Cử tri quan tâm xây dựng thương hiệu nông sản

Cập nhật ngày: 28/11/2018 20:26:42

ĐTO - Ngày 28/11, đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đơn vị số 2 tỉnh Đồng Tháp, gồm ông Lê Minh Hoan - Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; bà Nguyễn Thị Mai Hoa - Ủy viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội; ông Ngô Hồng Chiều – Giám đốc Sở Tài chính đã đến tiếp xúc cử tri xã Hưng Thạnh, huyện Tháp Mười và xã Phong Mỹ, huyện Cao Lãnh.

Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lê Minh Hoan trao đổi cử tri về câu chuyện xây dựng thương hiệu

Qua tiếp xúc cử tri, ông Lê Minh Hoan - Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Tháp trao đổi với cử tri về các vấn đề người dân quan tâm, có ý kiến.

Về vấn đề xây dựng thương hiệu, theo ông Lê Minh Hoan, là cả câu chuyện dài mà bắt đầu từ người nông dân, đó là phải sản xuất tử tế vì sức khỏe người tiêu dùng, bỏ tư tưởng sản xuất “rau 2 luống, lợn 2 chuồng” để xây dựng thương hiệu. Người nông dân cần bỏ tư tưởng làm ăn riêng lẻ, mà cùng nhau hợp tác sản xuất “mua chung, bán chung” để giảm chi phí sản xuất, tăng lợi nhuận.

Về ý kiến kiến nghị xử lý nghiêm vấn đề tệ nạn nghiện ma túy, theo Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Tháp, pháp luật đã quy định xử lý nghiêm, nhưng trước hết phải nghiêm từ mỗi gia đình luôn giáo dục, nhắc nhở con em mình tránh xa ma túy thì việc phòng, chống tệ nạn ma túy sẽ hiệu quả. Về công tác phòng, chống tham nhũng, hiện nay Đảng và Nhà nước đã thực hiện rất mạnh mẽ, quyết liệt và Đồng Tháp cũng rất quan tâm, tăng cường công tác này.


Cử tri xã Phong Mỹ, huyện Cao Lãnh phát biểu ý kiến với ại biểu Quốc hội

Tại các buổi tiếp xúc, cử tri phản ánh việc giải ngân cho sinh viên vay vốn học tập còn chậm, quy định phải gửi tiết kiệm khi vay tiền đi lao động nước ngoài gây khó khăn cho gia đình người lao động; tình trạng các xe tự chế gây cản trở, ảnh hưởng an toàn giao thông, vấn đề tín dụng đen phát triển ở địa phương và kiến nghị ngành chức năng giải quyết, xử lý nghiêm các vấn đề trên.

Về vấn đề phòng chống tham nhũng, Quốc hội và Chính phủ đã kiên quyết đấu tranh, cử tri đề nghị các cấp, các ngành trong tỉnh quyết liệt trong phòng, chống tham nhũng tại địa phương để củng cố niềm tin cho cử tri.

Cử tri kiến nghị Quốc hội có giải pháp tăng cường giám sát để phát hiện sớm các vụ án tham nhũng và có biện pháp hiệu quả chỉ đạo thu hồi tài sản do tham nhũng mà có. Cử tri kiến nghị Quốc hội giao Chính phủ, cơ quan thẩm quyền ban hành nghị định, thông tư mới để hướng dẫn thực hiện phù hợp với Luật Nghĩa vụ quân sự mới.

Cử tri xã Phong Mỹ phản ánh sau khi xây dựng mới cầu Phong Mỹ, đường dẫn vào bờ Bắc và bờ Nam, hệ thống đèn chiếu sáng chưa được đầu tư hoàn chỉnh, đề nghị ĐBQH kiến nghị Bộ Giao thông vận tải giải quyết các vấn đề trên. Cử tri phản ánh tình trạng cầu Trâu Trắng bị hư, xuống cầu cần khắc phục để đảm bảo an toàn giao thông cho người dân.

Cử tri cũng phản ánh về tình trạng sạt lở dọc bờ Bắc kênh Nguyễn Văn Tiếp, kiến nghị cơ quan chức năng có giải pháp giải quyết. Mức thu phí xử lý rác trên địa bàn còn cao so với thu nhập của người dân, cử tri kiến nghị xem xét có mức giá hợp lý hơn.


Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp tiếp xúc cử tri xã An Bình B, TX.Hồng Ngự

Cùng ngày, ông Phạm Văn Hòa - Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Tháp, Đại tá Trần Văn Cường - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, ông Huỳnh Minh Tuấn - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ đến tiếp xúc cử tri xã An Bình B, TX.Hồng Ngự và xã Thường Phước 1, huyện Hồng Ngự.

Cử tri xã An Bình B bày tỏ bức xúc trước các vụ án liên quan đến các đường dây ma túy, đánh bạc qua mạng, các vụ tham nhũng và kiến nghị cần xử lý nghiêm để đủ sức răn đe đối với người vi phạm; tệ nạn trộm cắp tài sản ở địa bàn nông thôn ngày càng manh động, trong đó có đối tượng trộm mang theo hung khí khiến người dân bất an.


Cử tri xã An Bình B, TX.Hồng Ngự phát biểu ý kiến tại buổi tiếp xúc

Cử tri phản ánh việc các ao nuôi cá cặp tuyến kênh Hồng Ngự - Vĩnh Hưng xả nước thải trực tiếp ra kênh, gây ô nhiễm môi trường nước, ảnh hưởng đến sức khỏe người dân. Chất lượng các công trình giao thông kém, khi hư hỏng thì chắp vá, sau đó lại tiếp tục hư hỏng nhiều hơn. Cử tri cũng kiến nghị mở thêm cụm tuyến dân cư để bố trí người dân vào ở; nâng cấp, mở rộng đường ĐT.842 do lưu lượng xe nhiều.

Cử tri xã Thường Phước 1 phản ánh đến đời sống dân sinh, như: di dời chợ thực phẩm vào chợ Thường Phước làm ảnh hưởng đến đời sống của các hộ tiểu thương; sớm kéo điện và nước sạch cho các hộ dân đang sinh sống ở đường tuần tra biên giới sử dụng; sửa chữa, nâng cấp tuyến đường vào cụm dân cư ấp Giồng Bàn do lũ làm hư hỏng.

Tại các buổi tiếp xúc, ĐBQH tỉnh tiếp thu, giải trình một số ý kiến của cử tri, đồng thời ghi nhận các kiến nghị để chuyển đến các cơ quan liên quan xem xét.

Thanh Trúc – Dương Cầm

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn