Một giám đốc công ty tư nhân nhiệt huyết với công tác xây dựng Đảng

Cập nhật ngày: 15/05/2013 05:43:07

Đồng chí Trịnh Thị Viện - Giám đốc Công ty TNHH tư vấn xây dựng Tây Đô đã phấn đấu thành đảng viên cộng sản ở tuổi 55. Đảng viên Trịnh Thị Viện còn chủ động xin thành lập chi bộ Công ty Tây Đô... Chỉ sau 5 năm, từ chỗ 5 đảng viên, Chi bộ phát triển lên 13 đảng viên, trực thuộc Đảng ủy phường 1, thành phố Cao Lãnh.


Giám đốc Trịnh Thị Viện trao quyết định kết nạp cho đảng viên mới

Tốt nghiệp đại học ngành thủy lợi năm 1973, đồng chí Trịnh Thị Viện (SN 1948) vào công tác tại Sở Thủy lợi tỉnh Hà Nam (quê hương của đồng chí). Năm 1977, đồng chí đến làm việc tại Sở Thủy lợi Đồng Tháp và được kết nạp Đảng vào năm 2003. Cũng trong năm này, đồng chí nghỉ hưu về thành lập Công ty TNHH tư vấn xây dựng Tây Đô (gọi tắt là Công ty Tây Đô). Khi được hỏi về động lực vào Đảng, đồng chí cho biết: “Gia đình vốn có truyền thống cách mạng, cả ba, mẹ tôi đều là đảng viên (ĐV). Bản thân tôi từ nhỏ sớm giác ngộ cách mạng, ấp ủ niềm tin vào Đảng và mong muốn một ngày nào đó được vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng”.

Làm kinh doanh, đồng chí càng chú ý tìm hiểu chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Công ty tư nhân cũng cần có tổ chức Đảng, ở đấy người ĐV không chỉ biết hoàn thành nhiệm vụ, mà còn phải làm nòng cốt cho sản xuất - kinh doanh, với suy nghĩ như vậy, những ngày đầu thành lập Công ty, đồng chí đã tuyên truyền cho nhân viên mình về đường lối, chủ trương của Đảng, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho các nhân viên. Chưa đầy 2 năm sau khi Công ty Tây Đô thành lập, đồng chí mạnh dạn giới thiệu với chi bộ 2 nhân viên của Công ty và đứng ra bảo lãnh để 2 đồng chí này được đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Năm 2005, đồng chí đề xuất Đảng ủy phường 1, ghép ĐV ở 3 doanh nghiệp hoạt động cùng lĩnh vực lúc đó là: Công ty Tây Đô (3 ĐV), Công ty Á Đông (1 ĐV), Công ty Cổ phần tư vấn thiết kế xây dựng tổng hợp (1 ĐV) thành lập Chi bộ Công ty Tây Đô. Đồng chí được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Chi bộ. Sau đó, đồng chí tự nguyện dành riêng một phòng trang trọng tại nhà riêng để Chi bộ họp lệ hàng tháng. Chỉ sau 5 năm, từ chỗ 5 đảng viên, nay chi bộ Công ty Tây Đô đã có 13 ĐV.

Trở thành ĐV, đồng chí càng tích cực hoạt động xã hội. Đồng chí Viện nghĩ rằng: “Đã đứng trong hàng ngũ của Đảng, phải làm những việc gì ích nước, lợi phong trào”.

Nhận xét về đồng chí Viện, đồng chí Trần Thị Thúy - Phó Bí thư Đảng ủy phường cho biết: “Đồng chí Viện quan tâm nhiều tới việc chăm lo đời sống, lợi ích chính đáng cho nhân viên mình, lấy đó làm đòn bẩy khích lệ phong trào khác. Các phong trào ở Công ty rất sôi nổi, tạo sự phấn khởi cho từng ĐV, quần chúng, từ đó thúc đẩy kinh doanh ngày càng phát triển. Ngoài ra, đồng chí cũng thường xuyên quan tâm, hỗ trợ các gia đình khó khăn, giúp học sinh nghèo có điều kiện vươn lên trong cuộc sống...”.

Từ năm 2005, đến nay, đồng chí Trịnh Thị Viện đều được công nhận là ĐV hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Chi bộ do đồng chí lãnh đạo đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh nhiều năm liền.

Kim Ngân

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn