Trường THPT Lấp Vò 3
Học tập và làm theo gương Bác

Cập nhật ngày: 08/03/2013 05:57:38

Là một trường ở xa trung tâm của tỉnh, điều kiện dạy và học còn gặp nhiều khó khăn, song những năm qua, thầy và trò Trường THPT Lấp Vò 3 (huyện Lấp Vò) không ngừng phấn đấu vươn lên và đạt được những kết quả đáng tự hào.


Trường THPT Lấp Vò 3 đón nhận Bằng công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia

Hưởng ứng cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" và Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", Trường THPT Lấp Vò 3 đã nghiêm túc triển khai, nghiên cứu, học tập và tích cực kết hợp với các cuộc vận động khác của ngành giáo dục. Đảng bộ nhà trường có 39 đảng viên, sinh hoạt tại 7 chi bộ; 100% cán bộ, đảng viên, giáo viên được nghiên cứu, học tập các chuyên đề hàng năm do Huyện ủy tổ chức.

Bên cạnh đó, nhà trường đã tích cực đổi mới học tập, nghiên cứu các chuyên đề về tư tưởng Hồ Chí Minh; tuyên truyền rộng rãi trong giáo viên, học sinh về những giá trị đạo đức của Bác và thực hiện những chuẩn mực đạo đức đó phù hợp với đặc điểm hoạt động của trường.

Một trong những giải pháp để thực hiện tốt cuộc vận động là nhà trường quy định rõ trách nhiệm tự giác đi đầu, gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy, Ban giám hiệu, tổ trưởng chuyên môn; trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, giáo viên. Đặc biệt, từ khi có Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, Đảng bộ nhà trường đã đưa nội dung việc học tập và làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào sinh hoạt thường xuyên của tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể trong nhà trường: Phối hợp Đoàn Thanh niên giáo dục học sinh qua "Chuyện kể đầu tuần" trong tiết sinh hoạt dưới cờ; hoạt động giáo dục tích hợp, giáo dục tấm gương đạo đức của Bác qua các môn học: Ngữ Văn, Lịch sử...

Thông qua việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, chất lượng dạy và học của trường được nâng lên rõ rệt. Cô Bùi Thị Kim Hạnh - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường THPT Lấp Vò 3 chia sẻ: "Qua hai đợt thực hiện cuộc vận động đã làm chuyển biến sâu sắc trong nhận thức và hành động của cán bộ, giáo viên: tâm huyết với công tác nâng cao chất lượng giáo dục, tỉ lệ học sinh khá giỏi hàng năm đều tăng, học sinh yếu kém giảm; đoàn kết nội bộ; không vi phạm đạo đức nghề giáo... tạo được sự tin tưởng cho học sinh và phụ huynh." .

Năm học 2011-2012, tỉ lệ học sinh học lực khá, giỏi đạt 49,51%; học sinh có hạnh kiểm khá, tốt chiếm trên 93%. Nếu như năm 2011, học sinh trúng tuyển nguyện vọng 1 vào các trường cao đẳng, đại học đạt 29,68% thì năm 2012 tăng lên 32,29%; tỷ lệ tốt nghiệp THPT hàng năm đều trên 90%, năm 2012 đạt 100%.

Với những kết quả đạt được, nhà trường vừa vinh dự đón nhận Bằng công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia. Đảng bộ Trường THPT Lấp Vò 3 nhiều năm liền đạt danh hiệu tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh; nhận Giấy khen vì đạt thành tích xuất sắc qua 5 năm thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" giai đoạn 2007-2011.

Nhựt An

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn