Khơi gợi, định hướng các tổ chức thành viên đảm nhận chương trình, nhiệm vụ cụ thể

Cập nhật ngày: 30/12/2019 13:34:22

ĐTO – Ngày 30/12, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) tỉnh tổ chức hội nghị lần thứ II (khoá IX) và tổng kết công tác Mặt trận năm 2019. Đồng chí Nguyễn Tôn Hoàng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ đến dự.


Các đồng chí chủ toạ hội nghị

Năm 2019, MTTQVN các cấp trên địa bàn tỉnh tập trung triển khai quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm và đạt được kết quả toàn diện. Nổi bật là tuyên truyền vận động toàn dân tham gia thực hiện các chương trình, đề án lớn của tỉnh. Đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của Ủy ban MTTQVN tỉnh trên tinh thần khơi gợi, định hướng các thành viên, tổ chức thành viên đảm nhận các chương trình, nhiệm vụ cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội IX MTTQVN tỉnh.

Đẩy mạnh triển khai thực hiện các hoạt động vì người nghèo và chương trình an sinh xã hội, trong đó có tuyên dương hộ gia đình vượt khó thoát nghèo tiêu biểu cũng như tri ân các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp có nhiều đóng góp cho công tác an sinh xã hội của tỉnh. Phối hợp thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở với phát huy vai trò Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; tập hợp, phản ánh ý kiến kiến nghị của Nhân dân để phán ánh để cơ quan Đảng, Nhà nước; tham gia các hoạt động giám sát và phản biện xã hội.


Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ phát biểu tại hội nghị

Năm 2020, Uỷ ban MTTQVN các cấp trong tỉnh tập trung tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động lớn của Mặt trận, gắn với các đề án, chương trình trọng tâm của tỉnh chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 – 2025, kỷ niệm 90 năm ngày thành lập MTTQ Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2020). Phát huy hiệu quả hoạt động của các tổ chức thành viên, cá nhân tiêu biểu, nhất là các Tổ Nhân dân tự quản, Hội quán. Đổi mới mạnh mẽ phương thức tổ chức thực hiện Phong trào thi đua yêu nước; đặc biệt đổi mới cơ bản trong thực hiện chương trình “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Tôn Hoàng đánh giá cao những kết quả nổi bật của công tác Mặt trận các cấp, nhất là việc mạnh dạn thay đổi cách nghĩ, cách làm, phát huy dân chủ và nâng cao tình thần trách nhiệm, xác định nhiệm vụ cụ thể với từng nhóm thành viên, từng tổ chức chính trị - xã hội để thống nhất hành động của Ủy ban MTTQVN tỉnh nhiệm kỳ 2019 – 2024. Kết quả công tác Mặt trận của tỉnh nhà trong năm qua, được Ủy ban Trung ương MTTQVN đánh giá cao và tặng cờ thi đua xuất sắc năm 2019.


Người dân tích cực thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh tại các địa phương

Đồng chí Nguyễn Tôn Hoàng cũng mong muốn trong thời gian tới, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh tập trung triển khai chương trình phối hợp và thống nhất hành động bám vào các nhiệm vụ trọng tâm, các đề án lớn của tỉnh; cụ thể hóa công tác phối hợp với UBND tỉnh theo các nội dung đã ký kết. Tập trung công tác góp ý xây dựng Đảng, chính quyền gắn với góp ý xây dựng văn kiện Đại hội đại biểu lần thứ XI đảng bộ tỉnh Đồng Tháp, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đẩy mạnh các hoạt động tự quản thông qua các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động lớn của Mặt trận, gắn với các đề án, chương trình trọng tâm của tỉnh chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 – 2025, kỷ niệm 90 năm ngày thành lập MTTQVN (18/11/1930 – 18/11/2020); phát huy hiệu quả hoạt động của các tổ chức thành viên, cá nhân tiêu biểu, nhất là các Tổ Nhân dân tự quản, Hội quán, các Tổ tự quản đường biên mốc quốc giới góp phần giữ vững tình hình an ninh trật tự vùng biên, xây dựng đường biên giới hòa bình hữu nghị, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống người dân.

Dũng Chinh

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn