Ký kết phối hợp tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ

Cập nhật ngày: 09/09/2020 14:00:15

ĐTO - Sáng ngày 9/9, tại Cửa khẩu Quốc tế Dinh Bà (xã Tân Hộ Cơ, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp), Ban Chuyên trách tỉnh Đồng Tháp thực hiện ký kết với Ban Chuyên trách 2 tỉnh PrâyVeng và Pursat (Vương Quốc Campuchia) về việc phối hợp tiếp tục tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia trong thời kỳ chiến tranh giai đoạn mùa khô năm 2020 - 2021. 


Ký kết phối hợp tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ giữa Ban Chuyên trách tỉnh Đồng Tháp và Ban Chuyên trách tỉnh PrâyVeng

Tham dự lễ ký kết, về phía tỉnh Đồng Tháp có ông Đoàn Tấn Bửu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chuyên trách tỉnh cùng các đồng chí trong Ban Chuyên trách tỉnh Đồng Tháp, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Đội K91. Về phía nước bạn Campuchia có ngài Trung tướng Pennavan - Chỉ huy trưởng Tiểu khu Pursat, Phó Ban Chuyên trách tỉnh Pursat; ngài Chantha - Phó tỉnh trưởng tỉnh PrâyVeng, Trưởng Ban Chuyên trách tỉnh Prâyveng. 

Tại buổi lễ, ông Đoàn Tấn Bửu đã thực hiện ký kết với Ban Chuyên trách 2 tỉnh Pursat và PrâyVeng - Vương Quốc Campuchia về việc tiếp tục phối hợp tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia. Theo đó, Ban Chuyên trách tỉnh Ðồng Tháp và Ban chuyên trách tỉnh PrâyVeng và Pursat tiếp tục phối hợp chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ, quân tình nguyện Việt Nam hy sinh trên địa bàn 2 tỉnh, giai đoạn mùa khô năm 2020 - 2021. Đồng thời, tích cực phối hợp chỉ đạo các Đội Công tác trong việc khảo sát, kiểm tra những khu vực có mộ liệt sĩ, quân tình nguyện Việt Nam trên địa bàn các huyện của tỉnh Pursat, PrâyVeng. Dự kiến, thời gian thu thập tin tức và khảo sát thực hiện trong tháng 10/2020. Đội K91 sẽ sang Campuchia tìm kiếm hài cốt liệt sĩ từ đầu tháng 11/2020.

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Đoàn Tấn Bửu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chuyên trách tỉnh Đồng Tháp gửi lời cảm ơn đến Ban Chuyên trách tỉnh PrâyVeng và Pursat đã tạo mọi điều kiện, tích cực giúp đỡ Đội K91 thực hiện tốt nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hồi hương hài cốt liệt sĩ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh tại 2 tỉnh. Thời gian tới, tình hình dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp, thời tiết diễn biến bất thường nhưng với sự quan tâm, giúp đỡ của Ban Chuyên trách và nhân dân 2 tỉnh PrâyVeng và Pursat, tin rằng sẽ tìm kiếm được nhiều hài cốt liệt sĩ Việt Nam hy sinh trên địa bàn 2 tỉnh.


Ông Đoàn Tấn Bửu (bìa trái) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chuyên trách tỉnh Đồng Tháp tặng quà hỗ trợ của Ủy ban Chuyên trách Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cho Ban Chuyên trách tỉnh Pursat

Dịp này, thừa uỷ quyền của Ủy ban Chuyên trách Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, ông Đoàn Tấn Bửu trao hỗ trợ cho Ban chuyên trách 2 tỉnh PrâyVeng và Pursat, mỗi tỉnh 13.000 USD.

M.Xuyên

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn