Đóng góp Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) theo hướng an dân

Cập nhật ngày: 11/03/2013 05:10:59

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) tỉnh vừa tổ chức hội nghị lấy ý kiến đóng góp Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đối với các Tổ thành viên, Hội đồng Tư vấn thuộc MTTQ tỉnh.

Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) gồm 14 chương và 206 điều, tăng 7 chương và 60 điều so với Luật Đất đai năm 2003 (có 7 chương, 146 điều). Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi được các đại biểu tham gia đóng góp nhiều ý kiến quan trọng, mang tính chất xây dựng Luật.


Đại biểu góp ý Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Trong đó, tập trung vào các ý kiến như: quy định giá đất, khi đền bù giá đất phải dựa trên chất lượng, vị trí, mục đích sử dụng của đất cho phù hợp; thu hồi đất của dân phải bố trí tái định cư phù hợp với điều kiện thực tế và thỏa mãn nhu cầu đời sống của nhân dân; thời gian quy hoạch đất phải có kế hoạch cụ thể, lâu dài và ổn định.

Bên cạnh đó, đại biểu cũng nhấn mạnh, Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi cần phải lấy ý kiến của nhân dân, vì chính nhân dân là đối tượng trực tiếp để hiểu được thuận lợi, khó khăn, trong đó quyền lợi của nhân dân cần được cung cấp thông tin trước khi bị thu hồi đất trong vùng Dự án quy hoạch và có sự giám sát của Ủy ban MTTQ; quy định giá đất cần có sự tham vấn ý kiến của nhân dân để tạo được sự đồng thuận, hạn chế tình trạng khiếu kiện, khó khăn trong công tác đền bù các vùng quy hoạch.

Việc lấy ý kiến đóng góp lần này, nhằm phát huy quyền làm chủ, huy động trí tuệ, tâm huyết cá nhân, tập thể trong hệ thống MTTQ; thể hiện được ý chí, nguyện vọng của nhân dân trong việc sửa đổi Luật Đất đai. Đồng thời, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mỗi cá nhân, cơ quan, tổ chức MTTQ trong việc đóng góp ý kiến đối với việc sửa đổi Luật Đất đai.

Dương Út

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn