Thị ủy xã Sa Đéc củng cố, nâng cao chất lượng cơ sở đảng

Cập nhật ngày: 06/03/2013 04:21:24

Trong năm 2012, thị xã Sa Đéc kết nạp được 199 đảng viên, vượt 29 đảng viên so với kết hoạch, nâng tổng số đảng viên toàn Đảng bộ lên 3.110 đồng chí, chiếm 3% so với dân số.

Trong năm, có 101 đồng chí được nhận Huy hiệu 30, 40, 50, 60 năm tuổi Đảng đúng quy định, đồng thời cấp, phát thẻ đảng viên cho 240 đồng chí. Song song đó, công tác kiểm tra, giám sát cũng được tăng cường, các cấp thẩm quyền tiến hành kiểm tra, giám sát 26 tổ chức cơ sở đảng và 2.420 lượt đảng viên, kết quả có 2 tổ chức đảng vi phạm, 4 đồng chí bị khiển trách, cảnh cáo 3 đồng chí và khai trừ 1 đảng viên.

Qua đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, Ban Thường vụ Thị ủy tổ chức đánh giá 60 chi, đảng bộ cơ sở, đã công nhận 55/60 tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh; 12 tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu; 4 chi bộ cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đánh giá chất lượng đối với 2.951 đảng viên, trong đó có 383 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 2.232 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; 316 đảng viên hoàn thành nhiệm vụ.

Bên cạnh đó, thực hiện Quy định của Bộ Chính trị về đảng viên thường xuyên giữ mối quan hệ với cấp ủy nơi cư trú, các cấp ủy đảng cơ sở đã giới thiệu 1.821 đảng viên về sinh hoạt nơi cư trú, tham gia thực hiện đầy đủ sinh hoạt định kỳ và thực hiện tốt nhiệm vụ đảng viên nơi cư trú.

Địa phương luôn quan tâm đến công tác củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của các cấp ủy, nhằm góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng sinh hoạt của tổ chức cơ sở đảng. Từ đó, hằng năm số lượng chi, đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh, số đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đều đạt và vượt kế hoạch.

Dương Cầm

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn