Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Châu Thành lần thứ XII

Đồng chí Nguyễn Tấn Lực tái đắc cử Bí thư Huyện ủy Châu Thành, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Cập nhật ngày: 29/06/2020 22:42:09

http://baodongthap.com.vn/database/video/20200630055001dhchauthanh2020.mp4

ĐTO - Ngày 29/6, Đảng bộ huyện Châu Thành tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Châu Thành lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đây là địa phương được Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy chọn tổ chức đại hội điểm cấp trên cơ sở của Đảng bộ tỉnh và thí điểm đại hội trực tiếp bầu Bí thư cấp ủy, nhiệm kỳ 2020 – 2025.


Đồng chí Lê Minh Hoan (bìa trái) cùng các đại biểu Trung ương dự đại hội

Đến dự Đại hội có các đồng chí Nguyễn Văn Hiệp – Phó vụ trưởng Vụ địa phương III, Ban Tổ chức Trung ương; Phạm Quang Bản – Phó Vụ trưởng Cơ quan Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương tại TP.HCM; Trần Hoàng Kiếm – Phó Vụ trưởng Vụ công tác phía Nam, Ban Nội chính Trung ương; Lê Minh Hoan - Ủy viên Ban Chấp hành (BCH) Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp; Nguyễn Tôn Hoàng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Dương – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Phan Văn Thắng – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh.


Đoàn Chủ tịch điều hành đại hội

Nhiệm kỳ qua, BCH Đảng bộ và Nhân dân huyện Châu Thành tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Châu Thành lần thứ XI với quyết tâm chính trị cao. Trong đó, tập trung công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác xây dựng tổ chức và đội ngũ cán bộ, tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, chấn chỉnh những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Đồng thời giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong Đảng; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân...


Đồng chí Nguyễn Tấn Lực
– Bí thư Huyện ủy Châu Thành phát biểu khai mạc Đại hội

Với sự quyết tâm của hệ thống chính trị, tinh thần đoàn kết, đồng lòng của cán bộ, đảng viên, sự tin tưởng của quần chúng Nhân dân, Đảng bộ huyện Châu Thành đã thực hiện đạt và vượt nhiều chỉ tiêu quan trọng. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng ngành công nghiệp - xây dựng, dịch vụ, giảm tỷ trọng ngành nông nghiệp. Tổng giá trị sản xuất bình quân giai đoạn 2016 – 2020 của ngành xây dựng là 551 tỷ đồng, đạt 105,56% chỉ tiêu Nghị quyết. Lĩnh vực văn hóa – xã hội, môi trường văn hóa được cải thiện, phát huy vai trò của gia đình, cộng đồng trong xây dựng đời sống văn hóa. Hoạt động y tế và chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân có nhiều tiến bộ. Các chính sách xã hội được triển khai kịp thời, hiệu quả.

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với Tái cơ cấu ngành nông nghiệp, công tác giảm nghèo bền vững được tập trung thực hiện và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Đến cuối năm 2019, toàn huyện có 9 xã đạt chuẩn nông thôn mới, dự kiến cuối năm 2020, có 11/11 xã đạt chuẩn nông thôn mới (vượt 3 xã theo Nghị quyết đề ra).

Nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng bộ huyện Châu Thành tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền; phát huy tính năng động, sáng tạo và khát vọng vươn lên của cán bộ, đảng viên và Nhân dân tạo nền tảng để phát triển kinh tế nhanh và bền vững. Trong lĩnh vực nông nghiệp, tập trung phát triển nông nghiệp theo chiều sâu, làm nền tảng quan trọng để phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch. Đồng thời, triển khai các giải pháp về tái cơ cấu ngành nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, phát triển đô thị... Sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chất lượng sống của người dân; quyết tâm xây dựng huyện Châu Thành phát triển toàn diện và bền vững.

Đảng bộ huyện đề ra nhiều chỉ tiêu, về kinh tế, phấn đấu thu ngân sách tăng bình quân từ 10 – 15%/năm; thu nhập bình quân đầu người đạt chuẩn huyện nông thôn mới. Lĩnh vực xã hội, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 90% dân số; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 72,74%, trong đó lao động qua đào tạo nghề đạt trên 53,17%. Về xây dựng đảng, tổ chức chính trị - xã hội, huyện đề ra chỉ tiêu tỷ lệ đảng viên so với dân số đạt trên 3%; tổ chức đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt trên 95%....


Đồng chí Lê Minh Hoan - Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao những kết quả Đảng bộ và Nhân dân huyện Châu Thành đạt được trong nhiệm kỳ qua

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Lê Minh Hoan nhấn mạnh, với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, sự đoàn kết, nỗ lực phấn đấu mạnh mẽ, khát vọng vươn lên của Đảng bộ và Nhân dân huyện nhà, việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Châu Thành lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Hệ thống chính trị huyện có nhiều đổi mới, điều hành năng động, quản lý hiệu lực, hiệu quả, góp phần đưa địa phương vươn lên vị trí thứ 2 toàn tỉnh về "Chỉ số cải cách hành chính" năm 2019. Kinh tế - xã hội huyện tiếp tục phát triển, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo chiều hướng tích cực; từng bước hình thành các vùng sản xuất tập trung, chuyên canh và xuất hiện các sản phẩm nông nghiệp chủ lực, tiềm năng. Trong nhiệm kỳ tới, huyện Châu Thành cần tập trung phát triển kinh tế nông nghiệp, tăng cường hợp tác, liên kết sản xuất; phát triển công nghiệp chế biến gắn với vùng nguyên liệu nông sản tập trung; kích hoạt sự phát triển khu vực nông thôn, "lấy người dân là chủ thể, công nghệ là đòn bẩy, sự cầu thị, linh hoạt, sáng tạo của hệ thống chính trị làm điểm tựa". Xây dựng bộ máy chính quyền địa phương tinh gọn, hiệu quả và đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ, tinh thần trách nhiệm phục vụ Nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Đồng thời, thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để ngăn ngừa sai phạm của tổ chức đảng và đảng viên; nâng cao vai trò giám sát, phản biện của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội phát huy vai trò tập hợp Nhân dân tích cực tham gia vào các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội... Ngay sau Đại hội, BCH Đảng bộ huyện Châu Thành phải khẩn trương ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết, đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống bằng tinh thần tiến công mạnh mẽ, sớm đưa huyện Châu Thành phát triển toàn diện hơn nữa.


Đại biểu tham gia bỏ phiếu bầu trực tiếp chức danh Bí thư Huyện ủy Châu Thành, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, Đại hội đã bầu BCH khóa mới, nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 39 đồng chí. Đồng thời, trực tiếp bầu Bí thư cấp ủy. Đồng chí Nguyễn Tấn Lực được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Huyện ủy Châu Thành, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Châu Thành lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 bế mạc vào ngày 30/6. 

P.L

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn