Phối hợp đảm bảo an toàn đường thủy nội địa khu vực biên giới

Cập nhật ngày: 14/01/2019 05:06:07

Vừa qua, Phòng Tham mưu Bộ đội biên phòng tỉnh Đồng Tháp phối hợp với Phòng Cảnh sát đường thủy Công an tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết việc thực hiện quy chế phối hợp giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trên đường thủy nội địa khu vực biên giới của tỉnh năm 2018.

Trong năm 2018, việc triển khai quy chế phối hợp, hai đơn vị cùng với các ngành chức năng, chính quyền địa phương tuyên truyền được 73 điểm, trên 850 lượt chủ phương tiện, thuyền trưởng, thuyền viên và người dân dự nghe về Luật Giao thông đường thủy nội địa; Luật Thủy sản; Luật Thủy sản Campuchia; các Nghị định, Hiệp định, Quy chế khu vực biên gới đất liền; phòng chống các loại tội phạm...

Hai lực lượng phối hợp tuần tra, kiểm soát được 66 tổ, có 298 đồng chí tham gia; qua đó đã kiểm tra 15 đầu bến, 13 phương tiện đò ngang, 4 bến hàng hóa,169 phương tiện vận chuyển hàng hóa. Giáo dục 106 chủ phương tiện vi phạm quy định, 18 chủ phương tiện chở quá trọng tải, 3 chủ phương tiện không đủ giấy phép mở bến đò ngang. Ngoài ra còn phối hợp củng cố 14 tổ tìm kiếm cứu nạn, có 210 thành viên tham gia.

Tại hội nghị, các đại biểu đã đánh giá cao kết quả đạt được năm 2018, đồng thời nêu ra những hạn chế  trong công tác phối hợp giữa hai đơn vị và đề ra những giải pháp trong thời gian tới. Theo đó, hai đơn vị cần tăng cường trao đổi thông tin, tình hình, tăng cường công tác tuyên truyền, tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm hành chính và trật tự an toàn giao thông đường thủy, trật tự xã hội, quản lý cư trú ở các địa bàn cảng, bến, cửa sông; tăng cường nắm tình hình hoạt động của các loại tội phạm để đấu tranh có hiệu quả...

Nguyễn Phú Quý

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn