Hội thảo về vai trò lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới

Cập nhật ngày: 06/05/2021 19:22:38

http://baodongthap.com.vn/database/video/20210506073552hoithaodanvan.mp4

ĐTO - Chiều ngày 6/5, Ban Dân vận Tỉnh ủy tham mưu Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội thảo về vai trò của các cấp ủy, tổ chức đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới. Đồng chí Phan Văn Thắng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và đồng chí Lê Thành Công - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh đồng chủ trì. Cùng tham dự hội thảo có các đồng chí nguyên Thường trực Tỉnh ủy; nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo sở, ban, ngành tỉnh và huyện, thành phố trong tỉnh.


Quang cảnh hội thảo về vai trò lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới 

Tại hội thảo, sau phần đề dẫn của Ban Dân vận Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương, các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh tham gia phát biểu các ý kiến, tham luận, thảo luận xoay quanh các nội dung như: nhận thức của cấp ủy, chính quyền, hệ thống chính trị đối với công tác dân vận trong tình hình hiện nay, nhất là việc phát huy dân chủ xây dựng chính quyền thân thiện phục vụ Nhân dân. Vai trò của các cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội trong thời gian tới. Thực hiện dân chủ trong hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp trên địa bàn…


Đồng chí Võ Hồng Nhân - nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó ban Tư tưởng Văn hóa Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp phát biểu ý kiến tại hội thảo

Từ các ý kiến, tham luận, thảo luận cho thấy, hầu hết các nhiệm vụ trọng yếu của các cấp ủy đều có vai trò của công tác dân vận, nhất là chú trọng công tác tuyên truyền, vận động tạo sự đồng thuận trong Nhân dân. Đối với công tác dân vận của các cấp chính quyền được triển khai thực hiện theo phương châm “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả” giúp cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nâng cao ý thức, trách nhiệm, đổi mới phương pháp, lề lối làm việc theo hướng công khai, dân chủ, minh bạch, sát cơ sở, gần dân, phục vụ Nhân dân. Công tác cải cách thủ tục hành chính đạt nhiều kết quả rất đáng phấn khởi; quy chế dân chủ cơ sở được phát huy.

Công tác dân vận của lực lượng vũ trang tiếp tục đạt nhiều kết quả quan trọng, nhất là từ khi xuất hiện dịch bệnh Covid-19, lực lượng vũ trang đóng vai trò nòng cốt trong công tác bảo vệ, tuần tra, kiểm soát tình hình nhân dân qua lại khu vực biên giới, duy trì các chốt trực, nhất là đường mòn, lối mở kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp nhập cảnh trái phép, hỗ trợ người dân cách ly tập trung theo quy định, góp phần quan trọng vào công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh. Các cấp ủy đều xây dựng chương trình, kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác dân vận trên địa bàn, chú trọng cải tiến chất lượng, đổi mới phương thức tập hợp nhân dân, phát huy vai trò chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người dân.


Đại diện Đảng ủy Quân sự tỉnh phát biểu ý kiến về công tác phối của lực lượng vũ trang trong thực hiện nhiệm vụ công tác dân vận hiện nay 

Bên cạnh sự quan tâm của các cấp ủy, tổ chức đảng lãnh đạo việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động đối với MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội có sự chủ động, tích cực đổi mới, sáng tạo trong công tác tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo nhiều nội dung quan trọng, đạt kết quả rõ nét. Nhiều cấp ủy thay đổi phương thức đánh giá chất lượng hoạt động của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội bằng công việc, sản phẩm cụ thể thông qua cơ chế giao việc.

Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Phan Văn Thắng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cho rằng, trong thời gian qua các cấp ủy trên địa bàn đã tập trung lãnh đạo, ban hành nhiều chủ trương, nghị quyết về công tác dân vận, nhất là lãnh đạo đổi mới công tác dân vận, khơi gợi và định hướng mạnh mẽ tinh thần “Tự lực - Chăm chỉ - Hợp tác” trong Nhân dân. Nội dung và phương thức hoạt động của MTTQ, đoàn thể chính trị - xã hội thiết thực, hướng tới mục tiêu tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng đối với công tác dân vận và hoạt động của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội trong thời gian tới.


Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đồng Tháp Phan Văn Thắng phát biểu tại hội thảo

Các ý kiến, tham luận, thảo luận của các tổ chức, cá nhân tại buổi hội thảo hôm nay cũng như các ý kiến góp ý trong thời gian tới sẽ là cơ sở khoa học và thực tiễn để xây dựng dự thảo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XI) về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới. Trước đó, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã phối hợp với Thành ủy Hồng Ngự và Huyện ủy Lấp Vò tổ chức 2 cuộc hội thảo cụm cấp huyện về vai trò của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới.

D.Chinh-P.Lộc

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn