Hiệu quả từ mô hình trợ vốn cho hộ nghèo vay không tính lãi

Cập nhật ngày: 05/12/2014 13:22:51

Cụ thể hóa việc học tập và làm theo gương Bác bằng những việc làm thiết thực, Đảng ủy phường An Lạc (thị xã Hồng Ngự) vận động nguồn quỹ cho hộ nghèo vay không tính lãi. Mô hình đã phát huy hiệu quả tích cực, giúp cho nhiều hộ nghèo có điều kiện làm ăn, phát triển kinh tế gia đình.

Xuất phát từ nhu cầu vay vốn phát triển kinh tế gia đình của các hộ nghèo, năm 2013, Ban Thường vụ Đảng ủy phường An Lạc thống nhất chủ trương vận động quỹ hỗ trợ vốn cho hộ nghèo vay không tính lãi. Ngay sau đó, UBND phường ra quyết định thành lập tổ vận động, quản lý và sử dụng quỹ trợ vốn cho hộ nghèo; vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân trong và ngoài địa phương đóng góp. Kết quả bước đầu rất phấn khởi, các mạnh thường quân hỗ trợ thấp nhất là 200.000 đồng, cao nhất 5 triệu đồng. Tiếp đó vận động thêm các doanh nghiệp và công ty trong và ngoài tỉnh. Đến cuối năm 2013, tổng nguồn quỹ được hỗ trợ trên 153 triệu đồng.

Ban Giảm nghèo và Việc làm của phường tiến hành rà soát từng hộ nghèo có nhu cầu vay vốn phát triển kinh tế, cùng với Chi ủy và Ban nhân dân khóm bình xét cho 54 hộ vay, với số tiền 146 triệu đồng. Mặc dù số tiền vay còn khá khiêm tốn chỉ khoảng 2 đến 3 triệu đồng mỗi hộ, nhưng đã phần nào đáp ứng nhu cầu của hộ nghèo. Có hộ vay làm vốn bán vé số, mua bán rau cải, sản xuất và chăn nuôi nhỏ... Ông Nguyễn Tấn Lực - Phó Chủ tịch UBND phường An Lạc, thị xã Hồng Ngự cho biết: “Qua khảo sát, đến nay có trên 30 hộ làm ăn hiệu quả, giảm bớt khó khăn trong cuộc sống và được thoát nghèo”.

Nhiều hộ nghèo làm ăn hiệu quả nhờ được hỗ trợ vốn vay không tính lãi. Điển hình như hộ ông Huỳnh Văn Ẩn ở khóm Sở Thượng, phường An Lạc được Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội thị xã Hồng Ngự cho vay 30 triệu đồng để nuôi trăn, cùng với nguồn vốn vay từ Quỹ hỗ trợ hộ nghèo của phường giúp ông Ẩn khỏi phải vay nóng bên ngoài với lãi suất cao, hiện gia đình ông có điều kiện vươn lên thoát nghèo. Hay như trường hợp của bà Huỳnh Thị Trường ở khóm Sở Thượng được vay 3 triệu đồng từ quỹ hỗ trợ cho vay hộ nghèo, bà Trường nuôi gà và cá trê. Nhờ chăm chỉ làm ăn, tiết kiệm chi tiêu đến nay gia đình bà cũng được công nhận thoát nghèo.

Được thành lập chưa đầy 2 năm, nhưng mô hình Quỹ hỗ trợ vốn cho hộ nghèo không tính lãi là một trong những kết quả nổi bật của phong trào “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” tại thị xã Hồng Ngự. Mô hình được Thị ủy Hồng Ngự đánh giá cao về hiệu quả kinh tế lẫn xã hội. Chính nhờ đồng vốn vay không tính lãi đã giúp hộ nghèo từng bước vươn lên có thu nhập ổn định, nâng cao chất lượng cuộc sống gia đình. Đặc biệt, mô hình đã tạo được sự đoàn kết, tương thân tương ái, giúp đỡ lẫn nhau trong cộng đồng, qua đó người dân ngày càng tin tưởng vào chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

 KIM NGÂN

 

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn