Lãnh đạo tỉnh đến thăm các cơ quan báo chí nhân Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21/6

Cập nhật ngày: 21/06/2021 17:38:55

ĐTO - Sáng nay 21/6, Báo Đồng Tháp vinh dự đón tiếp đồng chí Phan Văn Thắng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đến thăm hỏi, chúc mừng cán bộ, phóng viên, biên tập viên nhân dịp kỷ niệm 96 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2021) và 45 năm thành lập Báo Đồng Tháp (21/6/1976-21/6/2021). Cùng đi còn có đồng chí Lê Thị Kim Loan - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đồng chí  Đoàn Tấn Bửu - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp; đại diện Sở Thông tin và Truyền thông.


Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đồng Tháp Phan Văn Thắng tặng hoa chúc mừng Báo Đồng Tháp nhân kỷ niệm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6

Tại buổi họp tiếp, đồng chí Phạm Hữu Hoàn - Phó Tổng Biên tập Phụ trách Báo Đồng Tháp thông tin về những thành tựu đơn vị đã gặt hái được trong thời gian qua. Đồng chí Phạm Hữu Hoàn nhấn mạnh, với sứ mệnh là tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Đồng Tháp, thời gian qua Báo Đồng Tháp đã luôn nỗ lực thực hiện nhiệm vụ của mình trên mặt trận tuyên truyền. Báo Đồng Tháp tuyên truyền bám sát những chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, những chương trình hành động và đề án trọng tâm của tỉnh. Báo Đồng Tháp cũng không ngừng đổi mới sáng tạo, áp dụng công nghệ nhằm nâng cao chất lượng tờ báo phục vụ bạn đọc ngày một tốt hơn…


Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đồng Tháp Phan Văn Thắng chụp ảnh lưu niệm cùng cán bộ, phóng viên Báo Đồng Tháp

Trong không khí ấm áp của buổi họp mặt tại tòa soạn Báo Đồng Tháp, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đồng Tháp Phan Văn Thắng gửi lời chúc mừng đến cán bộ, phóng viên Báo Đồng Tháp nhân kỷ niệm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam. Đồng chí Phan Văn Thắng đánh giá cao những nỗ lực và đóng góp của Báo Đồng Tháp trong việc chung tay thực hiện các chương trình hành động lớn của tỉnh. Đặc biệt, trong thời gian qua, dưới những ảnh hưởng và tác động của dịch Covid-19, Báo Đồng Tháp đã có những bài viết thông tin chính xác, kịp thời bám sát các chủ trương, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh, kịp thời cung cấp thông tin nhanh, chính xác đến người dân, góp phần ổn định dư luận…

Bên cạnh việc đẩy mạnh phát huy nội lực của đơn vị, đồng chí Phan Văn Thắng cũng yêu cầu Báo Đồng Tháp cần cải tiến một số chuyên trang, chuyện mục trên Báo Đồng Tháp nhằm tạo sự thu hút hơn cho bạn đọc. Báo Đồng Tháp cũng cần đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, mở rộng xây dựng mạng lưới cộng tác viên nhằm tạo nguồn thông tin đa dạng hơn cho tờ báo Đảng của địa phương. Đồng chí Phan Văn Thắng nhấn mạnh, Tỉnh ủy Đồng Tháp sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để Báo Đồng Tháp phát triển và xứng đáng là đại diện tiếng nói của của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Đồng Tháp.

Dịp này, Đoàn cũng đã đến thăm, chúc mừng Tạp chí Văn nghệ Đồng Tháp - Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Đồng Tháp, Hội Nhà Báo tỉnh Đồng Tháp.

Mỹ Lý

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn