Đẩy mạnh công tác vận động quần chúng giữa lực lượng vũ trang với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể

Cập nhật ngày: 07/11/2012 06:12:04

Năm 2012, công tác phối hợp vận động quần chúng giữa lực lượng vũ trang với Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) và các đoàn thể được đẩy mạnh thông qua việc tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên, công nhân viên chức lao động về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước như: tìm hiểu về lịch sử biên giới quốc gia, cắm mốc biên giới Việt Nam - Campuchia; Luật an ninh Quốc gia, Luật biên giới Quốc gia, Quy chế biên giới, về Biển, Đảo; tổ chức học tập quán triệt nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới với nhiều hình thức đa dạng và phong phú, thu hút hơn 121.847 lượt người tham dự.


Phối hợp tuyên truyền, vận động người dân chấp hành Luật giao thông

Trong đó, Bộ đội Biên phòng phối hợp với MTTQ và chính quyền địa phương 8 xã biên giới sửa lộ nông thôn được 11km, xây dựng và sửa chữa 24 căn nhà cho hộ nghèo, gia đình chính sách; tổ chức khám và cấp thuốc miễn phí cho 250 dân nghèo; tặng 21 suất quà cho cán bộ, chiến sĩ đơn vị; xây dựng cầu Trạm Kiểm soát biên phòng Kênh sườn 2 - Đồn biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Thường Phước, xã Thường Phước 1, huyện Hồng Ngự trị giá 100 triệu đồng (do Tỉnh đoàn hỗ trợ).

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thực hiện tốt các nội dung ký kết giao ước thi đua trong thực hiện công tác phối hợp vận động quần chúng năm 2012, nhất là tổ chức tuyên truyền cán bộ, chiến sĩ thực hiện tốt “Năm an toàn giao thông”, văn hóa giao thông, thực hiện chương trình xây dựng xã nông thôn mới bằng những việc làm thiết thực như: xây dựng kế hoạch tổ chức lao động giúp dân sửa chữa đường nông thôn, phát quang bụi rậm...

Lực lượng Công an chú trọng công tác tuần tra bảo vệ địa bàn, đồng thời tiếp tục phối hợp với MTTQ và các ngành, đoàn thể tuyên truyền vận động phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới; mở nhiều đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm và vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên, đảm bảo trật tự an toàn giao thông; tổ chức thực hiện mô hình phòng, chống tội phạm theo phương châm “4 giảm, 3 không” có hiệu quả...

Nhìn chung, công tác phối hợp giữa lực lượng vũ trang với MTTQ và các đoàn thể từng bước đã đi vào nề nếp, nâng cao nhận thức đối với cán bộ, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện tốt chính sách hậu phương của lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh.

Dũng Chinh

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn