Các phong trào thi đua đều hướng về cơ sở và người lao động

Cập nhật ngày: 11/03/2013 05:05:06

UBND tỉnh vừa tổ chức phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2013.


Mô hình “Nghiệp đoàn xe mô tô chở khách phòng, chống tội phạm”
được nhân rộng trên địa bàn tỉnh

Năm qua, các cấp, ngành phát động nhiều phong trào thi đua như: nông dân sản xuất kinh doanh giỏi gắn với phát triển giao thông nông thôn; xây dựng nông thôn mới; thực hiện văn hóa giao thông và Năm an toàn giao thông; “5 không, 5 phải” của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân học tập và thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy trong thực hiện nhiệm vụ; mô hình “Nghiệp đoàn xe mô tô chở khách phòng, chống tội phạm”, “Khu dân cư, cơ quan, doanh nghiệp, trường học an toàn không có tội phạm và tệ nạn xã hội”...

Nhìn chung, các phong trào thi đua đều hướng về cơ sở và người lao động. Phương pháp xây dựng các phong trào thi đua được phối hợp chặt chẽ với các ngành chuyên môn nên các chỉ tiêu, tiêu chí đề ra sát hợp và đúng đối tượng.

Năm 2013, các phong trào thi đua yêu nước gắn với việc thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, tiếp tục phát huy hiệu quả của phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới”; đổi mới phương pháp tổ chức các phong trào thi đua để nâng cao hiệu quả công tác thi đua, góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2013 và giai đoạn 2011-2015 theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra.

Dũng Chinh

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn