Ký kết chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” giai đoạn 2021 - 2025

Cập nhật ngày: 08/05/2021 06:10:58

ĐTO - Chiều ngày 7/5, tại hội trường Thành ủy Hồng Ngự, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Đồng Tháp tổ chức lễ ký kết Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ (PN) biên cương” giai đoạn 2021 - 2025 và “Đồng hành cùng PN vượt qua đại dịch Covid-19”.        

Tham dự có các đồng chí: Hà Thị Nga - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam; Đỗ Thị Thu Thảo - Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam; Đại tá Nguyễn Quốc Cường - Phó Chủ nhiệm chính trị, Bộ Tư lệnh BĐBP; đại diện lãnh đạo Hội LHPN tỉnh Hậu Giang và Hội LHPN tỉnh Bạc Liêu. Về phía tỉnh Đồng Tháp có đồng chí Lê Quốc Phong - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp; đồng chí Huỳnh Minh Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.


Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đồng Tháp, Hậu Giang, Bạc Liêu
và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp ký kết chương trình phối hợp

Chương trình “Đồng hành cùng PN biên cương” do Hội LHPN Việt Nam và Bộ Tư lệnh BĐBP phối hợp tổ chức nhằm góp phần chia sẻ khó khăn với người dân, PN tại các xã biên giới, hải đảo đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số. Tại tỉnh Đồng Tháp, chương trình “Đồng hành cùng PN biên cương” giai đoạn 2018 - 2020 được triển khai tại 8 xã biên giới và đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Các hoạt động đồng hành cùng PN biên cương được thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, góp phần nâng cao đời sống người dân. Qua đó, có hơn 17.100 hội viên PN được nâng cao kiến thức và ý thức chấp hành pháp luật; phối hợp triển khai 8 mô hình phát triển kinh tế, mở nhiều lớp dạy nghề nông thôn, hỗ trợ hàng trăm PN nông thôn có việc làm và thu nhập ổn định. Phát huy hiệu quả mô hình “Nuôi heo đất tiết kiệm” với 336 thành viên (tiết kiệm trên 250 triệu đồng); tổ “Giúp vốn xoay vòng không tính lãi” giúp hơn 2.800 hội viên với tổng số tiền hơn 1,2 tỷ đồng,.. góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của 8 xã biên giới từ 5,3% xuống còn 2,6% (giảm 2,7% so với cuối năm 2017).

Phát huy những kết quả đạt được, Hội LHPN của 3 tỉnh: Đồng Tháp, Bạc Liêu, Hậu Giang và Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Đồng Tháp tiếp tục ký kết phối hợp thực hiện chương trình “Đồng hành cùng PN biên cương” giai đoạn 2021 - 2025 với nhiều nội dung như: hỗ trợ PN khởi nghiệp, duy trì và xây dựng mới các mô hình sinh kế bền vững ở khu vực biên giới; vận động, hướng dẫn PN tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; phối hợp đẩy mạnh các hoạt động an sinh xã hội. Theo đó, Hội LHPN tỉnh Bạc Liêu sẽ tiếp tục hỗ trợ xã Thông Bình (huyện Tân Hồng); Hội LHPN tỉnh Hậu Giang tiếp tục hỗ trợ xã Thường Phước 1 (huyện Hồng Ngự); 9 huyện, thành phố thuộc tỉnh Đồng Tháp sẽ hỗ trợ 6 xã còn lại, gồm: Tân Hộ Cơ, Bình Phú (huyện Tân Hồng); Thường Thới Hậu A, Thường Lạc (huyện Hồng Ngự); Bình Thạnh, Tân Hội (TP.Hồng Ngự). Phấn đấu đến năm 2025, có 8/8 xã biên giới của tỉnh Đồng Tháp chuyển biến rõ rệt về mọi mặt, các chi, tổ Hội PN hoạt động hiệu quả, an ninh, trật tự trên địa bàn được đảm bảo. Hàng năm, mỗi xã giúp ít nhất 3 gia đình PN nghèo đạt các tiêu chí gia đình “5 không, 5 có” và “3 sạch”; đến năm 2025, ít nhất mỗi xã biên giới có 1 mô hình sinh kế bền vững từ các nguồn hỗ trợ, tiếp sức của các tổ chức, doanh nghiệp; ít nhất mỗi xã duy trì và xây dựng 1 mô hình tín dụng, tiết kiệm tạo thói quen trong quản lý, sử dụng tài chính cho PN;...


Lãnh đạo
Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trao bảng tượng trưng cho Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đồng Tháp

Phát biểu tại lễ ký kết, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Huỳnh Minh Tuấn bày tỏ tin tưởng, Chương trình “Đồng hành cùng PN biên cương” giai đoạn 2021 - 2025 được ký kết sẽ tiếp tục khơi dậy ý chí vươn lên, phát huy nội lực, huy động sự chung tay, góp sức của cộng đồng nhằm chia sẻ khó khăn của PN vùng biên giới.

Dịp này, Trung ương Hội LHPN Việt Nam và các tổ chức, cá nhân đồng hành cùng chương trình đã hỗ trợ gần 3 tỷ đồng để trao học bổng cho học sinh vượt khó học giỏi, xây mái ấm tình thương, hỗ trợ PN phát triển kinh tế; tặng dung dịch sát khuẩn, khẩu trang nhằm “Đồng hành cùng PN vượt qua đại dịch Covid-19”...


Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Hà Thị Nga (bên trái) và Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong (bên phải) thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Nhồng

Sau lễ ký kết, lãnh đạo Trung ương Hội LHPN Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp đã đến thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Nhồng (ngụ khóm An Hoà, phường An Bình A, TP.Hồng Ngự).

Trong khuôn khổ chương trình, lãnh đạo Trung ương Hội LHPN Việt Nam sẽ tiếp tục đến thăm, động viên hội viên, PN, Mẹ Việt Nam anh hùng, tổ hợp tác, câu lạc bộ PN khởi nghiệp, tổ tự quản đường biên mốc quốc giới, các Đồn Biên phòng và các chốt phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn biên giới tỉnh Đồng Tháp. 

Ngân Nguyễn

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn