Năm 2019, Trưởng Khối thi đua số 1 là Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Cập nhật ngày: 29/12/2018 01:06:10

ĐTO - Khối thi đua số 1 (các cơ quan Đảng) vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng (TĐKT) năm 2018 vào sáng 28/12.


Các đại biểu dự hội nghị

Công tác TĐKT của Khối từng bước đi vào nền nếp, bài bản. Việc khen thưởng đảm bảo chính xác, khách quan, công khai, kịp thời khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức nỗ lực làm việc.

Phong trào thi đua gắn kết giữa nhiệm vụ trọng tâm của từng cơ quan, đơn vị với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cùng các phong trào thi đua chung của tỉnh, khối. Việc phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt tiếp tục được quan tâm thực hiện.

Cùng với những mặt tích cực, đại biểu dự hội nghị cũng đã chỉ ra những hạn chế và đề xuất một số vấn đề để khối hoạt động tốt hơn. Chẳng hạn, Khối thi đua số 1 nên tạo ra phong trào thi đua riêng cho tập thể khối mình; cụ thể hóa các tiêu chí, bảng điểm thi đua làm căn cứ xét thi đua giữa các đơn vị trong khối...

Hội nghị tiến hành bầu chọn những đơn vị để đề nghị khen thưởng năm 2018 gồm các hình thức Cờ thi đua của Chính phủ; Cờ thi đua và Bằng khen của UBND tỉnh. Qua trao đổi, bàn bạc, hội nghị thống nhất năm 2019, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy giữ vai trò Trưởng Khối thi đua số 1; Phó trưởng Khối Thi đua số 1 là Ban Dân vận Tỉnh ủy.

N.An

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn