Lãnh đạo Trung ương và tỉnh Đồng Tháp viếng nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo

Cập nhật ngày: 08/01/2021 16:22:45

ĐTO – Ngày 8/1, đồng chí Lê Minh Hoan - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh đến viếng, thắp nén hương tiễn biệt nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo tại Câu lạc bộ Hưu trí TP.Cao Lãnh (số 209, đường Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 1, TP.Cao Lãnh).


Đồng chí Lê Minh Hoan ghi sổ tang tại lễ viếng nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo

Tại lễ viếng, lãnh đạo Trung ương và địa phương, giới nghệ sĩ, giới nghiên cứu đờn ca tài tử Nam bộ và cổ nhạc dân tộc cũng như người dân bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn và gửi lời chia buồn đến gia đình nhạc sư. Đồng thời khẳng định nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo không chỉ là nghệ sĩ biểu diễn điêu luyện nhiều nhạc cụ trong và ngoài nước, nhạc sư còn là người thầy lớn về âm nhạc dân tộc, nhất là lĩnh vực đờn ca tài tử Nam bộ.


Đồng chí Lê Quốc Phong - Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp viếng, thắp hương cho nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo
(Ảnh: CTTĐT)

Sinh thời, GS.TS Trần Văn Khê – người được biết đến như “cây đại thụ” âm nhạc dân tộc xem nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo như người thầy lớn của mình: “Nhờ anh Vĩnh Bảo mà tiếng đờn ngô nghê, chân thật, nhưng có vẻ “nhà quê” của tôi từ trước đã trở nên mượt mà bay bướm và cũng từ đó phát triển lên đến bây giờ. Vì vậy đối với tôi, anh Vĩnh Bảo là một người anh em ruột thịt, một người bạn chí thân, tri âm tri kỷ, nhưng tôi vẫn xem anh như một người thầy đã gián tiếp và nhiều khi trực tiếp uốn nắn tiếng đàn tranh của tôi”.

Nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo, sinh ngày 19/8/1918 ở làng Mỹ Trà, quận Cao Lãnh, tỉnh Sa Đéc (nay là TP.Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp). Lễ viếng nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo bắt đầu từ ngày 8/1 đến 10 giờ ngày 10/1/2021 tại Câu lạc bộ Hưu trí TP.Cao Lãnh.

Dũng Chinh

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn