Thị ủy Sa Đéc

Chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục chính trị tư tưởng và đội ngũ cán bộ cơ sở

Cập nhật ngày: 11/09/2013 06:01:35

Theo Ban Thường vụ Thị ủy Sa Đéc, việc nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng thông qua việc triển khai, quán triệt đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên; thường xuyên giáo dục cán bộ, đảng viên nêu cao ý thức trách nhiệm được giao, đấu tranh với những tư tưởng sai trái; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, tác động đến nhận thức, tình cảm, đạo đức, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên.


Kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Đại hội IX Đảng bộ tỉnh,
nhiệm kỳ 2010-2015 tại phường Tân Quy Đông (thị xã Sa Đéc)

Công tác giảng dạy và học tập lý luận chính trị thường xuyên đổi mới theo hướng nâng cao chất lượng, chú ý bồi dưỡng cho cán bộ, đảng viên kỹ năng lãnh đạo, giải quyết tình huống cụ thể. Chú trọng tạo điều kiện cho người lao động trong các doanh nghiệp tham gia học tập chuyên môn nghiệp vụ; lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng; bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới.

Từ năm 2008 - 2012, thị xã Sa Đéc đã mở 23 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng với 1.647 học viên, 20 lớp bồi dưỡng đảng viên mới với 1.428 học viên, 6 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng cho Bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở với 346 học viên, 2 lớp sơ cấp lý luận chính trị với 105 học viên tham gia.

Song song đó, việc xây dựng chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở là nhiệm vụ quan trọng của các cấp ủy đảng, nhất là cán bộ xã, phường. Thị ủy Sa Đéc tập trung lãnh, chỉ đạo xây dựng đội ngũ cấp cơ sở đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị tại đơn vị; trong đó tập trung củng cố và kiện toàn cấp ủy, đội ngũ cán bộ và công chức. Việc đánh giá cán bộ được thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình, đảm bảo khách quan và dân chủ. Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức sát với nhu cầu thực tế của đơn vị.

Qua đó, chất lượng cán bộ, công chức cấp sơ sở có nâng lên rõ rệt, nhất là cấp ủy viên. Qua đại hội Đảng cấp cơ sở đã bầu 305 đồng chí vào cấp ủy, trong đó trình độ chuyên môn (thạc sĩ, đại học, trung cấp) chiếm trên 88%; trình độ lý luận chính trị (cử nhân, cao cấp, trung cấp) chiếm gần 90%. Riêng đối với cán bộ chủ chốt của xã, phường có trình độ chuyên môn (đại học trở lên) và trình độ lý luận chính trị (cao cấp) chiếm tỷ lệ 100%.

Thông qua việc nâng cao chất lượng giáo dục chính trị tư tưởng và đội ngũ cán bộ cơ sở đã góp phần xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh. Năm 2012, thị xã Sa Đéc có 55/60 tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh, chiếm tỷ lệ 91,66% trong khi Nghị quyết 04-NQ/TU của Tỉnh ủy về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ đến năm 2015 thì chỉ tiêu tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh là 85% trở lên.

Dũng Chinh

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn