Đồng chí Mai Văn Chiến tái đắc cử chức Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh tỉnh Đồng Tháp khóa V, nhiệm kỳ 2012-2017

Cập nhật ngày: 27/09/2012 21:28:18

Trong hai ngày 26 và 27-9-2012, Hội Cựu Chiến binh (CCB) tỉnh Đồng Tháp tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2012-2017.

Đại tá Lê Dũng - Ủy viên Thường vụ Hội CCB Việt Nam, đồng chí Lê Vĩnh Tân - Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp, đồng chí Nguyễn Văn Thể - Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp cùng 196 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 18.000 hội viên CCB trên địa bàn tỉnh về dự đại hội. Đại tướng Võ Nguyên Giáp – Chủ tịch Danh dự Hội CCB Việt Nam đã gửi lẵng hoa chúc mừng đại hội.


Đại tá Lê Dũng (phải) tặng lẵng hoa của Đại tướng Võ Nguyễn Giáp cho Đại hội

Trong nhiệm kỳ 2007-2012, Hội CCB tỉnh Đồng Tháp không ngừng phát triển lớn mạnh. Hội đã đoàn kết, vận động các hội viên CCB giữ vững và phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa và khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng thời có nhiều nỗ lực giúp hội viên làm giàu chính đáng. Hiện, Hội quản lý 809 Tổ Tiết kiệm và vay vốn với số tiền  trên 326 tỷ đồng để 33.713 lượt hộ tham gia phát triển kinh tế; Hội đã tổ chức vận động cất 1.688 căn nhà tình đồng đội, tình nghĩa cho hội viên khó khăn về nhà ở với tổng kinh phí hơn 43,6 tỷ đồng. Hiện nay, số hộ khá và giàu của Hội chiếm 85,62%, hộ trung bình chiếm 5,03%, hộ nghèo còn 9,35%. Về công tác tổ chức, trong nhiệm kỳ, Hội đã thành lập mới được 3 hội cơ sở, nâng hiện nay Hội có tổng cộng 164 hội cơ sở với 18.202 hội viên, chiếm tỷ lệ 96,36% số CCB trên địa bàn tỉnh.

Nhiệm kỳ 2012-2017, Hội CCB tỉnh Đồng Tháp sẽ tập trung vận động CCB tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ nhân dân làm mục tiêu hàng đầu. Tiếp tục đẩy mạnh việc giúp CCB vượt khó vươn lên, làm giàu chính đáng; tập trung xây dựng Hội cơ sở trong sạch vững mạnh. Trong đó, Hội sẽ tập trung động viên và giúp đỡ cho 1.658 hộ hội viên CCB thoát nghèo; cơ bản xóa xong nhà tạm cho hội viên CCB, các hộ hội viên CCB đều có nhà ở. 

Phát biểu tại Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Lê Vĩnh Tân đã biểu dương và ghi nhận những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua của Hội CCB Tỉnh, đồng thời lưu ý thời gian tới Hội cần tăng cường công tác giáo dục chính trị - tư tưởng, vận động hội viên gương mẫu học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” để các thế hệ trẻ noi theo. Các cấp Hội cần đẩy mạnh hơn nữa các phong trào giúp nhau vượt khó làm giàu, góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Đại Hội bầu Ban Chấp hành Hội CCB tỉnh Đồng Tháp khóa V, nhiệm kỳ 2012 – 2017 gồm 21 đồng chi, bầu 4 đồng chí chính thức và 1 dự khuyết dự đại hội cấp trên. Đồng chí Mai Minh Chiến tái đắc cử chức Chủ tịch Hội CCB tỉnh.

Phú Thuận

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn