Đại hội Đại biểu Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị tỉnh Đồng Tháp

Cập nhật ngày: 30/12/2019 05:05:48

Ngày 27/12, tại hội trường UBND tỉnh, Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị tỉnh Đồng Tháp (gọi tắt là Liên hiệp) tổ chức Đại hội Đại biểu Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị tỉnh Đồng Tháp, khóa III, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Ông Phan Anh Sơn - Phó Chủ tịch Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị Việt Nam; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đồng Tháp Nguyễn Tôn Hoàng cùng các đại biểu đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội tỉnh và các Hội Hữu nghị thành viên tham dự.

Nhiệm kỳ 2014 - 2019, Liên hiệp đã phối hợp với các Hội Hữu nghị thành viên, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội tỉnh làm tốt công tác đối ngoại nhân dân, có nhiều đổi mới, huy động được sự tham gia rộng rãi của các tầng lớp nhân dân; tổ chức các hoạt động phong phú, đa dạng, góp phần quảng bá hình ảnh Đồng Tháp đến đối tác nước ngoài; tích cực vận động viện trợ từ các tổ chức phi chính phủ nước ngoài thực hiện khoảng 230 chương trình, dự án và một số hoạt động từ thiện xã hội khác. Tổng giá trị vận động viện trợ đạt hơn 111 tỷ đồng (trong đó Liên hiệp trực tiếp vận động tài trợ trên 21,5 tỷ đồng), góp phần giúp địa phương giảm bớt khó khăn, thúc đẩy kinh tế - xã hội tỉnh phát triển. Với nhiều hoạt động đóng góp cho địa phương, trong nhiệm kỳ, Liên hiệp vinh dự nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị Việt Nam, Bằng khen của UBND tỉnh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Tôn Hoàng biểu dương, đánh giá cao những thành tích Liên hiệp đã đạt được. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Tôn Hoàng đề nghị nhiệm kỳ tới Liên hiệp không ngừng đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân; tiếp tục làm cầu nối để đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ và hiệu quả giữa đối ngoại nhân dân với đối ngoại Đảng và ngoại giao Nhà nước đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới; xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác đối ngoại nhân dân với phương châm “Chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả”, giữ vững nguyên tắc, lập trường chính trị, phát huy bản sắc, giá trị văn hóa Việt Nam; tổ chức các hoạt động đối ngoại nhân dân trên các lĩnh vực hòa bình, đoàn kết, hữu nghị và vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài thực hiện an sinh xã hội; phát huy thế mạnh về tri thức, kinh nghiệm của đội ngũ những người làm công tác đối ngoại nhân dân để làm tốt việc nghiên cứu, dự báo và tham mưu, phục vụ tốt công tác đối ngoại của tỉnh.


Ra mắt Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2019 - 2024

Đại hội đã hiệp thương bầu Ban Chấp hành Liên hiệp khóa III, nhiệm kỳ 2019 - 2024, gồm 35 thành viên. Ông Lê Xuân Hải tái đắc cử chức vụ Chủ tịch Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Dịp này, có nhiều tập thể, cá nhân được Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị Việt Nam tặng Kỷ niệm chương, Bằng khen; UBND tỉnh tặng Bằng khen, Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị tỉnh Đồng Tháp tặng Giấy khen vì có nhiều đóng góp cho công tác đối ngoại nhân dân, nhiệm kỳ 2014 - 2019.

M.X

 

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn