Những kinh nghiệm hay trong phong trào phát triển kinh tế hộ gia đình của Hội Cựu chiến binh

Cập nhật ngày: 03/12/2014 13:38:36

Hội Cựu chiến binh (CCB) TX.Hồng Ngự có tổng số hội viên 1.138 người. Trong đó, số hộ CCB nghèo là 67 hộ, cận nghèo 110 hộ, nhà ở tạm bợ 115 hộ ( tính từ đầu năm 2013).


Mô hình nuôi trăn của hội viên cựu chiến binh thị xã Hồng Ngự đạt hiệu quả kinh tế cao

Để giúp hội viên phát triển kinh tế hộ gia đình, trong những năm qua, cùng với việc nâng cao kiến thức cho CCB về giảm nghèo, các cấp Hội CCB TX.Hồng Ngự đã động viên các hộ CCB nghèo đổi mới cách nghĩ, cách làm, tránh trông chờ, ỷ lại; tranh thủ sự giúp đỡ của các ban, ngành; tổ chức các lớp tập huấn về kiến thức làm kinh tế, chăn nuôi, giúp nhiều hội viên phát triển kinh tế hộ gia đình. Hội còn tranh thủ các nguồn vốn vay xóa đói giảm nghèo của địa phương, hỗ trợ hội viên vay phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo, phấn đấu khá giàu. Hội đã mạnh dạn tham mưu cấp ủy xin chủ trương cho vay vốn từ “ Quỹ Vì người nghèo” của thị xã, với số tiền 300 triệu đồng, giúp cho hội viên vay phát triển kinh tế, xóa nghèo.

Từ nguồn vốn trên, Hội tiến hành rà soát nắm chắc hộ nghèo có nhu cầu vay vốn chăn nuôi. Năm qua, Hội đã xét cho 25 hộ vay, mỗi hộ vay từ 10 triệu đến 15 triệu đồng, lãi suất 0,65%. Để quản lý nguồn vốn vay đạt hiệu quả, Thường trực Hội CCB thị xã đã thành lập tổ quản lý vốn nhằm kiểm tra, giám sát việc sử dụng nguồn vốn đúng mục đích.

Sau một năm triển khai cho hội viên vay vốn, đến nay đa phần các hộ đạt được kết quả khả quan. Điển hình như hộ ông Nguyễn Thiên Sơn ở khóm An Thạnh A, Phường An Lộc, được Hội CCB cho vay 10 triệu đồng, ông tham gia mô hình nuôi trăn sinh sản. Ban đầu ông mua 15 con trăn con, với giá 7,5 triệu đồng, số tiền còn lại ông làm chuồng nuôi trăn. Sau gần 1 năm nuôi, ông bán 9 con trăn thịt, sau khi trừ chi phí, ông thu lãi được hơn 1 triệu đồng và còn lại 6 con trăn giống, mỗi con gần 20kg. Ông Sơn ước tính lợi nhuận thu được từ mô hình nuôi trăn của mình lên đến hàng chục triệu đồng.

Ngoài nuôi trăn, một số hội viên vay vốn nuôi bò, cá, heo... cũng đạt hiệu quả khá cao. Cụ thể như nhóm chăn nuôi bò vỗ béo và bò sinh sản có 6 hộ tham gia, với nguồn vốn vay 80 triệu đồng. Sau 11 tháng nuôi, số bò tăng lên 14 con, trị giá khoảng 180 triệu đồng. Tương tự, nhóm nuôi cá có 3 hộ tham gia, số vốn 45 triệu đồng, đã thu hoạch được 3 đợt, lãi 40 triệu đồng. Nhóm chăn nuôi heo có 8 hộ tham gia, số vốn 85 triệu đồng, đã thu hoạch 2 đợt, lãi 25 triệu đồng. Hiệu quả cao nhất là mô hình nuôi trăn, có 8 hộ tham gia, số vốn vay 90 triệu đồng, hiện đang nuôi 168 con, trị giá khoảng 200 triệu đồng.

Ông Nguyễn Văn Chắt - Chủ tịch Hội CCB TX.Hồng Ngự nhận xét: Tuy mới triển khai được một năm nhưng hầu hết các hộ được vay vốn chăn nuôi đều đạt kết quả đáng khích lệ. Sau gần 1 năm, các hộ vay đều trả lãi đúng hạn và có điều kiện đầu tư mở rộng qui mô chăn nuôi, giá trị tăng thêm do các hộ CCB đầu tư khoảng 100 triệu đồng. Kết quả này đã cải thiện được đời sống của hội viên, tạo niềm tin, phấn khởi trong hội viên.

Không dừng lại ở đó, các cấp Hội CCB TX.Hồng Ngự còn tích cực chăm lo, bảo vệ lợi ích chính đáng, hợp pháp của hội viên; vận động, giúp đỡ hội viên đầu tư phát triển kinh tế gia đình, đẩy mạnh hoạt động tương thân tương ái, giúp nhau nâng cao đời sống vật chất, tinh thần. Năm 2014, tận dụng nguồn vốn từ Ngân hàng Chính sách Xã hội, Hội CCB thị xã Hồng Ngự tạo điều kiện cho hội viên vay trên 2,7 tỷ đồng đầu tư sản xuất; Hội còn vận động gây quỹ được hàng trăm triệu đồng luân phiên cho hộ hội viên nghèo, khó khăn vay để sản xuất kinh doanh, nâng cao đời sống. Qua triển khai, thực hiện phong trào “Cựu chiến binh làm kinh tế giỏi, vươn lên làm giàu chính đáng”, số hội viên kinh tế khá giả được nâng lên, số hộ nghèo giảm, đời sống vật chất và tinh thần của nhiều hội viên từng bước được nâng cao. Qua rà soát, cuối năm 2014 có 18 hộ hội viên được công nhận thoát nghèo.

Để đẩy mạnh phong trào giúp hội viên phát triển kinh tế, thời gian tới, Hội CCB thị xã tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng sâu, sát cơ sở, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng hội viên; tăng cường giúp đỡ, hỗ trợ hội viên về nguồn vốn, khoa học kỹ thuật phát triển kinh tế; giao hội viên giỏi làm kinh tế giúp đỡ, hỗ trợ hội viên nghèo đầu tư sản xuất, vươn lên; biểu dương, khen thưởng những cá nhân, mô hình phát triển kinh tế hiệu quả cao nhằm góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Kim Ngân

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn