Liên hoan Tuổi trẻ sáng tạo tỉnh Đồng Tháp

Cập nhật ngày: 30/11/2018 23:11:55

ĐTO - Ngày 30/11, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Đồng Tháp tổ chức Liên hoan Tuổi trẻ sáng tạo tỉnh Đồng Tháp năm 2018. Đồng chí Lê Minh Hoan - Bí thư Tỉnh ủy đến dự và nói chuyện với các cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên.


Bí thư Tỉnh ủy Lê Minh Hoan nói chuyện tại Diễn đàn “Thúc đẩy hoạt động sáng tạo trong thanh thiếu niên”

Trong khuôn khổ Liên hoan Tuổi trẻ sáng tạo tỉnh Đồng Tháp, đã diễn ra nhiều hoạt động hấp dẫn, bổ ích như: trưng bày các sản phẩm khởi nghiệp của thanh niên; giao lưu, chia sẻ những ý tưởng sáng tạo; Ngày hội “Khi tôi 18”; tọa đàm, gặp gỡ những thanh thiếu niên tiêu biểu về sáng tạo, khởi nghiệp...

Đặc biệt, tại Diễn đàn “Thúc đẩy hoạt động sáng tạo trong thanh thiếu niên”, Bí thư Tỉnh ủy Lê Minh Hoan chia sẻ với các cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên nhiều bài học hay, truyền cảm hứng cho tuổi trẻ Đất Sen hồng tiếp tục sáng tạo, khởi nghiệp. Đồng chí Lê Minh Hoan khẳng định, muốn thành công thì trước hết mỗi đoàn viên, thanh niên cần phải có đam mê, khát vọng; nâng cao kỹ năng làm việc nhóm; tích cực trau dồi, học hỏi những kiến thức mới.


Gặp gỡ, giao lưu với thanh niên tiêu biểu về sáng tạo, khởi nghiệp

Để thúc đẩy phong trào sáng tạo, khởi nghiệp trong thanh thiếu niên ngày càng phát triển, đại diện lãnh đạo Tỉnh đoàn Đồng Tháp, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật cùng những sở như: Công Thương, Khoa học và Công nghệ, Kế hoạch và Đầu tư, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thông tin và Truyền thông, Giáo dục và Đào tạo, Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành ký kết Bản ghi nhớ về việc phối hợp hỗ trợ phát triển các ý tưởng, sản phẩm sáng tạo, khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2018 - 2022.

Ngay sau khi ký kết Bản ghi nhớ, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn giới thiệu và đề nghị các sở, ngành liên quan tiếp nhận, xem xét, có giải pháp hỗ trợ phù hợp một số ý tưởng, dự án.

Đó là dự án củ ấu tươi tách vỏ (tác giả Nguyễn Anh Thy); sản xuất dưa kiệu, hột vịt muối (Nguyễn Chí Khanh); sản xuất nước mấm nhỉ truyền thống (Lương Thị Bích Tuyền); biện pháp rèn luyện kỹ năng giao tiếp cho học sinh lớp 4 các trường Tiểu học (Thị Diễm Xuân, Phạm Thị Ngọc Huyền); mô hình tưới nước thông minh (Nguyễn Lê Hoàng Gia); thiết bị xử lý khí thải khi đốt rác (Võ Trần Hoài Hạnh); tranh thư pháp trên lá sen, vỏ tràm (Trịnh Phi Long).


Khen thưởng các cá nhân có thành tích tiêu biểu trong phong trào sáng tạo, khởi nghiệp

Phát biểu tại liên hoan, đồng chí Nguyễn Văn Vũ Minh - Bí thư Tỉnh đoàn Đồng Tháp nhấn mạnh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh sẽ luôn đồng hành, cổ vũ và phát huy mạnh mẽ trí tuệ, sức trẻ, tinh thần xung kích, sáng tạo của thanh niên trong lao động, công tác, sản xuất kinh doanh. Đồng thời, tiếp tục chủ động phối hợp với các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp hiện thực hóa những ý tưởng sáng tạo, đưa phát minh, sáng chế của thanh thiếu niên ứng dụng vào thực tiễn; tạo môi trường thuận lợi để tuổi trẻ giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm và hình thành tư duy sáng tạo.

Dịp này, nhiều cá nhân đã được Tỉnh đoàn Đồng Tháp tuyên dương, khen thưởng vì có thành tích tiêu biểu trong phong trào sáng tạo, khởi nghiệp.

N.An

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn