thi đấu các nhóm tuổi. Trong số 12 đơn vị tham dự giải cờ vua các nhóm tuổi ĐBSCL mở rộng năm 2015, ĐT và TP.HCM được đánh giá cao nhất khi cả 2 đều là đơn vị mạnh xét trên đấu trường toàn quốc. TP.HCM không chỉ có lực lượng đông đảo, đồng đều mà còn có trong đội hình những gương mặt nổi tiếng như: Nguyễn Anh Khôi (U12 nam) và Bạch Ngọc Thùy Dương (U12 nữ). Ông Bùi Văn Bình - Tổng Thư ký Liên đoàn Cờ Đồng Tháp cho biết: “TP.HCM ngoài lực lượng đông, họ còn đồng đều ở cả nam lẫn nữ. Đặc biệt bên phía nam, TP.HCM giành hầu hết các HCV của các nội dung cá nhân, đồng đội (13 HCV). So với đối thủ, ĐT dù sở hữu lực lượng mỏng nhưng vẫn có trong đội hình những VĐV nổi bật. Đặc biệt là nhóm VĐV nữ với Nguyễn Ngô Lan Hương, Trần Cao Minh Anh, Lê Nguyễn Gia Linh, Nguyễn Ngọc Vân Anh lứa U9 và Đỗ Đinh Hồng Chinh, Nguyễn Thị Thúy Quyên lứa U11 khi giành tới 8 HCV”.

Kết thúc giải, dù chưa thể “vượt mặt” TP.HCM (22 HCV - 9 HCB - 11 HCĐ) nhưng ĐT vẫn thể hiện được sức mạnh ở hầu hết các nhóm tuổi khi luôn lọt vào tốp tranh huy chương. Kết quả, ĐT xếp thứ 2 với 10 HCV - 19 HCB - 11 HCĐ. Các HCV của ĐT có được ở các nhóm tuổi U9, U11, U13 nữ và U11, U15 nam. Xếp thứ 3 là Kiên Giang với 5 HCV - 3 HCB.

Lê Thanh

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn