Thanh niên Đồng Tháp vững vàng với lý tưởng cách mạng

Cập nhật ngày: 24/11/2020 06:06:01

ĐTO - Trong 5 năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã tăng cường đổi mới về nội dung, phương thức giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ theo tinh thần Chỉ thị 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, khóa XI về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 – 2030” (gọi tắt Chỉ thị số 42). Qua đó, đã tạo môi trường lành mạnh để đoàn viên, thanh niên được học tập, rèn luyện đạo đức, phát huy tinh thần xung kích của thanh niên tham gia các hoạt động an sinh xã hội, chung tay xây dựng quê hương Đất Sen hồng ngày càng giàu đẹp.


Đoàn viên, thanh niên thực hiện mô hình “Biến bãi rác thành vườn hoa”

Giáo dục lý tưởng cách mạng

Hàng năm, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn và các cơ sở Đoàn trực thuộc xác định công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên là nhiệm vụ quan trọng. Đồng thời tổ chức, triển khai, thực hiện bằng nhiều hình thức như: sinh hoạt chuyên đề, nói chuyện, diễn đàn, tuyên truyền trên website và facebook tuổi trẻ Đất Sen hồng... Các cán bộ Đoàn phối hợp đội ngũ tuyên truyền viên, báo cáo viên tuyên truyền cho thanh niên các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; định hướng để đoàn viên, thanh niên có lối sống tích cực, vận động thanh niên phấn đấu vươn lên trong cuộc sống, góp sức xây dựng quê hương; tránh những lối sống lệch lạc, tiêu cực.

 Đến năm 2020, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã tổ chức được trên 3.400 lượt tuyên truyền, với trên 432.500 lượt thanh niên tham gia. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện công tác giáo dục truyền thống lịch sử địa phương ngoài nhà trường, giai đoạn 2017 – 2019; phối hợp Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức các hoạt động giáo dục cho đối tượng học sinh, thiếu nhi. Các đơn vị đã phối hợp tổ chức các hoạt động như: Ngày hội “Khi tôi 18” và giáo dục lịch sử địa phương cho học sinh thông qua Địa chỉ đỏ, chương trình “Học kỳ trong quân đội”, Hội trại ước mơ hồng, diễn đàn trẻ em các cấp trong tỉnh; các hội thi tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp của Bác, hội thi kể chuyện về tấm gương của Bác; liên hoan tuyên truyền ca khúc cách mạng;..., thu hút hàng ngàn lượt học sinh, trẻ em tham gia. Qua đó giáo dục, rèn luyện đạo đức, định hướng lý tưởng sống cho các em.

Đồng chí Nguyễn Hoàng Minh Trí – Phó Bí thư Tỉnh đoàn cho biết: “Qua 5 năm thực hiện công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên đã phát huy hiệu quả, giáo dục được truyền thống yêu nước trong thanh niên, từ đó thanh niên phấn đấu hoàn thiện bản thân, góp sức trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, góp phần xây dựng quê hương. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tiếp tục chú trọng đổi mới phương thức giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh thiếu niên, giáo dục thông qua phong trào hành động cụ thể, lấy môi trường thực tiễn bồi dưỡng, vun đắp những giá trị tốt đẹp cho đoàn viên, thanh niên. Thường xuyên nêu gương điển hình, nhân rộng các tấm gương thanh niên tiêu biểu, người tốt việc tốt; nâng chất lượng công tác tuyên truyền. Nghiên cứu thêm những mô hình mới giáo dục, rèn luyện thanh thiếu nhi về lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết, ý chí vượt khó...”.

Phát huy tinh thần xung kích

Cùng với công tác giáo dục định hướng tư tưởng, bồi dưỡng giúp thanh niên có lối sống đẹp, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh còn tăng cường giáo dục ý thức trách nhiệm của tuổi trẻ. Cụ thể như phong trào xây dựng bảo vệ Tổ quốc, phong trào tình nguyện vì cộng đồng thông qua các hành động cụ thể như: “Chiến dịch mùa hè xanh”, “Ngày Chủ nhật xanh”, “Tôi yêu Tổ quốc tôi”,... thu hút nhiều thanh niên tham gia.

Trong 5 năm qua, toàn tỉnh có hơn 21.000 thanh niên được tư vấn, giới thiệu việc làm, có 3.200 thanh niên xuất cảnh đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng; qua các nguồn hỗ trợ đã giúp đỡ 264 thanh niên được thoát nghèo.

Công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống đã tác động mạnh mẽ đến tinh thần xung kích tình nguyện của thanh niên trên các lĩnh vực. Trong đó có lĩnh vực xây dựng nông thôn mới, đoàn viên, thanh niên tham gia tu sửa hàng trăm km đường nông thôn, nhặt rác, trồng cây xanh, thực hiện điểm 34 mô hình “Biến bãi rác thành vườn hoa”, xây dựng điểm 24 cụm, tuyến dân cư xanh – an toàn, xây dựng 25 tuyến đường văn minh; xây dựng 90 căn nhà nhân ái, phát trên 31.450 suất thuốc miễn phí, tặng trên 7.900 thẻ bảo hiểm y tế cho người dân nghèo, tặng trên 500 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn; tham gia cảm hóa, giáo dục các thanh thiếu niên vi phạm pháp luật và thanh thiếu niên có biểu hiện vi phạm pháp luật; hỗ trợ các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn,...

Các cấp bộ Đoàn còn giáo dục ý chí tự lực, tinh thần vượt khó, hăng hái tham gia thi đua lao động sản xuất cho thanh niên. Cụ thể như định hướng, kết nối hỗ trợ thanh niên tìm việc làm, chuyển giao khoa học, kỹ thuật, cây giống, con giống, vay vốn sản xuất, chăn nuôi, trồng trọt, giúp thanh niên cải thiện kinh tế gia đình, ổn định đời sống. Song song đó, khuyến khích thanh niên tham gia khởi nghiệp; hỗ trợ về kỹ thuật, vốn, thành lập các tổ hợp tác sản xuất, chăn nuôi, trồng trọt đã tạo điều kiện cho thanh niên tham gia phát triển kinh tế.

Trường hợp anh Lê Văn Nam ngụ ấp Hạ, xã Tân Quới, huyện Thanh Bình, trước đây sống bằng nghề làm thuê, kinh tế gia đình bấp bênh. Nhờ sự quan tâm, vận động, tuyên truyền của các cán bộ Xã đoàn, anh Nam mạnh dạn tham gia Tổ hợp tác nuôi bò thịt của xã, được chia sẻ kinh nghiệm chăn nuôi, hướng dẫn kỹ thuật... Đồng thời được Xã đoàn giới thiệu vay 30 triệu đồng làm vốn chăn nuôi, phát triển kinh tế, thoát nghèo. Anh Nam cho biết: “Lúc trước, kinh tế gia đình rất eo hẹp, bản thân mình là thanh niên phải nỗ lực, có khó mấy phải cố gắng vượt qua. Nên tôi rất quyết tâm thực hiện, hiện tại, cuộc sống gia đình đã ổn định. Tôi cũng góp sức tham gia các hoạt động tình nguyện sửa đường, vệ sinh môi trường...”.

M.X

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn