Những đảng viên “vác tù và hàng tổng”

Cập nhật ngày: 14/06/2017 15:52:43

ĐTO - Với sự tận tâm và trách nhiệm trong công việc, họ xứng đáng là những cánh tay đắc lực của Đảng ở cơ sở - những đảng viên “vác tù và hàng tổng” được dân tin yêu.

“Không ngại khó khăn, vất vả, chỉ cần việc gì có lợi cho người dân thì đều ra sức làm” - Đó là điều mà đồng chí Châu Minh Thắng (SN 1961) - Bí thư Chi bộ ấp An Bình, xã An Khánh, huyện Châu Thành và đồng chí Trần Minh Phương (SN 1967) - Bí thư Chi bộ ấp 7, xã Phong Mỹ, huyện Cao Lãnh vẫn thầm lặng làm trong suốt nhiều năm qua.

Bí thư chi bộ ấp kiêm “tổng đài”...

Với thâm niên 21 năm làm Phó Bí thư Chi bộ ấp và 17 năm giữ vai trò Bí thư, đồng chí Châu Minh Thắng - Bí thư Chi bộ ấp An Bình được mọi người tin tưởng, quý mến bởi sự nhiệt tình và hết lòng vì dân.


Đồng chí Châu Minh Thắng (người đứng) triển khai nội dung trong buổi họp lệ Chi bộ ấp An Bình, xã An Khánh

Ấp An Bình có 435 hộ dân thì đồng chí Thắng đã chủ động xin số điện thoại của gần hết các hộ. Đồng chí Thắng kể: “Nhiều năm nay, tôi có 1 cuốn sổ để ghi chép về thông tin cá nhân, nhân khẩu, thu nhập... của từng hộ trong ấp. Là Bí thư ấp thì phải nắm được hết tình hình trên địa bàn, để khi có việc gì, mình chủ động liên hệ cho thuận tiện”.

Với nhiều người dân trong ấp, số điện thoại của đồng chí Thắng chẳng khác gì số “tổng đài” tư vấn, giải quyết mọi việc. Chính vì vậy, từ chuyện lớn như bể đập ngoài đồng, mâu thuẫn đánh nhau cho đến chuyện nhỏ như lục bình trôi đầy sông, bóng đèn đường bị bể... người dân trong ấp đều tin tưởng “alo ông Bí thư” để giải quyết.

Bên cạnh đó, với vai trò Bí thư Chi bộ ấp, đồng chí Thắng luôn gương mẫu đi đầu trong việc thực hiện công tác an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

Chỉ tính từ năm 2014 đến nay, đồng chí Thắng đã phối hợp cùng các đoàn thể địa phương vận động hơn 600 triệu đồng để xây dựng 4 cây cầu, 3 căn nhà cho hộ nghèo và một số tuyến đường trong ấp. Hiện tại, hầu hết những con đường trên địa bàn ấp đều được bê tông hóa, các trục đường chính có điện thắp sáng, diện mạo địa phương thay đổi đáng kể, ấp An Bình đạt ấp văn hóa 14 năm liên tục. Trong đó phải kể đến những đóng góp thiết thực của đồng chí Châu Minh Thắng.

“Năm 2015, để làm công trình “Thắp sáng đường quê” trên tuyến đường chính dài 2km của ấp, tôi cùng Trưởng ấp và các đồng chí trong Ban Công tác Mặt trận ấp đi đến vận động từng hộ dân. Ngày nào cũng vậy, cứ 5 giờ chiều người dân đi làm về, tôi lại đi đến từng nhà vận động. Mưa dầm thấm lâu, mình giải thích từ từ thì họ sẽ hiểu, suốt hơn 3 tháng, tất cả các hộ dân mới đồng ý đóng góp để làm công trình” - đồng chí Thắng chia sẻ.

Theo ông Nguyễn Văn Hoa - Trưởng ấp An Bình, xã An Khánh: Đồng chí Châu Minh Thắng rất có uy tín với người dân trên địa bàn và thường xuyên phối hợp với Ban nhân dân ấp trong việc thực hiện các hoạt động của địa phương. Đặc biệt, đồng chí rất tích cực trong công tác vận động quần chúng, chịu khó giải thích cho người dân hiểu được lợi ích khi tham gia thực hiện các phong trào chung, nhờ đó tạo được sự đồng thuận cao trong ấp.

Với phương châm “Làm cho ra làm, làm là phải xong”, đồng chí Thắng đã góp phần không nhỏ giúp địa phương phát triển ổn định, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng cao, củng cố niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng và chính quyền.

Ghi nhận những đóng góp thiết thực trên, năm 2014, đồng chí Châu Minh Thắng vinh dự được Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận. Nhiều năm liền, đồng chí Thắng được Huyện ủy, Đảng ủy xã tặng Giấy khen vì hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác Đảng.

Tận tụy lo mái ấm cho dân nghèo

Đó là đồng chí Trần Minh Phương - Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng ấp 7, xã Phong Mỹ, huyện Cao Lãnh. Theo đồng chí Phương, là đảng viên thì phải luôn gương mẫu trong lời nói và việc làm, đồng thời phải tích cực đi đầu trong các phong trào, hoạt động ở địa phương. Do đó, ngoài tham gia thực hiện tốt công tác Đảng và công tác chính quyền ở địa phương, nhiều năm nay, đồng chí Phương là một trong những cán bộ đi đầu trong công tác từ thiện xã hội.


Đồng chí Trần Minh Phương (bên phải) thường xuyên đến thăm hỏi tình hình cuộc sống của ông Trần Văn Chia

Mùa mưa năm 2006, do tuyến đường hơn 2km của ấp 7 chưa đổ đá, suốt hơn 2 tháng trời, đồng chí Phương tình nguyện làm “lái đò” ngày 3 buổi đưa rước học sinh đến trường đúng giờ. Ngoài ra, đồng chí còn tham gia thực hiện hiệu quả công tác hòa giải mâu thuẫn trong ấp, tham gia cùng đội Dân phòng và Dân quân tự vệ thường xuyên đi tuần tra để giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn. Đồng thời, với vai trò Tổ trưởng Tổ vay vốn của ấp, suốt 3 năm qua, đồng chí đã hỗ trợ cho 47 lượt hộ dân làm thủ tục vay vốn để làm ăn thoát nghèo, phát triển kinh tế.

Trên địa bàn ấp 7, xã Phong Mỹ có bà Võ Thị Thiền - một nhà hảo tâm thường xuyên hỗ trợ tiền cất nhà cho người nghèo trong và ngoài địa phương. Đồng chí Phương chủ động tham gia vận động tiền và vật liệu để hỗ trợ một phần giúp bà Thiền làm từ thiện.

Từ năm 2010 đến nay, đồng chí phối hợp cùng bà Thiền vận động cất được 11 căn nhà, xây 3 cây cầu và đổ đá 2 tuyến đường nhỏ trên địa bàn, tổng số tiền vận động gần 200 triệu đồng.

“Chú Phương làm Trưởng ấp ở đây đã hàng chục năm nên tình hình trên địa bàn chú nắm rất rõ. Chú rất tích cực làm từ thiện, nhiều lần chú giới thiệu và giúp tôi xác minh những hoàn cảnh khó khăn để hỗ trợ cất nhà cho họ. Những lúc sắp xếp được thời gian, chú trực tiếp đi vận động và tham gia cất nhà cho người nghèo nên rất được người dân địa phương quý mến, tin tưởng” - bà Võ Thị Thiền cho biết.

Trò chuyện với chúng tôi, ông Trần Văn Chia (SN 1940) ngụ ấp 7 xúc động kể: “Căn nhà này do chú Phương giới thiệu với cô Thiền cất cho tôi từ năm 2012. Tôi không có con cái, vợ cũng qua đời rồi, giờ chỉ biết làm mướn sống qua ngày, nếu tự để dành tiền không biết đến khi nào mới cất được căn nhà lành lặn, bởi vậy có được căn nhà tôi mừng lắm. Sắp tới, chú Phương còn làm hồ sơ giúp, tôi được xét vô diện người già neo đơn được nhận trợ cấp xã hội hàng tháng để có được ít tiền trang trải cuộc sống”.

Với đồng chí Phương, chỉ có “Nghèo tiền bạc chứ không nghèo tình nghĩa”. Bởi cuộc sống gia đình đồng chí vẫn còn không ít khó khăn, căn nhà của gia đình đồng chí Phương cũng đã xuống cấp nhiều, dự định năm sau tích lũy đủ tiền mới xây nhà. Thế nhưng, do tâm huyết với công tác từ thiện xã hội, đồng chí Phương vẫn ngày ngày miệt mài đi vận động để giúp đỡ nhiều người nghèo có căn nhà lành lặn. Đồng chí cho biết đang tích cực vận động tiền để xây 2 căn nhà và 2 cây cầu trên địa bàn, dự tính tổng chi phí xây dựng trên 200 triệu đồng.

Có thể thấy, ấp 7 đạt ấp văn hóa 10 năm liên tục và Chi bộ ấp 7 được công nhận trong sạch, vững mạnh nhiều năm liền phải kể đến những đóng góp tích cực của đồng chí Trần Minh Phương. Đây cũng là động lực để đồng chí tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công và tham gia có hiệu quả vào công tác xóa đói giảm nghèo trên địa bàn, góp phần cải thiện cuộc sống của người dân.

NGÂN NGUYỄN

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn