Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh biểu dương hội viên phụ nữ may, phát khẩu trang vải miễn phí cho người dân để phòng dịch bệnh Covid-19

Cập nhật ngày: 16/03/2020 06:24:01

ĐTO - Sáng ngày 13/3, Đoàn công tác Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) tỉnh do đồng chí Lê Thành Công - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh làm Trưởng đoàn đã đến thăm điểm may khẩu trang vải phát miễn phí cho người dân của hội viên phụ nữ khóm An Lợi, phường An Lộc, TX.Hồng Ngự.


Đồng chí Lê Thành Công (bên phải) - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh thăm điểm may khẩu trang vải của hội viên phụ nữ khóm An Lợi, phường An Lộc

Điểm may khẩu trang vải hiện có hơn 10 hội viên phụ nữ của khóm An Lợi. Các chị làm nghề may quần áo gia công tại nhà, trước tình hình dịch bệnh Covid-19, mấy ngày qua, các chị đã tận dụng nguồn vải vụn để may khẩu trang vải phát miễn phí cho người dân. Ngoài nguồn vải vụn, các chị còn nhận vải từ mạnh thường quân hỗ trợ để may khẩu trang. Trung bình mỗi ngày, các chị may khoảng 300 chiếc khẩu trang vải. Đến nay, đã may và phát hơn 1.000 chiếc khẩu trang vải miễn phí cho người dân trên địa bàn.

Đồng chí Lê Thành Công cho rằng, đây là một nghĩa cử đẹp và biểu dương tinh thần, ý tưởng sáng tạo vì sức khỏe cộng đồng của hội viên phụ nữ khóm An Lợi. Đồng thời, đề nghị Ủy ban MTTQVN TX.Hồng Ngự cần kết hợp với ngành y tế địa phương đến hướng dẫn các chị may khẩu trang đúng cách; các khâu giữ gìn vệ sinh trong lúc may, để khẩu trang vải may xong hợp vệ sinh và an toàn.

Đoàn cũng đến thăm hỏi tình hình sản xuất bánh mì nông sản tại 2 cơ sở sản xuất (CSSX) bánh mì ở phường An Thạnh, TX.Hồng Ngự. Qua thăm hỏi, đồng chí Lê Thành Công biểu dương tinh thần của các cơ sở sản xuất (CSSX) bánh mì đã có những ý tưởng sáng tạo sản xuất ra các loại bánh mì mang hương vị từ trái thanh long, xoài, dưa hấu,... để đồng hành cùng nông dân trong đợt dịch bệnh Covid-19 này, góp phần giải cứu nông sản cho người nông dân. Đồng chí cũng mong muốn các cơ sở tiếp tục phát huy ý tưởng sáng tạo, nâng chất lượng sản phẩm, góp phần giải quyết bài toán đầu ra nông sản cho người nông dân.

Nhằm kịp thời tri ân các CSSX bánh mì đã đồng hành cùng nông dân trong đợt dịch bệnh Covid-19, đồng chí Lê Thành Công đã trao Bằng khen và Bảng vàng “Tri ân doanh nghiệp đồng hành cùng nông dân năm 2020” của Ủy ban MTTQVN tỉnh cho CSSX bánh mì Vũ Huyền ở khóm 3, phường An Thạnh và CSSX bánh mì Thái Quyên ở khóm 2, phường An Thạnh.

Dịp này, Đoàn đã đến thăm Tổ Nhân dân tự quản số 6, ấp Tân Hòa Thuận, xã Tân Hội, TX.Hồng Ngự. Đồng chí Lê Thành Công thông tin đến thành viên của tổ về tình hình dịch bệnh Covid-19 của cả nước; công tác phòng, chống dịch bệnh của tỉnh. Đồng chí cũng lưu ý các thành viên trong tổ cần tăng cường tuyên truyền cho mọi người chủ động các biện pháp phòng bệnh Covid-19, không được chủ quan, lơ là và nếu có phát hiện người nào có biểu hiện nghi mắc bệnh Covid-19 phải báo ngay cho cơ quan y tế địa phương để kịp thời xử lý.

Cùng ngày, Đoàn công tác Ủy ban MTTQVN tỉnh do đồng chí Võ Hoàng Cương - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh làm Trưởng đoàn đã đến thăm điểm may khẩu trang vải phát miễn phí cho người dân của hội viên phụ nữ ở thị trấn Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh; thăm Tổ Nhân dân tự quản số 26, ấp 4, xã Bình Hàng Trung, huyện Cao Lãnh; trao Bằng khen và Bảng vàng “Tri ân doanh nghiệp đồng hành cùng nông dân năm 2020” của Ủy ban MTTQVN tỉnh cho CSSX bánh mì Thành Công, ấp Khánh Nhơn, xã Tân Khánh Đông, TP.Sa Đéc và CSSX bánh mì Thiên Phúc, phường 1, TP.Cao Lãnh.

M.X

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn