Bộ đội Biên phòng Đồng Tháp
Kết hợp chặt chẽ giữa thực hiện nhiệm vụ công tác biên phòng với vận động quần chúng

Cập nhật ngày: 21/11/2012 05:09:09

Một trong những thành tích nổi bật phong trào thi đua quyết thắng của Bộ đội Biên phòng (BĐBP) từ năm 2009 đến năm 2012 là đơn vị đã kết hợp chặt chẽ giữa thực hiện nhiệm vụ công tác biên phòng với công tác vận động quần chúng.


Lực lượng BĐBP Đồng Tháp tham gia giúp dân gia cố đê bao
phòng, chống lũ lụt

Các bộ phận, đơn vị trực thuộc Bộ Chỉ huy BĐBP đẩy mạnh mạnh tuyên truyền hiệp định, hiệp nghị quy chế biên giới, Luật biên giới quốc gia, hiệp ước bổ sung hiệp ước hoạch định biên giới Việt Nam-Campuchia năm 1985; truyền thống của quân đội và của địa phương trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tại hàng ngàn điểm với hàng chục ngàn lượt người tham dự, qua đó nâng cao nhận thức của nhân dân, nhất là người dân ở khu vực biên giới.

Thực hiện lời dạy của Bác Hồ “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh Đồng Tháp tích cực bám sát địa bàn, phối kết hợp chặt chẽ với các đoàn thể địa phương; thành lập được 25 Tổ tự quản đường biên cột mốc với gần 500 thành viên tham gia. Các Tổ tự quản đường biên cột mốc hoạt động có nếp, hiệu quả góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn khu vực biên giới.

Song song đó, cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh Đồng Tháp cũng tích cực tham gia phong trào xóa đói giảm nghèo tại các địa phương thông qua việc cất và trao tặng 3 căn nhà tình nghĩa, 4 căn nhà đồng đội, 11 căn nhà tình thương với tổng kinh phí trên 360 triệu đồng. BĐBP còn phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh triển khai kế hoạch vận động “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới” đã cất mới và sửa chữa trên 700 căn nhà, trong đó BĐBP tỉnh đóng góp cất 13 căn với tổng số tiền 134 triệu đồng và thành lập tổ lao động giúp dân cất mới hoặc sửa chữa nhà được 1.421 ngày công lao động.

Ngoài ra, cán bộ, chiến sĩ BĐBP Đồng Tháp còn tích cực đóng góp về tài lực, vật lực để xây dựng các công trình dân sinh như: trường học, trạm cung cấp nước sạch, cầu đường nông thôn, phòng chống lũ lụt... tạo được lòng tin đối với người dân vùng biên giới.

Những thành tích của BĐBP Đồng Tháp trong công tác vận động quần chúng đã làm rạng rỡ thêm truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”. Đặc biệt, cán bộ, chiến sĩ BĐBP Đồng Tháp luôn nhận được tình thương yêu giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương.

Ngọc Tâm

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn