Lãnh đạo Tỉnh ủy tháo gỡ khó khăn cho Tổ nhân dân tự quản

Cập nhật ngày: 21/02/2019 06:24:47

Ngày 20/2, đồng chí Nguyễn Tôn Hoàng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đồng Tháp cùng đoàn công tác đến làm việc với Tổ nhân dân tự quản số (NDTQ) 16 và 29 của xã Thường Phước 1 (huyện Hồng Ngự) để cùng chia sẻ những thuận lợi và tháo gỡ khó khăn trong tiến trình hoạt động.


Đồng chí Nguyễn Tôn Hoàng
chỉ đạo tại buổi làm việc

Xác định 2 nhiệm vụ chính là an ninh trật tự và khuyến học, từ khi thành lập năm 2017 đến nay, 2 Tổ NDTQ của xã thể hiện tinh thần đoàn kết, tương trợ xã hội trên tinh thần tự nguyện, tự quản cộng đồng, phát huy tình làng nghĩa xóm, giải quyết mâu thuẫn xã hội, tuyên truyền pháp luật trong tổ viên và nhân dân, góp phần đảm bảo an ninh trật tự và kiềm chế buôn lậu ở khu vực biên giới.

Đồng thời, 2 Tổ NDTQ vận động xã hội hóa thực hiện công tác khuyến học khuyến tài ở địa phương, kéo giảm tình trạng học sinh bỏ học.

Hiện, toàn huyện Hồng Ngự có 1.270 Tổ NDTQ với trên 41 ngàn tổ viên.


Đồng chí Nguyễn Tôn Hoàng
tặng quà cho Tổ nhân dân tự quản

Đồng chí Nguyễn Tôn Hoàng chỉ đạo địa phương tiếp tục tập huấn kỹ năng hoạt động cho các Tổ NDTQ, tăng cường công tác phối hợp với các ngành đoàn thể địa phương, cấp ủy đảng quan tâm giúp đỡ hỗ trợ hoạt động của Tổ NDTQ. Đặc biệt, mỗi Tổ NDTQ phải phát huy vai trò tự chủ, tự quản để góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân.

MINH THI

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn