Nhiều cách làm hay, mô hình mới trong tham gia xây dựng nông thôn mới ở vùng biên

Cập nhật ngày: 27/02/2019 08:35:27

Song song với công tác bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, cán bộ, chiến sĩ (CB,CS) Bộ đội Biên phòng (BĐBP) nói chung và các Đồn Biên phòng (ĐBP) trên địa bàn còn tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới (NTM) ở vùng biên, góp phần làm thay đổi diện mạo cũng như nâng cao đời sống vật chất lẫn tinh thần của người dân vùng biên.


Tặng gạo và tiền mặt cho hộ nghèo ở vùng biên từ mô hình “Hũ gạo tình thương”.
Ảnh: D.CHINH

Thực hiện các kế hoạch, hướng dẫn về phát động toàn lực lượng BĐBP hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng NTM”, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh chủ động xây dựng và triển khai thực phong trào thi đua hàng năm bằng nhiều cách làm hay, mô hình mới như: Mô hình “Hũ gạo tình thương”, “Nâng bước em đến trường”, chương trình “Nước sạch vùng biên”... mang lại hiệu quả thiết thực.

Thiếu tá Nguyễn Thành Phước – Chính trị viên phó ĐBP Thông Bình – tọa lạc xã Thông Bình, huyện Tân Hồng cho biết, quán triệt sâu sắc chủ trương của cấp trên, từ năm 2008, đơn vị phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương khảo sát địa bàn, xét chọn những hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để nhận nuôi dưỡng. Hàng tháng, đơn vị nhận nuôi dưỡng gia đình hộ nghèo, neo đơn, tàn tật thông qua việc hỗ trợ gạo và tiền mặt thông qua mô hình “Hũ gạo tình thương”.

Theo đó, trước khi nấu ăn, mỗi chiến sĩ nuôi quân ở ĐBP Thông Bình bớt một phần gạo trong khẩu phần ăn hằng ngày của bộ đội cho vào “Hũ gạo tình thương” và trích một phần lương và phụ cấp tự nguyện của CB,CS. Hàng tháng, số gạo và số tiền này sẽ được đơn vị cử CB,CS đến từng hộ gia đình để trao tặng (20kg gạo và 200.000 đồng/suất). Nếu chỉ tính riêng từ năm 2013 đến nay, ĐBP Thông Bình đã hỗ trợ tổng cộng 180 suất với 3.600kg gạo và 36 triệu đồng.

Hay mô hình “Nâng bước em đến trường” được triển khai ở các ĐBP cửa khẩu Quốc tế Thường Phước, ĐBP Cầu Muống, ĐBP cửa khẩu Quốc tế Dinh Bà, ĐBP Bình Thạnh và ĐBP Thông Bình trong nhiều năm qua đã giúp cho hàng chục học sinh khó khăn ở vùng biên có thêm điều kiện đến trường, hạn chế đáng kể tình trạng học sinh bỏ học. Đặc biệt mô hình này không những hỗ trợ cho học sinh ở nội biên mà còn hỗ trợ cho cả học sinh khó khăn ở vùng ngoại biên.


Người dân vùng biên phấn khởi khi được sử dụng nước đạt tiêu chuẩn từ Trạm cấp nước sạch

Cũng nhằm góp phần xây dựng NTM ở vùng biên, nhất là nhu cầu về nguồn nước sạch cho người dân sử dụng, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh chủ động phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh vận động các tổ chức, mạnh thường quân tài trợ kinh phí xây dựng các trạm cấp nước sạch tại khu vực biên giới. Đến nay, đã xây dựng được 6 trạm cấp nước sạch với tổng kinh phí hơn 7,5 tỷ đồng, phục vụ cho gần 2.000 hộ dân và hàng trăm CB,CS BĐBP khu vực biên giới với giá thấp hơn giá nước sạch sinh hoạt quy định của Nhà nước. Qua đó, chương trình “Nước sạch vùng biên” được cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và nhân dân đồng tình ủng hộ, nhất là góp phần tích cực nâng cao sức khỏe và đời sống người dân vùng biên giới.

Theo Đại tá Nguyễn Đình Anh – Chính ủy Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng NTM”, hàng tháng, các ĐBP trên địa bàn tỉnh đã quyên góp và tặng 32 suất quà cho gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (20kg gạo và 200.000 đồng tiền mặt). Từ năm 2013 - 2018 đã hỗ trợ 48.000kg gạo và 480 triệu đồng; tặng 42 suất học bổng cho các em học sinh khó khăn với tổng số 336 triệu đồng; khám và cấp thuốc miễn phí cho người dân 2 bên khu vực biên giới với tổng kinh phí trên 490 triệu đồng; xây dựng 5 căn nhà tình nghĩa và 5 căn nhà tình đồng đội với tổng trị giá 705 triệu đồng; giúp dân thu hoạch lúa, phòng, chống lũ lụt và tu sửa lộ làng với 8.500 ngày công... góp phần làm thay đổi diện mạo cũng như nâng cao đời sống vật chất lẫn tinh thần của người dân vùng biên.

DŨNG CHINH

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn