Phong trào lập bàn thờ Bác ở xã Mỹ Hiệp

Cập nhật ngày: 08/03/2013 04:47:45

Đảng bộ xã Mỹ Hiệp hưởng ứng cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" bằng một việc làm đầy ý nghĩa, đó là mỗi gia đình đảng viên lập bàn thờ Bác và thắp hương hàng ngày. Phong trào được Đảng ủy xã phát động nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập Đảng 3/2/2012.

Việc lập bàn thờ Bác, thắp hương hàng ngày có ý nghĩa to lớn thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", tưởng nhớ đến công lao to lớn của Bác. Thông qua việc lập bàn thờ, phong trào nhằm giáo dục cho cán bộ, đảng viên và nhân dân ra sức học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Ngoài việc lập bàn thờ, mỗi đảng viên đăng ký thực hiện một nội dung cụ thể về việc học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Hiện tại trong toàn Đảng bộ có 218 đồng chí lập bàn thờ Bác, đạt 100%.

Đảng viên trẻ Lê Mỹ Loan chia sẻ: "Lúc trước gia đình chỉ treo ảnh Bác. Tấm ảnh hồi đó nhỏ hơn và cũ hơn, sau khi Đảng ủy phát động phong trào lập bàn thờ Bác Hồ, tôi mua ảnh mới lớn hơn và làm bàn thờ trang nghiêm, gia đình thắp nhang hàng đêm. Dịp sinh nhật 19/5 của Bác Hồ, gia đình tôi có nấu mâm cơm cúng Bác Hồ. Theo tôi, phong trào phát động của Đảng ủy rất có ý nghĩa, giáo dục truyền thống yêu nước của con cháu chúng ta ngày nay".

Không chỉ riêng gia đình các đảng viên, mà ở xã Mỹ Hiệp còn có nhiều gia đình nông dân, hộ kinh doanh cũng đã lập bàn thờ Bác ở nơi trang trọng nhất. Ngoài ra, các đoàn thể còn tuyên truyền trong đoàn viên, hội viên và nhân dân, đến nay có hơn 40% hộ dân trong xã treo ảnh Bác.

Phong trào "Lập bàn thờ Bác và thắp hương hàng ngày" như một lời nhắc nhở mọi người, nhất là đảng viên phải học tập Bác từ đức tính giản dị trong cuộc sống hàng ngày đến lề lối làm việc, đức tính cần - kiệm - liêm - chính.

Ông Phạm Văn Tỷ - Trưởng Ban Tuyên giáo xã Mỹ Hiệp cho biết: "Sau khi triển khai thực hiện việc lập bàn thờ Bác và thắp hương hàng ngày, tư tưởng cán bộ đảng viên có nhiều chuyển biến tích cực, từng đồng chí tự kiểm điểm, soi rọi lại bản thân để sửa chữa, khắc phục những hạn chế, phấn đấu hoàn thiện hơn".

Thành Sơn

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn