Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về thăm và làm việc tại Đồng Tháp

Cập nhật ngày: 26/11/2012 13:35:10

Trong 2 ngày 24-25/11/2012, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng Đoàn công tác của các Bộ, ngành Trung ương, Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ về thăm và làm việc với tỉnh.


Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thắp hương trước mộ
Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến viếng và đặt tràng hoa tưởng niệm tại Khu di tích mộ Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc. Tổng Bí thư đã trồng cây tại Khu di tích và ghi sổ lưu niệm.


Tổng Bí thư trồng cây lưu niệm trong Khu di tích

Cùng ngày, Tổng Bí thư và Đoàn công tác đến thăm xã Phú Hiệp, một xã vùng sâu của huyện Tam Nông với nhiều mô hình liên kết giúp nông dân tiêu thụ sản phẩm. Nhân dịp này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm hỏi và tặng quà cho các gia đình chính sách, nông dân sản xuất giỏi của xã.


Tổng Bí thư thăm hỏi ông Nguyễn Văn Lánh, cha liệt sỹ

Sáng ngày 25/11/2012, tại Hội trường Công an tỉnh, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng Đoàn công tác làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, gặp gỡ các đồng chí lão thành cách mạng nguyên là Tỉnh ủy viên, Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy qua các thời kỳ, lãnh đạo các sở, ngành tỉnh.


Bí thư Tỉnh ủy Lê Vĩnh Tân báo cáo tình hình phát triển KT-XH của tỉnh

Thay mặt, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Lê Vĩnh Tân, Bí thư Tỉnh ủy báo cáo về tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2012 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2013; công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp.


Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc
với lãnh đạo tỉnh

Thay mặt Đoàn công tác, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Đồng Tháp trong thời gian qua. Trong đó, nông nghiệp của tỉnh ngày càng có vai trò cực kỳ quan trọng đã đóng góp cho sự phát triển kinh tế của tỉnh nhà cũng như của cả nước. Trong công tác xây dựng Đảng, công tác tổ chức cán bộ, hệ thống chính trị, Đồng Tháp có điểm nhấn là đổi mới phong cách lãnh đạo, lề lối làm việc và chăm lo công tác cán bộ.

Trong thời gian tới, Tổng Bí thư yêu cầu Đảng bộ tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện các Nghị quyết đã có, bổ sung thêm những gì còn thiếu, rà soát lại các chương trình, kế hoạch, chọn ra những công tác trọng tâm tập trung chỉ đạo thực hiện dứt điểm. Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ tỉnh cần tiếp tục tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, không chỉ nhiệm kỳ này mà cho cả nhiệm kỳ sau, không phải có tự phê bình và phê bình, cần có kế hoạch khắc phục sửa chữa những khuyết điểm.

Thanh Phong

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn