Phường An Hòa
Phấn đấu kết nạp đảng viên đạt và vượt kế hoạch đề ra

Cập nhật ngày: 03/12/2012 03:22:30

Xác định rõ công tác tạo nguồn để kết nạp đảng viên, góp phần xây dựng Đảng vững mạnh, Đảng bộ phường An Hòa (thị xã SaĐéc) luôn quan tâm, chỉ đạo, giao chỉ tiêu cho các chi bộ cơ sở xây dựng kế hoạch, nỗ lực phấn đấu kết nạp đảng viên đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Mỗi năm, Đảng bộ phường An Hòa kết nạp khoảng 15 đảng viên mới, đạt và vượt chỉ tiêu được giao. Trong năm 2012 kết nạp được 16 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên toàn Đảng bộ lên 320 người, tham gia sinh hoạt tại 13 chi bộ trực thuộc. Nguồn phát triển đảng viên có chất lượng của phường An Hòa là đội ngũ giáo viên các trường học. Đây là những người có trình độ, nhận thức tốt về chính trị, tính tự giác cao, thể hiện tính tiên phong gương mẫu; khi được kết nạp Đảng sẽ có điều kiện thuận lợi trong việc sinh hoạt Đảng tại các chi bộ trường học.

Đồng chí Nguyễn Văn Tiến Dũng - Bí thư Đảng ủy phường An Hòa cho biết: “Xác định đối tượng tạo nguồn, các chi bộ luôn quan tâm, kèm cặp, giúp đỡ để tạo động cơ vào Đảng một cách đúng đắn. Khi đứng vào hàng ngũ của Đảng họ sẽ nhận thức rõ về tư tưởng chính trị, đường lối của Đảng và thể hiện tinh thần trách nhiệm trước Đảng, trước dân. Qua đó, rèn luyện đạo đức, tác phong, tính gương mẫu trong công việc, cuộc sống hàng ngày của người đảng viên”.

Nhờ thực hiện tốt công tác tạo nguồn, hàng năm Đảng bộ phường An Hòa kết nạp đảng viên mới đều đạt và vượt chỉ tiêu, từ đó góp phần xây dựng Đảng bộ vững mạnh, tăng sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. Năm 2011, Đảng bộ phường An Hòa được công nhận danh hiệu “Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu”.

Dương Út

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn