Dấu ấn Tháng Thanh niên của tuổi trẻ Đất Sen hồng

Cập nhật ngày: 17/04/2019 15:59:11

ĐTO - Tháng 3, mừng sinh nhật Đoàn, cũng là tháng cao điểm tuổi trẻ Đồng Tháp phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng. Tháng Thanh niên (TN) năm nay vừa kết thúc, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh Đồng Tháp đã để lại những dấu ấn tích cực thông qua nhiều công trình, phần việc thiết thực, ý nghĩa, tạo sự lan tỏa từ tỉnh đến cơ sở.


Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương - Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn (thứ 3, từ trái sang) đến thăm và trao bảng tượng trưng hỗ trợ xây nhà cho gia đình chính sách ở huyện Hồng Ngự

Ngày 25/2, tại Tiểu đoàn Huấn luyện cơ động (xã Tân Hộ Cơ, huyện Tân Hồng), Tỉnh đoàn Đồng Tháp tổ chức Hội trại “Sắt son nghĩa tình biên giới” và ra quân hưởng ứng Tháng TN năm 2019. Với chủ đề “Tuổi trẻ Đồng Tháp tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”, Tháng TN tại Đồng Tháp diễn ra từ ngày 25/2 đến cuối tháng 3, bao gồm rất nhiều hoạt động như tuyên truyền giáo dục truyền thống cách mạng, đạo đức lối sống, đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước cho đoàn viên, TN; thực hiện những hoạt động bảo vệ môi trường; tham gia thực hiện công tác an sinh xã hội; xây dựng nông thôn mới; xây dựng văn minh đô thị...

Lực lượng đoàn viên, TN tiến hành phát tờ rơi tuyên truyền về nếp sống văn minh và mỹ quan đô thị; hướng dẫn, vận động người dân bỏ rác đúng nơi quy định; tham gia bóc xóa quảng cáo, rao vặt sai quy định; triển khai xây dựng các tuyến phố, tuyến đường TN tự quản. Nhằm cải tạo môi trường sạch đẹp, tạo vẻ mỹ quan cho các nơi đông dân cư, đô thị, Đoàn TN thực hiện 41 mô hình “Biến bãi rác thành vườn hoa” và 49 “Cụm, tuyến dân cư xanh”. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn chỉ đạo tổ chức đồng loạt hoạt động Ngày chủ nhật xanh trong toàn tỉnh với nhiều hoạt động như phát quang, trồng hoa ven đường, trồng trên 20.000 cây xanh; gia cố và mở rộng mô hình “Biến bãi rác thành vườn hoa”; truyền thông ứng phó biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường, trên 1.500 người dân tham dự.

Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh sửa chữa và xây dựng mới 26 điểm sinh hoạt vui chơi thiếu nhi; tiếp tục hỗ trợ lâu dài 289 học sinh - đội viên có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong học tập; phối hợp tổ chức khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho gần 3.000 lượt bệnh nhân; vận động đoàn viên, TN hiến 2.424 đơn vị máu; trao gần 2.600 phần quà cho học sinh vượt khó học tốt và người già neo đơn. Đoàn khối các Cơ quan tỉnh phối hợp với Thư viện, Hội Khuyến học tỉnh tổ chức 3 Chương trình “Chuyến xe tri thức” tại các trường học.

Đặc biệt, trong Tháng TN, Trung ương Đoàn và Tỉnh đoàn Đồng Tháp phối hợp tổ chức Chương trình “Tháng ba biên giới” năm 2019 tại huyện Hồng Ngự. Từ nguồn xã hội hóa, chương trình đã hỗ trợ kinh phí xây dựng công trình Bia tưởng niệm liệt sỹ Bộ đội Biên phòng hy sinh trong Chiến tranh biên giới Tây Nam, công trình bể bơi, điểm vui chơi giải trí cho thiếu nhi và thăm, hỗ trợ tiền cất nhà cho gia đình chính sách; tặng 20 suất học bổng; 1.000 lá cờ Tổ quốc; 100 góc học tập cho các em học sinh; hỗ trợ kinh phí xây dựng công trình thắp sáng 3km đường biên giới..., tổng trị giá các hoạt động hơn 700 triệu đồng.

Kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đoàn TN cộng sản Hồ Chí Minh, hưởng ứng Tháng TN, các đơn vị Đoàn cấp huyện và tương đương chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức “Ngày đoàn viên” với rất nhiều hoạt động bổ ích. Đồng thời tổ chức giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, hội trại truyền thống, họp mặt cán bộ Đoàn qua các thời kỳ... Trong Tháng TN, toàn tỉnh kết nạp hơn 11.000 đoàn viên, giới thiệu hàng trăm đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp... Theo đồng chí Nguyễn Tường Lâm - Phó Bí thư Tỉnh đoàn Đồng Tháp, dù còn những hạn chế nhất định nhưng nhìn chung hoạt động Tháng TN năm 2019 của tỉnh đã đạt được các mục tiêu, chỉ tiêu theo tinh thần kế hoạch đề ra. Các cấp bộ Đoàn đều có sự chủ động tham mưu với cấp ủy, phối hợp với chính quyền, các ngành để triển khai nhiều công trình, phần việc hưởng ứng Tháng TN gắn với nhu cầu, quyền lợi thiết thực của đoàn viên TN, giải quyết những vấn đề bức xúc của xã hội được các cấp, các ngành và nhân dân đánh giá cao.

NHỰT AN

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn