Thư chúc mừng của Chủ tịch UBND tỉnh Lê Minh Hoan nhân Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6

Cập nhật ngày: 20/06/2012 09:43:08

Thân gửi lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp!

Nhân ngày báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6, thay mặt lãnh đạo tỉnh và với tình cảm cá nhân, tôi xin đươc gửi những lơi chúc tốt đẹp nhất đến những người làm báo tỉnh nhà!

Trong năm qua, dù gặp nhiều khó khăn nhưng kinh tế - xã hội của Đồng Tháp vẫn tiếp tục phát triển. Có thể nói rằng, mỗi bước đi lên của quê hương luôn có dấu ấn về sự có mặt của đội ngũ lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên của các cơ quan thông tin đại chúng trên khắp địa bàn tỉnh nhà. Tôi xin bày tỏ lời cám ơn chân thành về những đóng góp hết sức hiệu quả của tất cả các anh, chị thể hiện qua thái độ, tinh thần dấn thân vì xã hội, vì sự phát triển của địa phương.

Đã có những bài viết, những mẩu tin, những phóng sự, những bình luận đầy trách nhiệm, nhiều bản lĩnh, có chiều sâu, mang tầm bao quát đến tất cả các mặt của đời sống xã hội. Đặc biệt, nhiều phóng viên đã đi sâu vào những bất cập của hệ thống công quyền như cải cách hành chính, lề lối và phong cách làm việc tốt và chưa tốt của đội ngũ cán bộ công chức tỉnh nhà. Tôi đánh giá cao những phóng sự, bài viết về những mãnh đời yếm thế trong xã hội, những người mắc bệnh hiểm nghèo, những em học sinh nghèo phải nghỉ học do hoàn cảnh kinh tế khó khăn. Chính nhờ những phản ánh đầy tính nhân văn này đã đánh động đến nhiều tấm lòng của cộng đồng xã hội từ đó đã chung sức giúp cho nhiều hộ nghèo vượt qua khó khăn.

Tôi cũng không quên hình ảnh của các phóng viên lăn xả tại các vùng xa xôi, hẻo lánh trong mưa lũ vừa qua để đưa những thông tin, những hình ảnh sớm nhất cho người dân tỉnh nhà và cả nước về một Đồng Tháp đoàn kết, kiên cường trong đối phó với trận lũ lịch sử.

Tôi cũng đánh giá cao những phóng sự, bài viết phản ánh hoạt động của cộng đồng doanh nghiệp trong Tỉnh. Chính nhờ những phản ánh này, các ý kiến phản ánh của doanh nhân, doanh nghiệp đã được lãnh đạo Tỉnh tiếp thu để điều chỉnh các cơ chế và công tác chỉ đạo điều hành của mình.

Trong những năm tới, kinh tế - xã hội của chúng ta vẫn tiếp tục gặp khó. Để vươn lên, hình ảnh Đồng Tháp phải được quảng bá nhiều hơn nữa, mạnh mẽ hơn nữa, đi xa hơn nữa đến các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Bên cạnh đó, những vấn đề xã hội còn nhiều bất cập cũng cần được phản ánh kịp thời để chính quyền và xã hội cùng tham gia giải quyết, đặc biệt, những mảnh đời còn khốn khó, những vấn đề về môi trường sống, những vấn đề về chấp hành pháp luật, nhất là pháp luật về an toàn giao thông của nhân dân. Tất cả điều đó cần nhiều đến sự đóng góp công sức, ý tưởng của đội ngũ những người làm báo trong Tỉnh.

Nhân ngày vui này, tôi mong mỏi đội ngũ những người làm báo chúng ta hãy tiếp tục rèn luyện bản lĩnh chính trị, nâng cao trình độ nghề nghiệp, dấn thân vào các ngõ ngách của đời sống xã hội, đồng hành cùng lãnh đạo Tỉnh trong chặng đường sắp tới. Chúc các nhà báo nhiều sức khoẻ để hoàn thành sứ mệnh cao cả của mình, đóng góp nhiều hơn, hiệu quả hơn cho một Đồng Tháp Sen hồng trên đường phát triển!

LÊ MINH HOAN
Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn