Sở Nội vụ tổ chức hội thảo góp ý Dự thảo Quy chế công tác thi đua, khen thưởng

Cập nhật ngày: 18/07/2012 09:55:34

Chiều ngày 17-7-2012, tại Khu Du lịch Mỹ Trà, Ban Thi đua – Khen thưởng Sở Nội vụ đã tổ chức hội thảo góp ý kiến Dự thảo Quy chế công tác thi đua, khen thưởng của tỉnh.


Lãnh đạo Ban Thi đua – Khen thưởng gợi ý hội thảo thảo luận

Nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới công tác thi đua, khen thưởng là thành tích đến đâu khen đến đó, khen đúng đối tượng, hạn chế khen quá nhiều nhưng không có nhiều điển hình tiêu biểu, dự thảo Quy chế mới có 34 điều (ít hơn Quy chế hiện hành 3 điều) với nhiều quy định sửa đổi, bổ sung chi tiết hơn.

Tại hội thảo, đa số ý kiến của các đại biểu đều tập trung vào các điều quy định tiêu chuẩn danh hiệu thi đua. Đa số ý kiến đề nghị không nên quy định khống chế số lượng chiến sĩ thi đua cơ sở không được quá 30% số lao động đạt danh hiệu lao động tiến tiến của các đơn vị, để khuyến khích phong trào thi đua; có ý kiến nên quy định 60% là phù hợp.


Nhiều đại biểu quan tâm đóng góp ý kiến

Về thời hạn gửi đăng ký thi đua về Ban Thi đua – Khen thưởng, các đại biểu đề nghị nên quy định trong quý 1 (hạn cuối vào cuối tháng 3 hàng năm) để cơ sở có thời gian thực hiện vì quy định hạn cuối ngày 31 tháng 1 hàng năm thường rơi vào thời điểm cận Tết, các đơn vị thời rất bận rộn.

Đối với đối tượng đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh không phải viết sáng kiến, ngoài các đối tượng đã được quy định trong dự thảo, có ý kiến nên quy định thêm đối tượng gồm cả trưởng, phó phòng, ban cơ quan cấp tỉnh…

Những ý kiến góp ý của đại biểu được Ban Thi đua – Khen thưởng Sở Nội vụ ghi nhận, sẽ đưa vào hoàn chỉnh Dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng để trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành trong thời gian tới.

Thanh Trúc

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn