Thực hiện Nghị quyết 33 của Ban Chấp hành Trung ương:

Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động văn hóa, thể thao

Cập nhật ngày: 28/11/2019 05:04:29

ĐTO - Thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”, cấp ủy và lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL) tỉnh đã xây dựng chương trình, kế hoạch nhằm cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ để đổi mới căn bản, toàn diện nội dung và hình thức hoạt động đảm bảo phù hợp, thiết thực, hiệu quả. Qua đó hoạt động của ngành VH,TT&DL tỉnh có sự chuyển biến rõ rệt về tổ chức, nội dung, hình thức, loại hình, quy mô, đạt nhiều kết quả tích cực. Đặc biệt, làm lan tỏa hình ảnh quê hương đất nước, con người, văn hóa Đồng Tháp, bạn bè quốc tế biết đến nhiều hơn vùng Đất Sen hồng, góp phần nâng cao vị thế của tỉnh và thu hút đầu tư, liên kết, thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.


Phong trào thể dục, thể thao trên địa bàn thu hút ngày càng nhiều người tham gia tập luyện

Hàng năm, Sở VH,TT&DL chỉ đạo Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức chiêu sinh các lớp năng khiếu hè; duy trì các lớp năng khiếu và sinh hoạt định kỳ các câu lạc bộ. Tổ chức sinh hoạt định kỳ mỗi quí một lần chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với sự tham gia của khoảng 900 đảng viên, quần chúng của các sở, ngành tỉnh tham gia. Định kỳ hàng tháng, Câu lạc bộ “Giai điệu tôi yêu” thu hút nhiều lượt cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên tham dự; huy động lực lượng thành lập 6 Câu lạc bộ (2 Câu lạc bộ hò Đồng Tháp, 4 Câu lạc bộ thiếu nhi: hát karaoke, múa, kịch nói và tuyên truyền xung kích). Tổ chức 20 lớp tập huấn: hát dân ca và hò Đồng Tháp, múa cơ bản và dàn dựng múa, trang trí khánh tiết và thiết kế maket, Background và lớp sáng tác và dàn dựng kịch bản sân khấu cho 900 học viên đang công tác tại các Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh huyện, thị xã, thành phố; Trung tâm Văn hóa - Học tập cộng đồng, giáo viên các trường Tiểu học, Mầm non trên địa bàn tỉnh.

Theo Sở VH,TT&DL, hàng năm cấp tỉnh, huyện, xã tổ chức gần 500 hoạt động thể thao, thu hút khoảng 100 ngàn lượt vận động viên tham gia. Chương trình phổ cập bơi, phòng, chống đuối nước cho trẻ em được triển khai nhiều năm qua đã đem lại hiệu quả thiết thực. Thể thao thành tích cao vẫn giữ vững thế mạnh ở các môn mũi nhọn như: Đá cầu, Bi sắt, Judo, Xe đạp, Karatedo, Bóng đá trẻ... và nâng chất một số môn thể thao có tiềm năng, đóng góp nhiều thành tích cho quốc gia với tổng số 45 huấn luyện viên và 344 vận động viên ở 3 tuyến. Hàng năm, cử trên 400 lượt vận động viên tham gia các giải thể thao khu vực, quốc gia, khu vực Đông Nam Á, Châu Á và thế giới đạt trên 300 huy chương các loại. Riêng tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII năm 2018, tỉnh Đồng Tháp xếp hạng 13 trong 64 tỉnh, thành. Toàn tỉnh hiện có 9 nhà thi đấu, 13 nhà tập, 32 sân bóng đá 11 người, 162 sân bóng đá 5 người bằng cỏ nhân tạo, 492 sân bóng chuyền, 55 sân quần vợt, 44 hồ bơi cố định vừa và nhỏ, 49 phòng tập thể dục thể thao, các điểm tập ở khu công viên, sân cơ quan, trường học... được sử dụng cho người dân tập thể dục, chơi thể thao rèn luyện sức khỏe.

Tỉnh tổ chức nhiều hoạt động giao lưu văn hóa với các đoàn công tác nước ngoài sang thăm, làm việc tại tỉnh, các tổ chức Hội hữu nghị hợp tác giữa Việt Nam và các nước (các tỉnh Prâveng, Pô sát, Bantaymienchay – Vương quốc Campuchia; tỉnh Salavan - Lào; huyện Tân Trúc - Đài Loan,...) góp phần giới thiệu, quảng bá về văn hóa đặc trưng của Đồng Tháp nói riêng và Việt Nam nói chung với các đối tác nước ngoài. Ngoài ra, tỉnh đón tiếp và phục vụ chu đáo các đoàn khách nước ngoài đến tham quan, du lịch tại Đồng Tháp, các cơ quan truyền thông đến ghi hình, quay phim tại Đồng Tháp.

DŨNG CHINH

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn