Đồng Tháp dẫn đầu Cụm thi đua các tỉnh Bắc Sông Hậu

Cập nhật ngày: 28/11/2018 09:05:47

ĐTO - Chiều ngày 27/11, tại TP.Cao Lãnh, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) tỉnh Đồng Tháp (Cụm trưởng Cụm thi đua các tỉnh Bắc Sông Hậu) tổ chức Hội nghị giao ban công tác Mặt trận năm 2018, tọa đàm Phát huy vai trò “Tổ Nhân dân tự quản” thực hiện phong trào thi đua yêu nước ở địa bàn dân cư.

Đến dự có ông Nguyễn Hữu Dũng - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN; ông Phan Văn Thắng - Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Đoàn Tấn Bửu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Ủy ban MTTQVN các tỉnh Đồng Tháp, Vĩnh Long, Long An, Trà Vinh, Bến Tre, Tiền Giang.


Quang cảnh tại hội nghị

Bà Đặng Thị Mỹ Cẩm - Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Đồng Tháp, Trưởng Cụm thi đua các tỉnh Bắc Sông Hậu cho biết, năm 2018, công tác Mặt trận của các tỉnh trong Cụm thi đua Bắc Sông Hậu đạt nhiều kết quả quan trọng.

Uỷ ban MTTQ các tỉnh trong khu vực Bắc Sông Hậu đã tập trung thực hiện chương trình công tác theo 5 chương trình hành động của Ủy ban Trung ương MTTQVN đề ra. Các phong trào thi đua, các cuộc vận động được triển khai hướng vào lợi ích thiết thực với đời sống nhân dân.

Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, giám sát, phản biện được thực hiện đồng bộ hiệu quả; việc nắm bắt tình hình dư luận xã hội có bước chuyển biến cơ bản. Công tác chăm lo cho người nghèo, gia đình chính sách, người có công được thực hiện tốt. Riêng tỉnh Đồng Tháp, tính đến cuối tháng 10/2018, toàn tỉnh vận động được hơn 291 tỷ đồng để thực hiện các hoạt động an sinh xã hội.

Đặc biệt, việc triển khai thực hiện và nhân rộng mô hình “Tổ nhân dân tự quản” đạt nhiều hiệu quả. Đến nay, toàn tỉnh Đồng Tháp có 12.676 Tổ nhân dân tự quản. Thông qua mô hình góp phần nâng cao vai trò, khơi dậy sức dân, chung tay xây dựng khu dân cư phát triển bền vững về mọi mặt, trở thành “cầu nối” giữa Đảng, chính quyền, MTTQ với nhân dân tại cơ sở.


Ông Nguyễn Hữu Dũng - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát biểu tại hội nghị

Nhiều đại biểu tham gia thảo luận về những thuận lợi, khó khăn trong công tác Mặt trận và những vấn đề cần tập trung cho năm 2019.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN Nguyễn Hữu Dũng đề nghị, thời gian tới, Ủy ban MTTQVN các tỉnh trong Cụm tập trung tổ chức thắng lợi Đại hội MTTQVN các cấp; thường xuyên phối hợp thông tin tình hình kết quả hoạt động, kịp thời chia sẻ những kinh nghiệm hay, cách làm hiệu quả trên tất cả lĩnh vực của công tác Mặt trận, trong đó có hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận...

Dịp này, ông Nguyễn Hữu Dũng công bố kết quả chấm điểm thi đua trong Cụm Bắc Sông Hậu năm 2018, trong đó, tỉnh Đồng Tháp đạt điểm cao nhất Cụm. Đồng thời, công bố Cụm trưởng Cụm thi đua các tỉnh Bắc Sông Hậu năm 2019 là Ủy ban MTTQVN tỉnh Vĩnh Long.

Ngân Nguyễn

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn