Nô nức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc

Cập nhật ngày: 06/11/2019 05:38:12

Ban công tác Mặt trận khu dân cư ấp Long Hòa, xã Long Thuận, huyện Hồng Ngự vừa tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc và kỷ niệm 89 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2019). Ông Võ Hoàng Cương - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đến dự. Đây là địa điểm đầu tiên trong chuỗi Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư năm 2019 sẽ diễn ra ở 12 huyện, thị, thành của tỉnh Đồng Tháp đến hết ngày 11/11/2019.

Theo báo cáo, hiện thu nhập bình quân đầu người của ấp Long Hòa đạt 52 triệu đồng/người/năm, hệ thống giao thông được cứng hóa 100%, cảnh quan môi trường được chú trọng, đời sống văn hóa tinh thần, an sinh xã hội của người dân ngày một nâng cao.

Tại Ngày hội, Ban công tác Mặt trận ấp Long Hòa đề ra phương hướng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh năm 2020”, phát động nhân dân hưởng ứng phong trào thi đua thực hiện Nghị quyết Đại hội, đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp nhiệm kì 2019 – 2024.

Dịp này, nhiều hộ có thành tích 3 năm liên tục đạt gia đình văn hóa đã được biểu dương, khen thưởng.

Vừa qua, tại ấp Tân Mỹ, xã Tân Phú Trung, huyện Châu Thành diễn ra Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư năm 2019.

Phát huy mạnh mẽ khối đại đoàn kết dân tộc, năm qua, Ban Vận động ấp Tân Mỹ đã tập hợp và tạo sự đồng thuận trong nhân dân thực hiện đạt hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện. Nổi bật là vận động các nguồn lực cùng với việc nhân dân đóng góp tiền, hiến đất, vật kiến trúc, ngày công lao động xây dựng kết cấu hạ tầng và giao thông nông thôn, với 4 công trình, tổng số tiền trên 1,3 tỷ đồng. Điển hình là hộ ông Nguyễn Xuân Hưởng đã đóng góp 20 triệu đồng và trên 100m đất; đặc biệt, hộ gia đình có điện sử dụng cho sản xuất và sinh hoạt, hộ sử dụng nước sạch đạt 100%; 96% hộ có xe máy; 87% hộ có thiết bị truy cập internet; 91% hộ dân tham gia bảo hiểm y tế; trên 80% hộ có hố xí hợp vệ sinh; 100% Tổ nhân dân tự quản được kiện toàn và hoạt động hiệu quả; xây dựng tuyến đường kiểu mẫu 4km; ấp đã xóa nhà tre lá tạm bợ; huy động nguồn lực tặng quà cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn đột xuất được 510 phần (trị giá 95 triệu đồng); hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa 96,75%; ấp 7 năm liên tục được công nhận đạt chuẩn ấp văn hóa... góp phần đưa xã nhà đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.

Dịp này, nhiều tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc được tặng Giấy khen của UBND xã Tân Phú Trung.

Văn Bửu - Trần Thắng

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn